Solskjaer thừa nhận tiếc nuối lớn nhất tại MU

Đỗ Trung Đỗ Trung
17:55 ngày 07-03-2024
Cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer của MU cho biết ông cảm thấy hối tiếc nhất, khi nhắc đến 3 thương vụ chuyển nhượng không thể thành công trong quãng thời gian dẫn dắt Quỷ đỏ.
Solskjaer thừa nhận tiếc nuối lớn nhất tại MU

Erling Haaland, Jude Bellingham và Declan Rice là 3 cầu thủ Solskjaer rất muốn đưa về MU song CLB lại không làm như vậy. Trong số này, tiền đạo đồng hương Haaland để lại cho Solsa nhiều tiếc nuối nhất.

Phát biểu trên podcast Stick to Football, Solskjaer bộc bạch: "Tôi đã có Haaland ở Molde trong hai mùa giải. Mùa hè trước khi đến Man United, tôi gọi điện cho CLB và nói "Các anh phải ký hợp đồng với chàng trai này, cậu ấy sẽ ở đẳng cấp hàng đầu".

Nhưng họ nói không. MU bảo họ đã có đủ báo cáo về các cầu thủ. Sau đó, tôi trở thành HLV tạm quyền và Molde đã bán Haaland cho RB Salzburg. Tôi đã nói thẳng với MU rằng hãy mua Haaland trong lúc cậu ấy có điều khoản giải phóng hợp đồng. Thời điểm ấy chúng tôi biết điều đó, và không CLB nào khác sẽ trả số tiền đó. Đấy là một món hời".

Ngoài ra, Solskjaer cũng đánh giá cao Bellingham, đồng đội cũ của Haaland ở Dortmund, và hiện đang tỏa sáng rực rỡ tại Real Madrid. Dù vậy, khi tuyển thủ Anh còn là sao mai ở Birmingham, Man United đã cố gắng hết sức để có được tiền vệ này.

Có thời điểm Bellingham cùng gia đình đã có chuyến tham quan đến sân Old Trafford và trung tâm huấn luyện Carrington, với sự có mặt của Sir Alex Ferguson, Bryan Robson và Eric Cantona. Bellingham cũng đã nói chuyện với Solskjaer và Matt Judge - trưởng bộ phận đàm phán chuyển nhượng của MU.

Tuy nhiên, Bellingham muốn được chơi ở đội một ngay từ đầu, và đã đạt được điều đó ở Dortmund, nơi anh phát triển thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Khi được Gary Neville hỏi về Bellingham, Solskjaer đáp: "Tôi đã ở đó, Sir Alex Ferguson ở đó, Bryan Robson và Eric Cantona đều có mặt ở đó vào ngày Jude đến thăm CLB.

Tất cả chúng tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Jude muốn được ra sân thi đấu cho đội một. Lúc đó cậu ấy 17 tuổi và là cầu thủ 17 tuổi trưởng thành nhất mà tôi từng gặp. Cậu ấy đã lên kế hoạch tất cả".

Cuối cùng, Solskjaer nói về Rice: "Tôi thực sự thích Rice với tư cách cầu thủ. Chúng tôi đã thảo luận về cậu ấy một vài lần, và tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt với cậu ấy ở hàng tiền vệ. Sự dẻo dai, khả năng bao sân của Rice, và tôi nghĩ cậu ấy đã cải thiện rất nhiều ở kỹ năng làm bóng. Dĩ nhiên là phi vụ này sẽ tốn kha khá tiền, nhưng chúng tôi đáng lẽ ra nên mua cậu ấy".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x