Nhìn xa hơn, thói quen thủ hòa đã bén rễ với ĐT Paraguay tại sân chơi cao nhất của Nam Mỹ. Còn nhớ tại Copa America 2011, Paraguay từng hòa tới 5 trận trước khi bị Uruguay đánh bại 3-0 trong trận chung kết. Chỉ trong hai kỳ Copa America gần đây, Paraguay đã hòa tổng cộng 8/10 trận đã chơi, còn lại thắng 1 hòa 1. Dù là dưới thời Tata Martino (2011) hay Ramon Diaz (2015), Paraguay đều mang bộ mặt “vua hòa”.
Tất nhiên, không đội bóng nào ra sân với tư tưởng thủ hòa. Ramon Diaz cũng không phải HLV thực dụng “kiểu Mourinho” khi từng đưa River Plate tới chức vô địch Argentina 2014 bằng phong cách tấn công khá hấp dẫn. Có điều khi về dẫn dắt ĐT Paraguay kể từ tháng 12/2014, chiến lược gia người Argentina buộc phải tìm ra lối chơi phù hợp với con người trong tay. Paraguay sở hữu lực lượng không nổi bật nhưng có truyền thống thi đấu chắc chắn kỷ luật. Điều Ramon Diaz đã làm là giữ nguyên bản sắc đội bóng để bảo đảm sự ổn định.
Trên thực tế, Paraguay đã thành công với phong cách của họ. Những thế lực mạnh nhất Nam Mỹ từ Argentina, Brazil cho tới Uruguay đều không thể vượt qua Paraguay. Chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh và sẵn sàng phạm lỗi là bộ mặt quen thuộc của Paraguay tại giải năm nay. Cần biết rằng trong 4 đội vào bán kết, Paraguay dẫn đầu về tắc bóng với trung bình 20,1 lần mỗi trận. Họ cũng chỉ đứng sau Peru về phạm lỗi với trung bình 19,3 lần phạm lỗi mỗi trận.
Vì thế khi tái ngộ Paraguay trong trận đấu sáng mai, Argentina cần chuẩn bị sẵn tinh thần phải đá luân lưu 11 mét.