Những danh hiệu Porto dành được dưới triều đại Da Costa Vô địch Bồ Đào Nha: 20 lần, vào các mùa 1984–85, 1985–86, 1987–88, 1989–90, 1991–92, 1992–93, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 2002–03, 2003–04, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2011–12, 2012–13 Cúp QG Bồ Đào Nha: 12 lần, vào các mùa 1983–84, 1987–88, 1990–91, 1993–94, 1997–98, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11 Siêu cúp Bồ Đào Nha: 19 lần, vào các mùa 1983, 1984, 1986, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Cúp Liên lục địa: 2 lần, vào các năm 1987 và 2004 Vô địch Châu Âu/Champions League: 2 lần, vào các mùa 1986–87, 2003–04 Vô địch UEFA Cup/UEFA Europa League: 2 lần, vào các mùa 2002–03, 2010–11 Siêu cúp châu Âu: 1 lần, vào năm 1987 |
Chủ tịch Porto lập kỷ lục tại vị lâu nhất lịch sử
Chủ tịch CLB Porto là Pinto da Costa mới đây đã đi vào lịch sử khi vượt qua Santiago Bernabeu để trở thành người đứng đầu đội bóng có thời gian tại vị lâu nhất.
Được biết, hồi còn nắm quyền lãnh đạo Real Madrid, Bernabeu từng có thời gian tại vị đạt 12.683 ngày. Đây là một kỷ lục, nhưng kỷ lục ấy mới bị xô đổ bởi da Costa. Hiện tại nhiệm kỳ làm việc của Da Costa với tư cách chủ tịch Porto đã lên đến 12.684 ngày.
Trong quãng thời gian tương đương 34 năm, 8 tháng 19 ngày, ông đã chứng kiến Porto giành được tổng cộng 58 danh hiệu lớn nhỏ. Kể từ khi trở thành chủ tịch thứ 33 của Porto vào ngày 17/4/1982, Da Costa đã thay thay đổi 22 HLV và đến giờ ông vẫn giữ được cương vị người đàn ông quyền lực nhất đội bóng Bồ Đào Nha này.
Trong số những danh hiệu Porto giành được dưới triều đại Da Costa, đáng kể nhất là 20 chức vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Ngoài ra, Da Costa còn có quyền tự hào khi đội bóng của ông 2 lần lên ngôi ở Champions League ở các mùa 1986/87 và 2003/04.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn