
Vấn nạn chấn thương ở bóng đá châu Âu
Điều đang diễn ra trong bóng đá châu Âu vài năm trở lại đây thật đáng chú ý. Lương cầu thủ, phí chuyển nhượng, giá vé sân vận động và bản quyền truyền hình đều tăng cao chưa từng có.
“Bong bóng” đã phình to đến mức gần như sắp vỡ, nhưng dường như không ai muốn ngăn lại, với những ví dụ như World Cup 48 đội, Champions League 36 đội hay FIFA Club World Cup phiên bản siêu giải. Tuy nhiên, song song với đó là một thực tế âm thầm nhưng ảnh hưởng tới tất cả, từ giải đấu, câu lạc bộ cho tới cầu thủ: chấn thương.
Trong 5 mùa giải gần nhất, các giải VĐQG hàng đầu châu Âu gồm La Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A và Ligue 1 đã ghi nhận tổng cộng 22.596 ca chấn thương, gây thiệt hại kinh tế lên tới 3,45 tỷ euro cho các CLB. Nói cách khác, một phần doanh thu tạo ra từ việc tăng giá vé và gia tăng số trận đấu, giải đấu lại đang bị “ngốn” bởi chấn thương.
Đây là kết luận từ báo cáo thường niên về Chỉ số chấn thương châu Âu tại các giải đấu lớn, do Howden Iberia, một trong những tập đoàn môi giới bảo hiểm hàng đầu châu Âu, thực hiện. Những giải đấu đỉnh cao của lục địa già đang đối mặt với một “dịch bệnh” mà, giống như bong bóng kinh tế, dường như không ai sẵn sàng ngăn chặn.

“Hôm nay chúng tôi có 9 cầu thủ vắng mặt, tôi nghĩ vậy, do chấn thương và treo giò. Điều này đang xảy ra với chúng tôi và cả nhiều CLB khác ở châu Âu. Bạn phải chấp nhận nó, nhưng cũng cần đặt bối cảnh của tình hình hiện tại&rdqu