
Phát biểu sau trận đấu chia tay trong màu áo Athletico Paranaense, Fernandinho thừa nhận cơ thể không còn theo kịp cường độ của bóng đá hiện tại và bản thân anh lựa chọn dừng lại: “Chạy 30 phút hôm nay là tôi thấy mệt rồi. Trong bóng đá, tôi không còn điều gì để theo đuổi nữa. Những gì có thể tận hưởng, tôi đã tận hưởng. Giờ là lúc dành thời gian cho gia đình”.
Quyết định giải nghệ của Fernandinho khép lại hành trình của một chiến binh bền bỉ, mẫu mực và là biểu tượng thầm lặng trong giai đoạn hoàng kim của Man City.
Sự nghiệp của Fernandinho trải dài qua ba châu lục và anh để lại dấu ấn đậm nét. Anh tỏa sáng tại Shakhtar Donetsk với sáu chức vô địch Ukraine cùng danh hiệu UEFA Cup 2009, trước khi được Manchester City chiêu mộ.
Tháng 6/2013, Man City chi ra 34 triệu bảng để chiêu mộ Fernandinho từ Shakhtar Donetsk. Ở thời điểm ấy, ngôi sao người Brazil đã bước sang tuổi 28 mà chưa từng thi đấu cho CLB hàng đầu nào của châu Âu. Thậm chí, tên tuổi của Fernandinho mờ nhạt tới mức bất kỳ ai cũng nghi ngờ khả năng thành công của thương vụ chuyển nhượng này.

Thế nhưng Fernandinho đã dập tan những định kiến về cầu thủ Brazil không hợp với Ngoại hạng Anh. Chìa khóa cho thành công của Fernandinho nằm ở sự cần cù. Nếu như nhiều ngôi sao Brazil chọn cách phô diễn phẩm chất, vươn mình đón lấy ánh sáng của sự nổi tiếng thì Fernandinho kiên trì, bền bỉ và tận tụy phục vụ ở phía sau.
Tại Etihad, tiền vệ người Brazil trở thành trụ cột trong kỷ nguyên thành công của đội bóng, giành năm chức vô địch Premier League và sáu Cúp Liên đoàn. Anh cũng đứng thứ 8 trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Man City ở Premier League với 264 trận, đóng góp 20 bàn, 19 kiến tạo.
Sau khi chia tay Man City, Fernandinho chuyển sang khoác áo Athletico Paranaense vào năm 2022. Trong màu áo ĐTQG Brazil, Fernandinho giành Copa America 2019 và từng dự ba kỳ World Cup, ra sân tổng cộng 53 lần.
























