
Chris Farnell được coi là một trong những luật sư nổi tiếng nhất nước Anh, kể từ đầu những năm 2000. Khách hàng của Chris bao gồm những vận động viên, cầu thủ tầm cỡ như Cristiano Ronaldo khi ngôi sao người Bồ Đào Nha còn khoác áo MU, Eric Bailly hay võ sĩ quyền Anh Tyson Fury. Chris cũng từng là giám đốc của Wigan từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2013, thời điểm câu lạc bộ này đang góp mặt tại Ngoại hạng Anh. Công ty luật IPS Law của Chris đã tham gia vào các thương vụ mua lại các CLB như Leeds United, Burnley và Swansea. Khách hàng gần đây nhất của Chris Farnell là Moises Caicedo, ngôi sao của CLB Chelsea và ĐTQG Ecuador.
Chỉ có điều, cái tên Chris Farnell đang được nhắc nhiều đến qua sự vụ được coi là một đòn giáng mạnh vào bóng đá Anh. Cụ thể tòa án Anh đã khép lại một trong những vụ án ồn ào suốt thời gian qua, khi đưa ra phán quyết tước tư cách luật sư của Chris Farnell. Vị luật sư này trước đó bị cáo buộc "hành nghề sai trái và vi phạm quy tắc ứng xử", theo cuộc điều tra do Cơ quan Quản lý Luật sư (SRA) tiến hành.

“ Bằng chứng quá rõ ràng. Sự tham gia của Chris Farnell vào bóng đá đã đem lại tiêu cực. Ông ta đã sử dụng các thủ đoạn để lách luật, thay vì tư vấn cho khách hàng của mình để họ tuân thủ nghĩa vụ về đóng thuế”, đại diện tòa án tại Anh khẳng định, “Ở đây có thể kể đến việc Farnell từng tư vấn Cristiano Ronaldo mở công ty ma có tên Tollin trong vụ án thuế năm 2017 liên quan tới Ronaldo”.




















-ra-ngày-1.jpg)


