Người duy nhất của Premier League được IFFHS xướng tên là trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool. Ngôi sao người Hà Lan được góp mặt bên cạnh trung vệ Sergio Ramos của Real Madrid. Điều này đồng nghĩa Gerard Pique, chốt chặn vững chắc của Barcelona suốt 10 năm qua, vắng mặt.
Đứng trong khung gỗ là thủ thành Manuel Neuer, người luôn là số 1 tại Bayern Munich, góp công giúp Hùm xám thu về nhiều danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 2 Champions League.
Ở hàng thủ, bên cạnh cặp Van Dijk - Ramos đã nêu bên trên, hai vị trí hậu vệ cánh trái cùng phải lần lượt thuộc về Marcelo và Phillip Lahm. Marcelo là cái tên có lẽ không cần phải bàn, bởi ở thời kỳ đỉnh cao, anh gần như vô đối. Hậu vệ người Brazil là mắt xích then chốt đưa Real 3 lần liên tiếp lên đỉnh Champions League.
Bên cánh đối diện, Lahm đánh bật Dani Alves khỏi đội hình tiêu biểu của IFFHS. Đây được coi là sự lựa chọn khá khó khăn, song xét cho cùng, Lahm vẫn toàn diện hơn Alves với khả năng công thủ toàn diện.
Dịch lên hàng tiền vệ, Luka Modric - Andres Iniesta - Toni Kroos là 3 người lọt vào đội hình tiêu biểu. Như vậy, huyền thoại Xavi của Barca bị gạch tên và đây cũng là một sự tiếc nuối. Iniesta đã dành mọi danh hiệu cao quý cùng Barca, và cặp Modric - Kroos cũng làm điều tương tự ở Real.
Cuối cùng trên hàng công là sự xuất hiện của 3 "con quái vật" Lionel Messi, Robert Lewandowski và Cristiano Ronaldo. Có lẽ không cần phải bàn về sự xuất sắc của ba ngôi sao này, bởi những mỹ từ đều đã được dành tất cả cho họ suốt nhiều năm qua.
Chỉ đáng tiếc một chút khi những tên tuổi lừng danh khác không thể góp mặt ở đội hình này như Luis Suarez, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Gareth Bale, Sergio Aguero, Arjen Robben hay Franck Ribery, bất chấp đều thi đấu chói sáng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn