
BXH này được UEFA sử dụng để phân nhóm hạt giống ở các giải châu Âu, dựa trên thành tích của các CLB trong 5 mùa gần nhất kể từ mùa 2021/22.
Dù từng vô địch Champions League hai lần trong giai đoạn này, Real Madrid vẫn bị Bayern vượt mặt. Nguyên nhân nằm ở sự ổn định đáng kinh ngạc của đại diện Bundesliga khi họ luôn vào tới ít nhất tứ kết Champions League trong suốt 5 mùa liên tiếp.
Đáng chú ý, Bayern còn đánh bại Real Madrid ở cả hai lượt trận tứ kết Champions League mùa vừa rồi với tổng tỷ số 6-4. Trong khi ấy, Los Blancos liên tiếp dừng bước ở tứ kết hai mùa gần đây và đều không thể lọt Top 8 giai đoạn phân hạng Champions League, buộc phải đá play-off knock-out.
PSG vươn lên thứ ba sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Champions League bằng chiến thắng trước Arsenal trong trận chung kết. Dù thất bại ở Budapest, Arsenal lại là đội kiếm được nhiều điểm hệ số UEFA nhất riêng trong mùa 2025/26, qua đó tăng 5 bậc để leo lên vị trí thứ 7.

Một trong những cú nhảy mạnh nhất thuộc về Aston Villa khi CLB này tăng tới 29 bậc để đứng thứ 17 sau mùa giải châu Âu ấn tượng với chức vô địch Europa League đầy thuyết phục.
Ở chiều ngược lại, Chelsea tụt 5 bậc xuống thứ 12 sau khi bị PSG loại ở vòng 1/8 Champions League.
Còn MU của Michael Carrick rơi thẳng từ vị trí thứ 11 xuống thứ 21 do không tham dự cúp châu Âu mùa vừa qua - một cú tụt hạng phản ánh rõ quãng thời gian sa sút của đội chủ sân Old Trafford trên đấu trường lục địa.





















-ngay-04-06-2026.jpg)


