Đội hình tệ nhất từng may mắn làm đồng đội của Lionel Messi

Khương Thượng
19:22 ngày 25-04-2020
Siêu sao Lionel Messi có thể đã có thêm nhiều danh hiệu ở cấp CLB và ĐTQG nếu như anh thực sự có những đồng đội cùng đẳng cấp.

Lionel Messi đã giành được 6 danh hiệu Quả bóng Vàng (kỷ lục) và các danh hiệu cao quý mà nhiều cầu thủ ao ước ở cấp CLB (VĐQG, cúp quốc gia, Siêu cúp quốc gia, Champions League, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup). Bên cạnh đó là danh hiệu ở giải U20 thế giới cùng đội U20 Argentina hay tấm HCV Olympic danh giá.

Nhưng cho tới lúc này của sự nghiệp, Meesssi lại chưa hề có được thành công với ĐTQG Argentina dù từng vào chung kết World Cup 2014, Copa America 2015 và 2016. Có nhiều lý do khiến Messi không thể thành công tại ĐT Argentina, trong đó phần lớn đến từ việc anh không có những vệ tinh xung quanh cùng đẳng cấp. Thậm chí dù có 1 CV hoành tráng tại Barca nhưng nếu Messi tung hoành ngang dọc với những chiến hữu tốt nhất, có lẽ, anh còn thu thập nhiều danh hiệu hơn thế.

Dưới đây là 11 cầu thủ có vinh dự được làm đồng đội của Messi dù trình độ thua kém rất nhiều.

Willy Caballero
ĐT Argentina

Trong sự nghiệp chẳng lấy gì nổi bật của mình, Caballero hạnh phúc hơn nhiều đồng nghiệp khi từng gắn bó với Man City, Chelsea và là thành viên của ĐT Argentina tham dự VCK World Cup 2018.

Tuy vậy, Caballero lại đi vào lịch sử giải đấu này khi mắc sai lầm tệ hại ở trận thua Croatia với tỷ số 0-3 ở vòng bảng. Khi đó, pha biểu diễn kỹ thuật tệ hại của Caballero giúp Ante Rebic mở tỷ số cho Croatia. Bàn thua ấy đã đánh gục tinh thần của Albiceleste, để rồi sau đó họ thủng lưới thêm 2 bàn nữa. Kết thúc vòng bảng, Argentina vẫn đi tiếp với vị trí thứ 2 nhưng Messi và các đồng đội phải dừng bước ở vòng 1/8 khi thua Pháp 3-4.

Sai lầm của Caballero đã khiến Argentina bại trận trước Croatia

Douglas
Barcelona

Hậu vệ cánh Douglas là một trong số những bản hợp đồng kỳ lạ của Barcelona xứng đáng lọt vào danh sách này. Cầu thủ người Brazil gia nhập sân Nou Camp vào năm 2014 từ Sao Paolo nhưng chẳng mấy ai biết tới Douglas. Dù được trao cơ hội nhưng Douglas cho thấy mình còn lâu mới đủ trình độ khoác áo Barca.

Douglas là một trong những bản hợp đồng tệ nhất lịch sử Barca

Anh nhanh chóng bị lãng quên ở sân Nou Camp và được đem cho các CLB khác mượn. Mãi tới năm 2019, Barca mới có thể giải quyết được dứt điểm vụ Doulgas khi để anh gia nhập Besiktas theo dạng CNTD.

Santiago Vergini
ĐT Argentina

Hậu vụng về này từng ghi 1 bàn thắng rất đẹp trong chiến thắng 8-0 của Sunderland trước Southampton. Nhưng đó là ký ức tốt đẹp nhất mà CĐV Ngoại hạng Anh nhớ về Vergini. Sau khi thể hiện tốt tại Sunderland, anh được trao cơ hội tại ĐT Argentina.

Vergini cao lớn nhưng vụng về

Lúc đó, anh và Messi cùng ĐTQG tham dự trận giao hữu với HongKong. Tuy vậy, Vergini lại chơi không quá nổi bật và để cho 1 cầu thủ nhỏ con của đối phương vượt qua tới 2 lần. Năm nay 31 tuổi, Vergini đang chơi bóng cho CLB San Lorenzo.

Dmytro Chygrynskiy
Barcelona

Dmytro Chygrynskiy - Trung vệ trẻ đầy triển vọng của Ukraine đến Barca khi đó với mức giá khó tin 25 triệu euro từ Shakhtar Donetsk vào mùa Hè 2009. Tuy nhiên, Chygrynskyi chỉ được đá có 14 trận mùa 2009/10 và phải rời Nou Camp sau đúng 1 mùa. 

Có nhiều nguyên nhân khiến Chygrynskiy thất bại ở Barca

Marc Muniesa
Barcelona

Một tài năng sáng giá La Masia từng cung cấp cho đội một Barca. Tuy nhiên, hai chấn thương nặng liên tiếp đã ngăn cản sự thăng tiến của Muniesa tại Nou Camp. Anh chuyển đến Stoke City vào mùa hè 2013 sau một mùa giải chỉ được ra sân vài trận trong màu áo Barca B. Đến hiện tại, có thể khẳng định quyết định rời Barca này đã cứu vãn cho sự nghiệp của Muniesa bởi nhờ thế, trung vệ này được thi đấu nhiều hơn.

Tiếc cho 1 tài năng như Muniesa

Alex Song
Barcelona

Được đánh giá rất cao trong màu áo Arsenal, Song chuyển tới Barca với rất nhiều hoài bão cũng như sự kỳ vọng của BLĐ đội bóng. Tuy nhiên, cầu thủ người Cameroon hoàn toàn lạc lõng tại sân Nou Camp. Sau 2 năm có mặt tại Nou Camp với 65 trận ra sân, Song được đem cho West Ham mượn trong 2 năm trước khi chuyển đến Rubin Kazan năm 2016 theo dạng miễn phí. Mới đây, Song bị CLB FC Sion (Thụy Sỹ) sa thải vì không chịu giảm lương mùa Covid-19.

Song không thể tỏa sáng như kỳ vọng

Andre Gomes
Barcelona

Màn trình diễn của ngôi sao người Bồ Đào Nha trong màu Valencia đã thu hút sự quan tâm từ khắp châu Âu và Barcelona đã chi ra khoản tiền 35 triệu euro để đưa cầu thủ này đến Nou Camp. Anh được đánh giá là sự kết hợp giữa Rakitic và Iniesta. Tuy nhiên Andre Gomes được độc giả Marca bình chọn là bản hợp đồng tồi tệ nhất mùa giải 2016/17 tại La Liga. Tháng 6/2018, Gomes được cho Everton mượn trước khi bán đứt 1 năm sau đó với mức phí 25 triệu euro.

Gomes thất vọng trước áp lực quá lớn ở Nou Camp

Sandro Ramirez
Barcelona

Cho tới lúc này, Sandro vẫn đang thuộc biên chế Everton sau khi anh gia nhập CLB này từ Barcelona vào mùa Hè 2017. Khi còn khoác áo Barca, Sandro chỉ có 32 lần ra sân và từng được sát cánh với Messi, Neymar và Luis Suarez. Tuy vậy, anh chưa bao giờ đánh giá cao bởi tài năng... chỉ có thế.

Sandro chỉ chơi tốt ở đội trẻ và mất hút ở đội một

Kevin-Prince Boateng
Barcelona

Trong nỗ lực tìm kiếm người dự bị cho Luis Suarez, Barca đã bất ngờ đưa về Kevin-Prince Boateng từ Sassuolo. Cầu thủ người Ghana là một tên tuổi khá hot trong quá khứ nhưng hiện tại đã 32 tuổi và không còn giữ được phong độ đỉnh cao. Anh chỉ đá 3 trận cho Barca (không ghi được bàn nào) trước khi quay lại Sassuolo rồi chuyển tới Fiorentina và bây giờ thi đấu cho Besiktas theo dạng cho mượn.

Cho tới nay, người ta vẫn chưa hiểu sao Barca lại mua Boateng

Ricky Alvarez
ĐT Argentina

Tiền vệ Ricky Alvarez từng được đánh giá rất cao khi còn chơi bóng cho Inter Milan. Năm 2014, anh được gọi lên ĐT Argentina tham dự VCK World Cup tại Brazil. Với cá nhân Alvarez, anh không thành công tại giải đấu năm đó. Sau đấy anh gia nhập Sunderland nhưng Alvarez cũng chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng. “Tài năng trẻ” ngày nào giờ đã 31 tuổi, đang chơi bóng cho Vélez Sarsfield.

Alavez với khoảnh khắc thay Messi ở VCK World Cup 2014

Franco Di Santo
ĐT Argentina

Di Santo từng được gọi lên ĐT Argentina sau khi chơi tốt ở Wigan. Tuy vậy, anh chàng này cho thấy mình còn rất "non" trước những đàn anh như Aguero, Higuain, Tevez hay Messi. Kể từ năm 2014 cho tới nay, các đời HLV Argentina cũng quên luôn cầu thủ đang chơi cho Atlético Mineiro.

 

XEM THÊM

Bạn gái gợi cảm của sao Serie A leo lên nóc nhà, chụp ảnh selfie

Lingard nhắn tin tán tỉnh người mẫu khoả thân Italia

Sự nghiệp kỳ lạ của chàng lùn Brazil được so sánh với Mardona

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng

    Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.

  • MU sẽ có trung vệ mới trước ngày 30/6? MU sẽ có trung vệ mới trước 30/6?

    Football Insider đưa tin, MU nhận thấy với mức phí từ 60-70 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Everton đồng ý nhả trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite. Sự tự tin của MU còn đến ở việc Everton thực sự cần 1 khoản tiền để đáp ứng Luật Công bằng tài chính. 

  • Bayern quay lại theo đuổi Walker Bayern quay lại theo đuổi Walker

    Bayern Munich vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ hậu vệ Kyle Walker của Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x