
Chào mừng bạn trở lại năm 2021. Câu chuyện về European Super League đã quay trở lại.
Nó lại xuất hiện trên các trang báo vì vào thứ Tư, Real Madrid tuyên bố họ đang chuẩn bị hành động pháp lý chống lại UEFA. Câu lạc bộ Tây Ban Nha muốn đòi “khoản bồi thường đáng kể” vì UEFA đã ngăn cản dự án Super League vào năm 2023.
Vào thứ Năm, tờ AS (Tây Ban Nha) và Financial Times (Anh) đều đưa tin Real Madrid sẽ yêu cầu UEFA bồi thường 4,5 tỷ euro (tương đương 3,9 tỷ bảng hoặc 5,2 tỷ USD) — con số được cho là dựa trên khoản thu nhập bị mất do dự án thất bại.
Liệu điều đó có thực sự xảy ra? Con số đó có hợp lý không? Và câu chuyện đằng sau vụ việc này là gì?
Hãy để The Athletic giải thích.
Con số 4,5 tỷ euro này đến từ đâu?
Theo các nguồn tin từ A22 — công ty đối tác thân cận của Real Madrid và là đơn vị đứng sau ý tưởng gây tranh cãi European Super League, hiện đang được quảng bá lại dưới tên Unify League — Real Madrid tin rằng con số này đại diện cho khoản doanh thu từ vé, bản quyền truyền hình và thương mại mà họ có thể thu được từ Super League.
Sau những buổi làm việc và trao đổi với Real Madrid, các nguồn tin này nói với The Athletic rằng con số trên được tính dựa trên việc dự án chưa từng được triển khai, chứ không phải là khoản doanh thu bị mất trong một giai đoạn cụ thể. Họ cũng cho biết đây là yêu cầu bồi thường riêng của Real Madrid, tách biệt với bất kỳ yêu cầu nào mà A22 có thể đưa ra.
Khi The Athletic hỏi về con số 4,5 tỷ euro này, một nguồn tin từ Real Madrid không xác nhận, chỉ nói rằng tổng số tiền “sẽ ở mức hàng tỷ e