Đội bóng của Simone Inzaghi có thể đã bị loại ở vòng tiếp theo bởi Fluminense của Brazil, nhưng việc đánh bại CLB đã giành 6 trong 8 chức vô địch Premier League gần nhất và Champions League 2022/23 vẫn là một khoảnh khắc để đời trong nỗ lực trở thành một cường quốc bóng đá toàn cầu của Saudi Arabia.
Nhiệm vụ đó đã được đẩy mạnh hơn 2 năm trước khi Quỹ đầu tư công (PIF), cánh tay nối dài của tài sản quốc gia Saudi Arabia, mua 75% cổ phần của 4 CLB lớn nhất nước - Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr và Al Ahli. Cũng đã có sự tư nhân hóa các CLB khác bởi các công ty nhà nước - Al Qadsia được mua bởi gã khổng lồ dầu mỏ Aramco, dự án thành phố mới Neom đã mua lại Al Suqoor và đổi tên theo chính nó, Cơ quan phát triển cổng Diriyah nắm quyền kiểm soát Al Diriyah và Ủy ban Hoàng gia Al Ula đã đầu tư vào đội bóng mang tên mình.
Cho đến năm 2023, toàn bộ giải đấu thuộc sở hữu của Bộ Thể thao nước này, với chỉ một vài CLB được hưởng lợi từ các nhà hảo tâm giàu có.
Tiến bộ và tầm nhìn tương lai
Hì