Pele vĩ đại thật!  

KỲ LÂM
09:01 ngày 30-12-2022
Hơn bất kỳ cầu thủ nào khác, Pele đã làm cho bóng đá trở nên đẹp đẽ... tất cả những gì chúng ta yêu thích về môn thể thao này đã được chắt lọc trong trận chung kết World Cup 1970, giờ phút tuyệt vời nhất của ĐT Brazil với bàn thắng thứ tư vào lưới ĐT Italia, thứ đã khiến Pele trở thành cầu thủ vĩ đại của thế giới.  

Cả hành tinh đã chỉ được xem bàn thắng đó, vài giây ngắn ngủi của sự hoàn hảo trong bóng đá khi mà công nghệ chiếu lại còn chưa có. Điều này càng khiến bàn thắng đó giống như vàng ròng. Bàn thắng đó đơn giản, nhưng tinh tế và là hình ảnh thu nhỏ của mọi thứ mà bóng đá nên có.  

Hơn thế nữa, bàn thắng này và những đóng góp của Pele trong bóng đá đã nâng ông lên trên tầm vóc của những huyền thoại khác như Ferenc Puskas, Johan Cruyff, Tom Finney, George Best, Diego Maradona, Zinedine Zidane hay Lionel Messi.  

Mọi người đều có lý do riêng để xức dầu cho cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của riêng mình, nhưng Pele có lẽ là người hùng của cả hành tinh. Ở kỳ World Cup 1970 kỳ diệu đó, Selecao có quá nhiều cầu thủ hay, đến nỗi khiến người nhận định rằng đóng góp của Pele là không có nhiều.  

Nhưng đó là bí mật của vẻ đẹp của nó, là bí quyết làm đẹp của Pele. Đó là một cầu thủ thiên tài đã có thể sử dụng những thiên tài khác để làm một việc đơn giản là tạo ra một bàn thắng để đời. Tuy nhiên, ông đã có thể làm những điều xa hoa. Ông đã ghi một bàn thắng bằng đầu xuất sắc trong trận chung kết năm 1970 đó.  

Pele đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp trong trận đấu đầu tiên của ĐT Brazil ở World Cup 1970 với ĐT Tiệp Khắc, nhảy lên để đệm bóng bằng ngực từ đường chuyền của Tostao. Ông đã có đường kiến tạo ngon ăn để Jairzinho ghi bàn duy nhất trong trận thắng ĐT Anh.  

Pele được bao quanh bởi những cầu thủ xuất chúng nhưng ông là cầu thủ xuất chúng nhất trong số họ. Pele là trung tâm của mọi thứ, một người chuyên cung cấp các bàn thắng không ích kỷ, không tàn nhẫn nhưng lại rất đẹp khiến con người phải mê đắm.  

Pele, 17 tuổi, đã khiến cả thế giới phải rùng mình trước tài năng trác tuyệt của mình tại World Cup 1958

Ở World Cup 1970, Pele có ảnh hưởng đến từng sát na như Maradona tại World Cup 1986 hay Messi ở World Cup 2022. Tuy nhiên, Pele đã đem lại chức vô địch mà không cần dùng tay đập bóng vào gôn như Maradona cho dù sở hữu một nền tảng kỹ thuật vô song.

Bản chất của phân tích thể thao là ca ngợi một cầu thủ hiện tại là cầu thủ vĩ đại nhất từng có bởi vì thành tích của họ vẫn còn nguyên trong ký ức. Hiện tại, có rất nhiều người sẽ nguyền rủa Pele bằng những lời khen ngợi mờ nhạt bên cạnh Messi và Cristiano Ronaldo. Điều đó một phần là do Pele đã phạm tội già đi và những ký ức về tuổi trẻ của ông đã bị thay thế bằng những hình ảnh về sự ốm yếu của ông.  

Nhưng Pele đã làm được mọi thứ mà Messi và Ronaldo đã làm ngay cả trong thời đại mà những tiền đạo như ông bị các hậu vệ đối xử thô bạo và không được trọng tài bảo vệ. Messi và Ronaldo là những cầu thủ tuyệt vời. Họ là hiện tượng của bóng đá thế kỷ 21 nhưng Pele đã kết hợp những gì tốt nhất của cả hai.  

Pele cũng là một thần đồng bóng đá và cũng có tuổi thọ thi đấu cao. Ông đã mở rộng kỷ nguyên truyền hình đen trắng và kỷ nguyên truyền hình màu, và theo cách đó, ông là người đầu tiên trong số những người vĩ đại hiện đại. Ông là biểu tượng của một kỷ nguyên vàng khi mà bóng đá chưa bao giờ được có độ phủ lớn.  

Messi và Ronaldo đã tạo ra một thời kỳ hoàng kim của riêng họ, nhưng quyền bá chủ của họ lại tập trung vào thứ bóng đá cấp CLB. Còn Pele bùng nổ trên sân khấu đại chúng khi được công chúng biết đến tại World Cup 1958 ở Thụy Điển khi ông mới 17 tuổi.  

Sáu bàn thắng của ông tại giải đấu này, trong đó có 2 bàn trong trận chung kết với đội chủ nhà, đã đưa ĐT Brazil đến chức vô địch World Cup đầu tiên của họ, cuối cùng đã xua đuổi được bóng ma thất bại đau đớn trước Uruguay trong trận chung kết World Cup 1950 ở Maracana.  

Trở thành nạn nhân của các máy chém, Pele vẫn có chức VĐTG lần thứ hai ở kỳ World Cúp mà Garrincha thăng hoa tột độ

Pele vô địch World Cup lần thứ hai vào năm 1962, mặc dù ông chỉ chơi 2 trận trước khi phải ngồi ngoài vì chấn thương. World Cup 1966, tại Anh, Pele trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở ba kỳ World Cup liên tiếp nhưng đã bị tiễn khỏi giải khi trở thành mục tiêu chặt chém của các cầu thủ Bulgari và Bồ Đào Nha.  

Pele đã nổi lên vào thời điểm một đất nước Brazil mới ra đời với tư cách là một quốc gia hiện đại đang cố gắng kết hợp vẻ đẹp của bóng đá Brazil với phép màu kinh tế. Chính quyền quân sự độc tài cố gắng sử dụng vẻ đẹp của Pele và các đồng đội để che đậy cho sự tàn bạo của chế độ, ngay cả khi sự tự do của Pele, Jairzinho và Tostao là phản đề của sự đàn áp của chính phủ đó.  

Có lẽ đó là một lý do khác khiến danh tiếng của Pele bị ảnh hưởng đôi chút trong những năm qua, kể từ khi ông giải nghệ. Ông không phải là người của chính quyền nhưng cũng chưa bao giờ là một kẻ nổi loạn hay cấp tiến. Pele không phải là một kẻ phản diện như Maradona hay một triết gia như Cruyff. Ông chỉ thể hiện bản thân trên sân theo cách hùng hồn hơn bất cứ điều gì ông nói.  

Di sản của ông là bóng đá, không phải là một phong trào chính trị hay một cuộc cách mạng. Hơn bất kỳ cầu thủ nào khác, ông đã làm cho bóng đá trở nên đẹp đẽ, đã khiến nó trở nên đầy cảm hứng. Pele đã khiến chúng ta yêu mến ĐT Brazil, muốn trở thành người Brazil.  

Ỏ thời điểm đó, rất ít cầu thủ Brazil thi đấu ngoài đất nước, thế nên, phải 4 năm cả thế giới mới được thấy những vị thần này hạ thế. Họ tỏa sáng rực rỡ nhất vào năm 1970 và tất cả những gì họ đại diện, tất cả những gì chúng ta yêu thích, đều được chắt lọc trong bàn thắng thứ tư trong trận chung kết World Cup với Italia.  

Pele trở thành Vua Bóng Đá vào năm 1970, kỳ World Cúp chứng kiến Brazil VĐTG lần thứ ba

Ở phút thứ 87, Brazil đã dẫn trước 3-1 nhưng họ đang để dành những gì tốt nhất cho những phút cuối cùng. Bàn thắng thứ tư của Brazil trên sân Azteca bắt đầu từ sân nhà. Clodoaldo lạnh lùng cầm bóng từ phần sân nhà và dễ dàng vượt qua cầu thủ tấn công của Italia đầu tiên đang cố gắng áp sát.  

Sau đó, ông lừa bóng qua cầu thủ Italia thứ hai và, khi cầu thủ thứ ba áp sát, ông giả vờ đi bóng sang phải, kéo theo hậu vệ, rồi ngoặt sang trái trước khi chuyền bóng cho Roberto Rivelino ở bên trái. Rivelino đưa bóng đi sát đường biên ngang để Jairzinho kiểm soát bóng một cách hoàn hảo.  

Cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Brazil ở giải đấu này đi bóng vài nhịp và chuyền vào cho Pele, người đang đợi ở đó. Đường đến khung thành của Pele bị chặn bởi Tarcisio Burgnich. Thời gian ngừng trôi. Pele đã chuẩn bị cho món quà của mình. Ông chạm bóng một lần bằng chân phải để kiểm soát bóng, rồi một lần nữa để ngăn bóng lăn.  

Sau đó, ông vuốt ve trái bóng bằng chân trái và mở rộng cơ thể vì bản năng của ông - và có thể là tiếng hét của Tostao - nói với Pele rằng Carlos Alberto, hậu vệ phải của Brazil, đang chạy nước rút lên để phối hợp chồng cánh trong miếng đánh này.  

Và rồi hoàn toàn vô tư, như thể đang chơi trong một trận đấu tập, Pele thực hiện một đường chuyền có trọng lượng hoàn hảo vào đường di chuyển tốc độ của Carlos Alberto, để hậu vệ này đá má ngoài chân phải đưa bóng vào lưới đối thủ. Khi họ ăn mừng bàn thắng đó, cả thế giới đã ăn mừng cùng họ.  

Dấu ấn của Pele trong bàn thắng thứ tư của Carlos Alberto vào lưới ĐT Italia tại chung kết WC 1970 chính là món quà chia tay của huyền thoại này với World Cúp

Nếu bạn muốn cho ai đó thấy niềm vui của bóng đá, hãy cho họ thấy bàn thắng đó. Nếu bạn muốn chứng minh với bất kỳ ai rằng bóng đá là nghệ thuật, hãy cho họ thấy bàn thắng đó. Đó là tất cả những gì chúng ta yêu thích về môn thể thao này.  

Theo một cách nào đó, World Cup và bàn thắng đó là món quà chia tay của Pele với bóng đá. Ông chơi trận cuối cùng cho Brazil vào tháng 7 năm 1971 và thi đấu phần còn lại của sự nghiệp CLB với Santos và New York Cosmos.  

Nhưng tinh thần của Pele sống mãi trong Messi và Kylian Mbappe, những cầu thủ khiến trái tim chúng ta loạn nhịp và nâng đỡ tâm hồn chúng ta. Pele là một nhạc trưởng nhưng trên hết ông là một cầu thủ của một ĐT Brazil vĩ đại. Ông sẽ luôn là Vua.  

THẾ GIỚI NÓI GÌ VỀ PELE? 

- “Đôi khi tôi cảm thấy như thể bóng đá được phát minh ra cho cầu thủ kỳ diệu này” - Sir Bobby Charlton, nhà vô địch World Cup 1966  

- “Pele là cầu thủ toàn diện nhất: đá hai chân tốt, ma thuật trong không khí, nhanh, mạnh mẽ. Có thể đánh bại mọi người bằng kỹ năng, có thể vượt qua mọi đối thủ. Cân bằng hoàn hảo và tầm nhìn không tưởng” - Bobby Moore, thủ quân ĐT Anh vô địch World Cup 1966.  

- “Khi tôi xem Pele thi đấu, tôi cảm thấy mình nên treo giày” - Just Fontaine, tiền đạo người Pháp ghi kỷ lục 13 bàn tại World Cup 1958.  

- “Pele là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông trị vì tuyệt đối trong 20 năm. Tất cả những người khác - Diego Maradona, Johan Cruyff, Michel Platini - xếp dưới ông. Không ai có thể so sánh với Pele” - Franz Beckenbauer.

- “Tôi đã tự nói với bản thân mình trước trận đấu rằng hắn ta chỉ là da bọc xương, giống như những người khác. Nhưng tôi đã sai” - Tarcisio Burgnich, hậu vệ người Ý đã bị Pele đánh bại trong trận chung kết World Cup 1970.  

- “Tôi đến với hy vọng ngăn chặn một người đàn ông vĩ đại, nhưng tôi ra đi với niềm tin rằng mình đã bị lật tẩy bởi một người không được sinh ra trên cùng một hành tinh với chúng ta” - Costa Pereira, nói về trận thua của Benfica trước Santos của Pele năm 1962.

- “Pele là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại - và ở một khoảng cách nào đó, tôi có thể nói them” - Zico.  

- “Có Pele người đàn ông, và sau đó là Pele cầu thủ. Chơi như Pele là chơi như Chúa” - Michel Platini.  

- “Ở một số quốc gia, họ muốn chạm vào anh ấy, ở một số nước, họ muốn hôn anh ấy. Ở những nơi khác, họ thậm chí còn hôn mặt đất mà anh ấy đã đi qua. Tôi nghĩ nó thật đẹp, thật đẹp” - Clodoaldo, đồng đội của Pele ở ĐT Brazil.  

- “Cầu thủ giỏi nhất từ trước đến nay? Pele. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều tuyệt vời với những phẩm chất cụ thể, nhưng Pele xuất sắc hơn” - Alfredo di Stefano.

- “Pele là cầu thủ bóng đá duy nhất vượt qua ranh giới của logic” - Johan Cruyff.  

- “Cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử là Alfredo Di Stefano. Tôi từ chối phân loại Pele là một cầu thủ. Anh ấy ở trên tất cả” - Ferenc Puskas.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x