Nuno Mendes, thần đồng đến từ bóng đá đường phố

Trần Hoà
10:53 ngày 07-04-2021
Nuno Mendes được đánh giá sẽ trở thành một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới trong tương lai gần. Hậu vệ cánh trái 18 tuổi của Sporting Lisbon sở hữu lối chơi khéo léo và ngẫu hứng từ bóng đá đường phố. Anh đang được hầu hết các CLB lớn theo đuổi, song công khai muốn sang Premier League thi đấu.

Dòng máu Angola

Nuno Mendes sinh ra trong một gia đình nhập cư người Angola tại Lisbon. Cũng như biết bao đứa trẻ da màu khác tại thủ đô của Bồ Đào Nha, anh có một tuổi thơ thiếu thốn và thường dông chơi sau mỗi giờ học. Nhưng thật may mắn Mendes đã làm bạn thân với trái bóng, chứ không phải những kẻ xấu.

Mỗi khi rảnh rỗi, Mendes lại ra các khu phố nghèo tại thủ đô Lisbon đá bóng cùng với những đứa trẻ cùng lứa. Từ đây kỹ năng chơi bóng của anh được bộc lộ và phát triển. Tuy nhiên, Mendes không sinh ra trong một gia đình theo nghiệp thể thao. Bởi vậy khả năng chơi bóng xuất sắc của anh không sớm được phát hiện. Cho đến khi 9 tuổi, anh vẫn chưa qua lớp bóng đá năng khiếu nào. 

Tài năng của Mendes được phát hiện khá tình cờ, cụ thể bởi chính một giáo viên thể dục ở trường học của của anh, để rồi sau đó ông đã giới thiệu anh đến CLB địa phương Despertar ở ngoại ô Lisbon. 

Mendes (phải) tung hoành trong màu áo Sporting Lisbon

Ngôi sao từ đường phố

Mendes như cá gặp nước, đã thăng tiến không ngừng khi được tập luyện trong môi trường bóng đá bài bản. “Sau các bài khởi động, cậu ấy lao ngay đến trái bóng và thể hiện kỹ năng xử lý siêu phàm của mình. Thật khó có thể tin nổi trước kỹ thuật của Mendes”, một HLVở Despertar từng kể lại về anh. Những năm tháng chơi bóng trên đường phố, thậm chí đối đầu với cả những đối thủ lớn hơn mình, gồm cả một số thành phần bất hảo ngoài xã hội, còn giúp Mendes rất bản lĩnh trên sân, vượt xa so với những cầu thủ đồng lứa tại lò đào tạo trẻ Despertar. Có nghĩa rằng, ngay từ lúc này, Mendes đã hội tụ mọi yếu tố để trở thành một ngôi sao lớn, vấn đề chỉ là thời gian. Tiếng tăm của Mendes sớm bay ra khỏi đội bóng địa phương Despertar, đến tai tất cả các CLB khổng lồ tại Bồ Đào Nha: từ Porto, Benfica cho đến Sporting. 

Rút cuộc, Mendes đứng trước 2 sự lựa chọn Benfica hoặc Sporting. Thực ra, anh đã có một số buổi tập thử ở lò đào tạo trẻ Benfica. Tuy nhiên, Mendes cuối cùng đã quyết định chọn Sporting nhờ tầm ảnh hưởng của tuyển trạch viên Akil Momade của đội bóng này. 

“Ông ấy đến và xem tôi thi đấu, rồi sau đó gọi tôi lại nói chuyện. Sau đó, khi tôi đang ở nhà một mình, ông ấy gõ cửa. Tôi cảm thấy rất lạ, vì vậy vào bếp thủ một con dao.Tôi nghĩ đó có thể là những tên cướp. Nhưng khi mở cửa, tôi nhìn thấy ông ấy và bình tâm trở lại. Ông ấy nói Sporting muốn có tôi mặt và rồi tôi đã đi theo tiếng gọi con tim”, Mendes nhớ lại. 

Ảo thuật gia bên cánh trái

Nuno Mendes sớm khẳng định được tài năng và được đôn lên đội một Sporting sau đợt Covid-19 hồi cuối mùa trước. Chỉ ít ngày sau, anh đã được ra mắt trong trận gặp Pacos Ferreira và rồi tiếp tục được đá chính ở trận đấu với Tondela, đúng dịp sinh nhật lần thứ 18 của mình. Để rồi, Mendes đã trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính cho Sporting kể từ sau Cristiano Ronaldo. 

Mendes được đánh giá như hậu vệ có khả năng tấn công xuất chúng. Ngoài việc sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện và lối chơi ngẫu hứng theo kiểu đường phố, anh còn thường xuyên thi đấu ở vị trí tiền vệ dẫn dắt lối chơi ở các đội trẻ Sporting. Sau đó, anh mới được kéo xuống đá hậu vệ trái và nổi lên mạnh mẽ ở vai trò mới nay. Thậm chí, những HLV tại các đội bóng trẻ Sporting còn nhận xét anh, anh có kỹ thuật cá nhân không kém bất cứ ngôi sao nào trên thế giới, thậm chí còn rất giỏi với tuyệt chiêu “gắp bóng qua đầu” đối phương và dứt điểm.

Man United, Liverpool và Real đều thèm muốn

Có thể đánh giá rằng, Mendes sẽ trở thành một hậu vệ siêu tấn công của bóng đá thế giới trong tương lai gần. Hầu hết các ông lớn tại châu Âu đều đang ve vãn anh, gồm cả Liverpool, Real Madrid lẫn Man United. Anh cũng thừa nhận, việc được thi đấu tại Premier League là giấc mơ. Còn thần tượng của mình chính là David Alaba, Marcelo và Lionel Messi, và tất nhiên cả Cristiano Ronaldo.

Guardiola cũng muốn có Mendes

Trong một phát biểu mới đây, HLV Josep Guardiola đã đánh giá rất cao khả năng của Nuno Mendes và cũng muốn đưa anh về đội bóng Man City của mình. “Cậu ấy là hậu vệ nhưng có khả năng hỗ trợ tấn công đáng ngạc nhiên. Nó khiến tôi liên tưởng tới Marcelo,  Alba hoặc Alaba.  Chắc chắn Mendes sẽ có điều kiện phát triển tốt nếu gia nhập Man City”, Pep đánh giá. Rõ ràng, việc một cầu thủ trẻ mà được Guardiola nhận xét như vậy phải rất đặc biệt và hứa hẹn sẽ có một tương lai tươi sáng.

Mendes chỉ kém Ronaldo và Quaresma
Mendes đã có 9 lần ra sân cho Sporting Lisbon ở mùa này và đã có bàn đầu tiên trong sự nghiệp. Đó là pha lập công trong trận thắng Portimonense 2-0 hồi đầu tháng 10 năm ngoái, với một tình huống phô diễn kỹ thuật và dứt điểm đẹp mắt. Trong lịch sử Sporting, chỉ có 2 cầu thủ sau này đều trở thành siêu sao là Cris Ronaldo và Ricardo Quaresma ghi bàn ở độ tuổi trẻ hơn Mendes. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x