Brazil có dấu hiệu từ bỏ O Jogo Bonito

Vũ Qua
15:43 ngày 20-11-2019
“O Jogo Bonito” – Bóng Đá Đẹp là bản sắc của bóng đá Brazil. Nó in hằn vào tâm trí của NHM về một thứ bóng thiên về các pha tấn công tự do, dẻo dai và uyển chuyển như vũ điệu Samba. Thứ bóng đá này không coi trọng các tiền vệ phòng ngự. Thế nhưng…  
Brazil có dấu hiệu từ bỏ O Jogo Bonito

Trong vài thập kỷ qua, Brazil hiếm khi nào sống theo khuôn mẫu của O Jogo Bonito đã kết dính keo sơn với chiếc áo đấu màu vàng nổi tiếng, nhưng họ đã tuyệt giao với bản sắc đó mạnh mẽ như trong mấy tháng qua.  

HLV Tite, người đã dẫn dắt họ giành chiến thắng tại Copa America vào mùa Hè vừa qua, gần đây đã quyết định các cân nhắc ưu tiên phòng thủ và bóng đá của Selecao dưới thời ông đang phản ánh điều đó ở cuộc đụng độ với ĐT Hàn Quốc.  
 
Ông có lý do chính đáng để suy nghĩ về việc trở nên thực dụng nhờ xuất hiện dày đặc của các cầu thủ có óc phòng thủ tốt ở tuyến giữa. Trên thực tế, cả Fabinho và Fernandinho đều không được sử dụng nhiều như Casemiro hay Arthur. Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Và việc ưu tiên bộ đôi ở Premier League đã nói rất nhiều về xu hướng lựa chọn mới của Tite.  

Không chỉ có thế, người đàn ông 58 tuổi này cũng muốn những hậu vệ cánh có tư duy phòng thủ hơn. Trước đây, đó là lãnh địa của Roberto Carlos và Cafu, hai mũi tấn công khét tiếng, nhưng bây giờ Tite sẽ thay vào đó là những hậu vệ có thiên hướng phòng ngự.  

Phong cách của HLV Tite hướng đến sự thực dụng

Đó là lý do tại sao một Dani Alves đã 36 tuổi vẫn là lựa chọn ưa thích của Tite ở bên phải - mặc dù vị trí này vừa được Danilo đảm nhiệm trong trận thua Argentina hồi tuần trước. Kinh nghiệm dày dạn của Alves giúp anh có được sự tin tưởng để tập trung vào việc phòng thủ khi được yêu cầu. Sự vững chắc đó là những gì Tite muốn thấy, hơn bất cứ thứ gì khác.  

Tite cũng có vấn đề ở hàng công. Ví dụ, ông đã rất nỗ lực để có được những gì tốt nhất từ Roberto Firmino. Tuy nhiên, ở vai trò mới tại tuyến giữa, Firmino không đạt được trình độ vẫn thể hiện ở Liverpool.  Một phần của vấn đề là do cầu thủ này thường chơi lùi sâu để hỗ trợ các đồng đội khác tại Liverpool. Và anh đã làm điều đó rất giỏi.

Song, khi anh chơi vị trí đó ở ĐT Brazil, Firmino có xu hướng chiếm lĩnh các khoảng không gian giống như Philippe Coutinho, người được Tite coi là tiền vệ sáng tạo thực sự. Đó có thể là lý do tại sao tiền vệ của Bayern Munich đã được sử dụng trong  3 trận gần nhất, và đều bị thay ra.

HLV Jue rgen Klopp đã hài lòng khi tống cổ Coutinho để tận dụng tốt nhất hệ thống của ông ở Liverpool và đó có thể là trường hợp mà Tite đã quyết định cần phải làm điều tương tự. Có thể, đây sẽ là cách tốt nhất để giúp Firmino đạt đến trình độ bình thường của mình khi thi đấu cho Selecao.  

Ederson đã có cơ hội khi thủ môn số một Alisson bị chấn thương. Nhưng bây giờ, vị trí đó đã lại thuộc về thủ thành của Liverpool. Vấn đề là Brazil đã không thắng bất kỳ trận nào trong 5 trận gần nhất của họ (hoà 3, thua 2), trước khi vùi dập Hàn Quốc trong trận giao hữu đêm qua. Vậy có phải sách lược của Tite đã sai lầm.  

Lựa chọn của Tite tạo ra nhiều hoài nghi

Trước khi “kết tội” Tite, cần phải cân nhắc vào yếu tố. Neymar một lần nữa vắng mặt vì chấn thương, trong khi vấn đề là anh vẫn là cầu thủ tài năng nhất của Brazil. Việc Neymar bị loại đang trở thành một vấn đề đau đầu với HLV Tite.  

Richarlison đang phát triển thành một cầu thủ quan trọng đối với ĐT Brazil, thậm chí còn được so sánh với thời kỳ đầu tiên của Ronaldo. Tuy nhiên, phong độ của anh ấy khá bất ổn, thăng trầm cùng thành tích của Everton. Anh còn một chặng đường dài để đi trước khi đạt được điểm phát triển ổn định.

Gabriel Jesus đang được đá lệch phải, mặc dù Tite cũng sẵn sàng đưa anh vào đá trung phong, bất chấp chân sút này đã sút hỏng penalty trong trận thua Argentina. Việc thiếu các cầu thủ tiền đạo thực sự ấn tượng có lẽ giải thích lý do tại sao Tite gọi lên Wesley Moraes của Aston Villa. Cầu thủ này mới chỉ có 4 bàn thắng ở Premier League mùa này.  

Thực tế, Tite không quan tâm lắm đến hàng công, mà chỉ đau đầu về phương án phòng ngự, với các tiền vệ và hậu vệ có xu hướng và khả năng phòng thủ tốt. Vì vậy, nếu bạn đang quan tâm đến điều chỉnh của Tite trong thời gian tới, hãy gạt bỏ hình một Selecao chơi tấn công.

Bởi hiện tại, HLV Tite đang hướng tới xu hướng phòng ngự, và sẽ áp dụng nó cho cả World Cup 2022. Brazil sẽ cố gắng để giành chiến thắng ở Qatar, như họ đã làm vào năm 1994? Nó sẽ không phải là một bất ngờ. O Jogo Bonito đã chết tại thời đại của Tite.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x