Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo người Tây Ban Nha, Edu Aguirre, CR7 đã thẳng thắn chia sẻ ý kiến về các ông thầy cũ khi nhìn lại hơn 20 năm sự nghiệp. “Nếu anh chưa từng vào phòng thay đồ, thì rất khó, nếu không muốn nói là không thể khi nhận xét về một huấn luyện viên. Tôi thì lại khác. Dù thi đấu khá lâu dài song tôi không có huấn luyện viên yêu thích. Tôi đã có những huấn luyện viên rất tệ. Một số người trong số họ hoàn toàn không có hiểu biết gì về bóng đá", Ronaldo nói.
Dù Ronaldo không nêu tên cụ thể các huấn luyện viên, những lời phát biểu của anh đã gây ra tranh cãi dữ dội trong giới hâm mộ. Hãy nhớ rằng Cristiano Ronaldo đã từng được huấn luyện bởi những huấn luyện viên tên tuổi như Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Zidane… Tính ra, siêu sao người Bồ Đào Nha, người đã trải qua 19 huấn luyện viên khác nhau.
Trong thời gian ở Man United từ năm 2021 đến năm 2022, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã làm việc với huấn luyện viên Erik Ten Hag, người mà Cristiano Ronaldo từng đưa ra nhiều lời chỉ trích về cách huấn luyện viên người Hà Lan này quản lý đội bóng. Trong một chương trình podcast, Ronaldo nói: "Như tôi đã nói với bạn, Manchester United cần phải tái thiết mọi thứ. Huấn luyện viên không thể nói rằng họ không thể cạnh tranh để giành danh hiệu Premier League và Champions League... Với tư cách là huấn luyện viên của Manchester United, bạn không thể nói như vậy."
Ronaldo cũng chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình ở Saudi Arabia, cũng như những suy nghĩ về việc lựa chọn quốc gia châu Á này trong phần còn lại của sự nghiệp và các chủ đề khác. Thủ quân của ĐT Bồ Đào Nha chia sẻ: "Ở Saudi Arabia, mọi thứ diễn ra rất tốt. Gần hai năm đã trôi qua và tôi thực sự tận hưởng trải nghiệm này. Tôi thích sống ở đây, gia đình tôi cũng vậy.
Đó là điều tôi muốn nói tới ở một quốc gia hoàn toàn mới trong sự nghiệp của tôi. Bản thân tôi luôn có những thử thách trong cuộc sống, kể từ khi rời Madeira năm 12 tuổi. Tôi không sợ những thử thách lớn, tôi thích chúng. Bóng đá ở Saudi Arabia không giống châu Âu nhưng điều đó không làm tôi lo lắng. Tôi biết giải đấu ở đây như thế nào. Đó là một hướng đi khác trong cuộc sống của tôi và tôi rất thích nó".