Khi bóng đá phải thi đấu trên sân không khán giả: Lạnh lẽo những 'trận đấu ma'

Minh Tâm
06:40 ngày 19-03-2020
Để hạn chế tác động của đại dịch Covid-19, nhiều giải bóng đá thời gian qua lựa chọn phương án thi đấu trên sân không khán giả. Dẫu biết đây là giải pháp khả dĩ nhất nhằm cứu vãn tình hình, song việc 22 cầu thủ tranh tài giữa 4 khán đài trống vắng vẫn tạo ra một thứ bóng đá đầy lạ lẫm mà người Đức gọi là “những trận đấu ma”.
Khi bóng đá phải thi đấu trên sân không khán giả: Lạnh lẽo những 'trận đấu ma'

Trải nghiệm lạnh lẽo 
Những khán đài sôi động là nguồn sinh khí quan trọng nhất đối với các trận đấu bóng đá. Thế nên, việc nhiều giải VĐQG hàng đầu châu Âu như Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 hay Bundesliga đã và, có thể tới đây khi thi đấu trở lại, tiếp tục chơi trên sân không khán giả thực sự đang tạo ra một thứ bóng đá đầy lạ lẫm, một thứ bóng đá mang hình hài của những người ốm nặng, xanh xao thiếu sức sống.

Khi 22 cầu thủ tranh đấu trên một sân bóng vắng tanh, cảm giác khác hoàn toàn so với việc chơi bóng giữa hàng chục ngàn tiếng hò hét huyên náo. Sự hưng phấn sẽ giảm đi, áp lực cũng giảm đi và ranh giới sân nhà sân khách trở nên nhạt nhòa. Thậm chí, với nhiều người thì trận đấu còn trở nên giống một buổi tập. Trong bài bình luận gần đây cho tờ The Times, tiền đạo kỳ cựu Wayne Rooney cho rằng sở dĩ Odion Ighalo lập siêu phẩm trước LASK Linz là vì trận đấu ở vòng 1/8 Europa League đá không khán giả nên tiền đạo tân binh của M.U chơi thoải mái như trong một buổi tập. 

Trong khi đó, HLV Lucien Favre lại cho rằng sân bóng không khán giả làm cầu thủ Dortmund bị khớp tâm lý, dẫn tới thất bại 0-2 trước PSG. “Chúng tôi mắc những lỗi không thể giải thích được trong cả hai bàn thua. Rõ ràng, cầu thủ của tôi hôm nay gặp vấn đề lớn về tâm lý”, nhà cầm quân người Thụy Sỹ phát biểu với báo giới sau trận đấu tại sân Parc des Princes hôm 12/3 vừa qua.

Có thể hiểu được cảm giác bất lực của Favre. Đó không phải phát biểu kiểu đổ thừa, như một HLV “xuất sắc” ở lĩnh vực này là Jose Mourinho thường làm. Bởi thực sự là tại Bundesliga, nơi tỷ lệ khán giả phủ kín sân cao nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu  thì các khán đài luôn hừng hực khí thế, tạo ra sự phấn khích rất lớn cho cầu thủ. Từ môi trường đầy hưng phấn ấy chuyển sang thi đấu trên sân không khán giả là một trải nghiệm thực sự đáng thất vọng với các cầu thủ Dortmund. Thế nên không lạ khi, thứ bóng đá giữa những khán đài vắng tanh bị người Đức gọi là “trận đấu ma”.

Trận derby d'Italia giữa Juventus và Inter diễn ra trên sân không khán giả để tránh dịch Covid-19

Xóa nhòa ưu thế sân bãi
Bên cạnh việc thất thu nặng nề về tiền vé, một trong những thiệt hại lớn khác nữa cho các đội khi chơi trên sân không khán giả là phương thức thi đấu tẻ nhạt này khiến ranh giới sân nhà - sân khách trở nên nhạt nhòa. Chẳng hạn tại Serie A mùa này, nơi hàng loạt các trận đấu trong tháng 3 phải diễn ra sau cánh cổng SVĐ đóng kín, thành tích sân nhà của các đội giảm rõ rệt. 

Thống kê cho thấy, tổng số điểm các đội kiếm được trên sân nhà ở Serie A mùa này là 357 điểm, tương đương với 47,6% của tổng số 750 điểm mà đáng ra họ có thể kiếm được. Con số này chỉ cao hơn 2,8 % so với thành tích sân khách, nơi các đội thu về 336 trên tổng số 750 điểm có thể giành được (44,8%)
Trong khi đó, ở mùa giải 2018/19, tỷ lệ kiếm điểm sân nhà của các đội Serie A cao hơn hẳn, đạt tới 51,3% và vượt xa mức 37,3% điểm số mà họ giành được khi làm khách. Khác biệt giữa hai mùa giải khẳng định một sự thật rằng, lợi thế sân nhà coi như đã bằng không khi các CLB phải thi đấu giữa 4 khán đài trống vắng.

Tất nhiên là những thiệt hại vừa nêu không đáng vào đâu nếu so với những tổn thất về con người có thể xảy đến trong trường hợp Covid-19 lây lan giữa hàng vạn khán giả. Đá trong sân vận động đóng kín, vì thế, vẫn có thể trở thành lựa chọn chủ yếu của 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu trong thời gian tới. Khi không thể trì hoãn các trận đấu thêm được nữa, khi mà dịch bệnh vượt qua đỉnh lây nhiễm, khi mà không chấp nhận hủy bỏ mùa giải thì các đội chỉ có lựa chọn hợp lý nhất là đá không khán giả.

“Những trận đấu ma”, vì thế, sẽ còn xuất hiện nhiều trên sân cỏ châu Âu thời gian tới. 

Upton Park chứng kiến “trận đấu ma” nổi tiếng nhất

Nói về những trận đấu không khán giả nổi tiếng nhất, có thể kể đến trận West Ham gặp Real Madrid Castilla (tức đội B của Real Madrid) ở vòng 1 Cúp C2 1980/81. Khi ấy, do các hooligan Anh làm loạn trận lượt đi ở sân Bernabeu nên UEFA quyết định, trận lượt về trên sân Upton Park của West Ham phải đá không khán giả. Điều đó vô hình trung khiến Real Madrid Castilla ảnh hưởng nặng nề. Trong một trận đấu tĩnh lặng chẳng khác gì buổi tập, các cầu thủ chủ nhà được cởi bỏ áp lực và giành thắng lợi 5-1 để đi tiếp, dù lượt đi họ thua 1-3 trên đất Tây Ban Nha.

“Không ai muốn một trận đấu diễn ra mà thiếu vắng khán giả. Nhưng từ góc độ kinh tế thì đây là phương án hợp lý nhất”, Hans-Joachim Watzke, GĐĐH Dortmund, phát biểu về việc Bundesliga tìm giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19.

Văng tục là bị… tóm

Với các cầu thủ, đá trên sân không khán giả thậm chí còn đem lại những phiền toái ngoài tưởng tượng. Trận Barca - Las Palmas mùa 2017/18 từng phải diễn ra sau cánh cửa SVĐ đóng kín do thời điểm ấy xứ Catalunya bùng phát biểu tình. Giữa sân Nou Camp tĩnh mịch, bất cứ câu nói nào của cầu thủ hai đội cũng đều được ghi lại rõ ràng và rủi cho Luis Suarez khi trong một tình bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, anh văng tục khá to. Câu chửi ấy dĩ nhiên được truyền đi khắp Tây Ban Nha còn Suarez sau đó bị một phen ê chề trên các mặt báo.

XEM THÊM

Tình yêu bóng đá nồng nàn của người miền Nam Italia

Serie A có nguy cơ nghỉ thi đấu vô thời hạn do COVID-19

Ronaldo âm tính với Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x