Các CLB thích nghi thế nào với luật phát bóng mới?

Hà Trang
13:53 ngày 31-07-2019
Từ ngày 1/6/2019, luật bóng đá thay đổi khi thủ môn có thể thực hiện cú phát bóng bằng cách chuyền cho đồng đội ở ngay trong vòng cấm và cho đến nay, nó khiến bóng đá trở nên rất thú vị.
Luật phát bóng mới tác dụng ra sao?
Trước đây, người hâm mộ đã quá quen với việc các hậu vệ chờ đợi một cách khá bị động quả bóng từ từ lăn ra ngoài vòng cấm mới được chạm sau quả phát bóng lên của thủ môn đội nhà. Nhưng từ ngày 1/6, điều này sẽ không còn nữa khi IAFB quyết định cho phép hậu vệ được nhận bóng từ quả phát bóng ngay trong vòng cấm.

Nghĩa là, hiểu một cách đơn giản, quả bóng sẽ "sống" ngay khi nó rời chân thủ môn chứ không còn phải đợi lăn ra ngoài vòng cấm như trước. Nhưng ở đây, chỉ có hậu vệ đội nhà được đứng trong vòng cấm, còn tiền đạo đối phương vẫn phải "rình" bên ngoài.

Tại sao lại có sự thay đổi này? Lý do đầu tiên có lẽ là để công bằng. Trước đây, khi thủ môn phát bóng bằng cách chuyền gần nhưng đường chuyền đó quá tệ và đặt hậu vệ vào tình huống nguy hiểm, hậu vệ đó có thể "cố tình" chạy vào vòng cấm và chạm bóng. Khi đó, trọng tài sẽ quyết định cho thực hiện lại pha phát bóng.

Luật phát bóng phải thay đổi theo thời đại
Luật phát bóng phải thay đổi theo thời đại

Sự "lách luật" này đã tồn tại từ lâu nhưng sẽ không còn sau khi luật mới ra đời. Vì khi thủ môn phát bóng quá tệ, tiền đạo đối phương, dù bất lợi ở vị trí đứng (bắt buộc phải ngoài vòng cấm) vẫn có thể can thiệp càng sớm càng tốt ngay khi quả bóng rời chân thủ môn. Điều này tạo ra sự công bằng cho cả đôi bên.

Thứ hai, sự thay đổi này cho phép trận đấu được diễn ra liền mạch nhất có thể. Hậu vệ chỉ cần đứng ngay cạnh thủ môn là vẫn có thể nhận bóng từ một pha phát bóng, qua đó dễ dàng xây dựng một đợt tấn công từ phần sân nhà. Đương nhiên, cách làm này đòi hỏi đội bóng phải sở hữu những trung vệ chơi chân tốt để không sợ đối phương áp sát ngay lập tức. 

Với xu thể bóng đá kiểm soát như hiện tại, luật mới này rất phù hợp với những đội bóng như Man City hay Barcelona. Với những CLB có các cầu thủ phòng ngự chơi chân hoàn hảo, cách tiếp bóng trong vòng cấm có thể dễ dàng phá thế pressing tầm cao của đối phương. Ví dụ điển hình nhất đến trong trận đấu giữa Inter và Juventus. 

Pha triển khai bóng từ pha phát bóng của Inter

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Các hậu vệ Inter gây sức ép buộc Mario Mandzukic phải bước ra khỏi vòng cấm mới chịu khai cuộc. Đến khi tiền đạo của Juventus ra ngoài, thủ môn Inter có đến 4 lựa chọn chuyền bóng trong vòng cấm. Bóng được phát triển dần dần từ trung lộ ra cánh, rồi từ cánh lại vào trung lộ làm phá đi thế vây hãm rất rát của Juventus.

Và cuối cùng, luật mới ra đời nghĩa là sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho thủ môn. Đương nhiên, có thể xây dựng bóng bằng cách chuyền ngay cho hậu vệ đứng gần như kiểu Inter, nhưng cũng có thể tạo lớp ngụy trang như kiểu Man City.

"Lườm rau gắp thịt" theo kiểu Man City

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Trong trận đấu với West Ham, 2 trung vệ của Man City tiến sát vào vị trí của thủ môn đội nhà như báo trước một pha phối hợp ngắn trong vòng cấm. Điều này buộc đội hình của West Ham phải dâng cao để tạo thế pressing. Nhưng thay vì chuyền gần, thủ môn Man City lại phát dài lên cho vệ tinh bên trên. Đường chuyền bổng gây bất ngờ cho West Ham và phần nào phá đi kết cấu phòng ngự của họ.

Nhưng kiểu của Man City cũng không thể độc đáo bằng Benfica. Ở trận giao hữu với Milan, thủ môn Benfica đúng là có chuyền gần trong vòng cấm, nhưng là... hất bóng lên để hậu vệ đội nhà đánh đầu về. Sau đó thủ môn bắt lấy và thực hiện một pha ném bóng sang hướng đối diện. Cách làm này gây bất ngờ cho đối phương nhưng cũng mở ra một tác dụng khác của luật phát bóng mới, đó là: Câu giờ.

Chỉ những nghệ sĩ mới dám làm như thủ môn và hậu vệ Benfica

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Đương nhiên là đi "đêm lắm cũng có ngày gặp ma" và có lẽ Benfica cũng chỉ dám áp dụng cách thức này trong một trận đấu giao hữu mà thôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Soi kèo ngày 31/7: Tài hiệp 1, tài cả trận Jeonbuk Hyundai - Jeju Utd Soi kèo ngày 31/7: Tài hiệp 1, tài cả trận Jeonbuk Hyundai - Jeju Utd

    Trận đấu thuộc giải VĐQG Hàn Quốc mùa giải 2019 (K.League) lúc 17h00 chiều nay giữa Jeonbuk và Jeju Utd không chỉ rất dễ xảy ra mưa gôn, mà đồng thời cũng hứa hẹn sẽ nổ tài trong hiệp 1. Bởi lịch sử đã chỉ ra những trận đấu giữa Jeonbuk và Jeju Utd thường sôi động ngay từ đầu.

  • Real 0-1 Tottenham: Kền kền lại gãy cánh Real 0-1 Tottenham: Kền kền lại gãy cánh

    Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Harry Kane đã giúp các cầu thủ Tottenham có chiến thắng nhẹ nhàng trước Real Madrid để giành tấm vé vào chung kết Audi Cup 2019 gặp chủ nhà Bayern Munich.

  • Bayern Munich 6-1 Fenerbahce: Mueller lập hat-trick, 'Hùm xám' vào chung kết Audi Cup Bayern Munich 6-1 Fenerbahce: Mueller lập hat-trick, 'Hùm xám' vào chung kết Audi Cup

    Nhờ ngày thi đấu chói sáng của tiền đạo Thomas Mueller, Bayern Munich dễ dàng vùi dập Fenerbahce với tỷ số 6-1 ở bán kết Audi Cup 2019. Như vậy, Bayern sẽ đối đầu với Tottenham trong trận chung kết vào ngày 1/8 tới.

  • Kristiansund 0-1 M.U: Con trai vào sân muộn, M.U của Solskjaer thắng nhọc Kristiansund Kristiansund 0-1 M.U: Mata lên tiếng, M.U thắng sít sao đội bóng vô danh

    Bàn thắng ở phút 90+2 trên chấm 11m của cầu thủ vào sân thay người Juan Mata đã giúp M.U nhọc nhằn vượt qua đối thủ ít tên tuổi Kristiansund (Na Uy). Đáng chú ý, Noah - con trai của HLV Ole Gunnar Solskjaer bên phía M.U đã có màn ra mắt đầu tiên ở đội một Kristiansund dù không có nhiều cơ hội để thể hiện trước mặt ông bố nổi tiếng.

  • Top 20 cầu thủ xuất sắc nhất trong 25 năm qua (kỳ 2) Top 20 cầu thủ xuất sắc nhất trong 25 năm qua (kỳ 2)

    Để kỷ niệm 25 năm Four Four Two xuất bản số đầu tiên vào năm 1994, tờ báo uy tín này đã thực hiện một cuộc bình chọn bầu ra top 101 cầu thủ xuất sắc trong giai đoạn này. Dưới đây là những người từ vị trí 10 tới thứ 1.

  • 10 năm tới, bóng đá sẽ hoàn toàn khác 10 năm tới, bóng đá sẽ không còn như hiện giờ

    2019 là năm cuối của thập niên 2010 và chúng ta sẽ bước sang thập niên mới 2020. Vậy những điều gì có thể đến với bóng đá trong 10 năm tới?

  • Kompany thua trong trận ra quân của Anderlecht ở mùa giải mới Kompany thua trong trận ra quân của Anderlecht ở mùa giải mới

    Trung vệ thủ quân kiêm HLV Vincent Kompany đã có trận đầu tiên không thành công tại giải VĐQG Bỉ sau nhiều năm xa cách. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Anderlecht bất ngờ thất thủ 1-2 trước KV Oostende.

  • Top 10 cầu thủ 'biến hình' thành siêu anh hùng Top 10 cầu thủ 'biến hình' thành siêu anh hùng

    Sead Kolasinac không phải là người đầu tiên trong giới cầu thủ dám tay không đánh lại những tên cướp có vũ trang. Tự tin vào sức vóc của một vận động viên chuyên nghiệp, cộng với việc lúc nào cũng có sẵn… máu nóng, họ có thể làm được những điều mà chúng ta thường chỉ thấy ở các siêu anh hùng trên sân. Tất nhiên cảnh sát không khuyến khích điều này.

  • Top 20 cầu thủ xuất sắc nhất trong 25 năm qua (kỳ 1) Top 20 cầu thủ xuất sắc nhất trong 25 năm qua (kỳ 1)

    Để kỷ niệm 25 năm Four Four Two xuất bản số đầu tiên vào năm 1994, tờ báo uy tín này đã thực hiện một cuộc bình chọn bầu ra top 101 cầu thủ xuất sắc trong giai đoạn này. Dưới đây là những người từ vị trí 20 tới thứ 11.

  • Dani Alves nhờ mạng xã hội tìm... đội bóng mới Dani Alves nhờ mạng xã hội tìm... đội bóng mới

    Dù sở hữu bản CV có một không hai, song hậu vệ Dani Alves khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi đăng bài lên trang Instagram cá nhân nhờ tìm bến đỗ mới.

  • U19 Tây Ban Nha 2-0 U19 Bồ Đào Nha: Lần thứ 11 đăng quang U19 Tây Ban Nha 2-0 U19 Bồ Đào Nha: Lần thứ 11 đăng quang

    Cú đúp bàn thắng của tiền đạo đang khoác áo Valencia, Ferran Torres đã giúp U19 Tây Ban Nha đánh bại U19 Bồ Đào Nha để đăng quang ngôi vô địch U19 châu Âu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x