Bữa tiệc nào rồi cũng tới lúc tàn. Thời kỳ hoàng kim của đội bóng nào rồi cũng phải kết thúc. Nhìn lại sự sụp đổ của các thế lực tại bóng đá châu Âu, từ Liverpool thập niên 1970-1990, Arsenal của Arsene Wenger, Barca của Jordi Cruyff cho tới Barca của Leo Messi và mới nhất là Man City của Pep Guardiola…
Liverpool những năm 1970-1990
Liverpool là thế lực thống trị bóng đá Anh trong gần hai thập kỷ. Giai đoạn từ năm 1973-1990, The Kop đã giành được 11 danh hiệu vô địch Anh, 4 Cúp C1 và 2 Cúp UEFA. Nhờ văn hóa “Boot Room” (nơi các cầu thủ cùng HLV có thể bàn bạc chiến thuật và uống trà) do HLV huyền thoại Bill Shankly thực hiện, giai đoạn thành công bền vững huy hoàng của Liverpool dường như sẽ kéo dài vô tận.
Tuy nhiên, vào đêm ngày 22/2/1991, Kenny Dalglish nhận ra rằng ở những phút cuối của trận đấu Cúp FA đầy căng thẳng với Everton, ông không thể tiếp tục làm HLV nữa. Trước đó, không có dấu hiệu nào cho thấy nhà cầm quân người Scotland sẽ từ nhiệm.
Việc Dalglish từ chức 2 ngày sau đó đã làm chấn động làng túc cầu Anh. Rốt cuộc, Liverpool đang dẫn đầu giải VĐQG vào thời điểm đó và vẫn còn trận đá lại trên sân nhà với Everton sắp tới. Có đủ loại tin đồn về lý do tại sao Dalglish từ chức nhưng sự thật là ông đã kiệt sức về mặt cảm xúc.
Như rất nhiều cựu cầu thủ của ông sau này tiết lộ, thảm họa Hillsborough vào ngày 15/4/1989 đã