
Pha lập công mở tỷ số của Alejandro Diaz cho Pacific FC trong trận gặp Halifax Wanderers vẫn được tính, dù tiền đạo này đứng nhỉnh hơn hậu vệ áp chót của đối phương. Nếu theo luật việt vị hiện hành, bàn thắng này đã bị từ chối.
Thay đổi luật do Wenger - cựu HLV trưởng của Arsenal và hiện là giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA - đề xuất, quy định rằng miễn là không có khoảng hở rõ ràng (daylight) giữa cầu thủ tấn công và hậu vệ cuối cùng, thì cầu thủ tấn công vẫn được tính là không việt vị.
Theo quy định mới, cầu thủ tấn công vẫn hợp lệ nếu bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể có thể dùng để ghi bàn, ngoại trừ tay và cánh tay, còn ngang hàng hoặc đứng sau hậu vệ áp chót.
FIFA cho biết thay đổi này nhằm tạo lợi thế cho lối chơi tấn công và "giúp các trận đấu diễn ra trôi chảy hơn". Luật mới bắt đầu được thử nghiệm từ đầu mùa giải CPL 2026 trong tháng này, thông qua sự phối hợp giữa FIFA và Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) - cơ quan làm luật bóng đá.


Đến vòng đấu thứ ba của mùa giải, luật này lần đầu tiên được chứng kiến trên sân cỏ ở phút 20 trong trận hòa 2-2 tại Wanderers Grounds. Trong pha bóng thứ hai sau một quả phạt góc, tiền vệ Matthew Baldisimo của Pacific tung cú vô-lê buộc thủ thành Marco Carducci phải đẩy bóng ra.
Diaz lao vào đá bồi cận thành ghi bàn, và nhiều cầu thủ Halifax lập tức giơ tay khiếu nại việt vị. Diaz thực tế đứng cao hơn Lorenzo Callegari, hậu vệ áp chót và là mốc xác định việt vị, nên theo luật cũ anh sẽ bị bắt lỗi.


Tuy nhiên, vì giữa hai cầu thủ được xác định là không có khoảng trống rõ ràng, Diaz vẫn được tính là không việt vị theo luật sửa đổi của CPL. Đề xuất thay đổi luật việt vị của Wenger lần đầu được đưa ra từ năm 2020.
Theo luật hiện hành, chỉ cần bất kỳ bộ phận nào của cầu thủ tấn công có thể ghi bàn vượt qua cầu thủ áp chót là đã việt vị. Luật việt vị thời gian qua chịu nhiều tranh cãi kể từ khi VAR và công nghệ bắt việt vị bán tự động xuất hiện, khi nhiều bàn thắng bị từ chối chỉ vì những khoảng cách cực nhỏ, trong khi lợi thế mà cầu thủ tấn công có được là không đáng kể.
Ủy viên của giải đấu CPL, James Johnson, phát biểu khi công bố thử nghiệm hôm 31/3: "Đây là bước đi nhằm đưa Canadian Premier League trở thành giải đấu tiên phong về đổi mới và đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển toàn cầu của bóng đá.
Bằng cách hợp tác chặt chẽ với FIFA và IFAB, chúng tôi tự hào được góp phần định hình tương lai của môn thể thao này, đồng thời tiếp tục xây dựng một giải đấu phản ánh tham vọng của Canada".






















_m.jpg)




