Giờ đây, ở tuổi 34, Gundogan đã chuyển sang chơi cho Galatasaray từ Hè 2025. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền trên The Athletic, tiền vệ người Đức kể về đỉnh cao sự nghiệp dưới thời Pep Guardiola tại Man City, về sự khác biệt giữa nhà cầm quân người Tây Ban Nha và Klopp sau khi đã làm việc với cả hai chiến lược gia huyền thoại này.
Guardiola đã bàn bạc nghiêm túc việc Gundogan làm trợ lý sau khi anh giải nghệ. Từ vai trò tiền vệ sâu đến "số 9 ảo", cầu thủ người Đức ưa lối chơi đơn giản, dựa trên óc chiến thuật nhạy bén. Trong thời gian ở Galatasaray, Gundogan học bằng huấn luyện, phân tích clip trận đấu, vượt qua chấn thương nhờ lối sống kỷ luật…
Có một cụm từ mà các HLV thường dùng để lột tả về Gundogan: trí thông minh. Dù là Klopp, Guardiola hay Hansi Flick, tất cả đều ca ngợi sự thông minh về chiến thuật của Gundogan, cách anh dẫn dắt và tổ chức lối chơi trên sân. Đó là một cách tiếp cận trận đấu giúp anh trở thành một nhà cầm quân tương lai.
Sau khi rời Bochum, Gundogan có 2 năm gắn bó với Nurnberg trước khi gia nhập Dortmund của Klopp vào năm 2011 và đóng vai trò then chốt trong chiến thắng của Dortmund trước Bayern Munich ở mùa giải 2011/12 để giành cú đúp quốc nội. Năm sau, họ lọt vào chung kết Champions League. Lúc đó, anh đã là một cầu thủ rất nổi tiếng.
Năm 2016, Gundogan chuyển đến Man City, bản hợp đồng đầu tiên dưới thời Guardiola. Anh đóng vai trò quan trọng trong bốn chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp của Man xanh và là đội trưởng của đội bóng già