Sự nghiệp xuống dốc của James Rodriguez ở tuổi 30

Việt Hà
14:12 ngày 23-09-2021
Vua phá lưới của World Cup 2014, James Rodriguez, đã không duy trì được sự nghiệp đỉnh cao khi dạt sang Qatar chơi bóng ở tuổi 30.
Sự nghiệp xuống dốc của James Rodriguez ở tuổi 30

Chỉ một năm sau khi tới Everton tìm kiếm khởi đầu mới, James Rodriguez đã bị đẩy trở lại vào bóng tối.

Một loạt các ông lớn châu Âu được cho là để ý đến tiền vệ người Colombia trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Từ Porto, đội bóng giúp James thành danh, cho tới Milan và thậm chí là gã khổng lồ Real Madrid của Carlo Ancelotti.

Tuy nhiên, chẳng có vụ bom tấn nào thành hiện thực. James Rodriguez trong sự hắt hủi của Everton cuối cùng phải sang chơi bóng tại Qatar trong màu áo Al Rayyan.

Vụ chuyển nhượng tới quốc gia dầu mỏ mang lại nguồn tài chính dồi dào cho kèo trái tài hoa người Colombia. Nhưng đó lại là bước lùi rất lớn về sự nghiệp với cầu thủ 30 tuổi. Với tài năng thiên bẩm, James đáng lẽ phải có một vị trí cao trong làng bóng châu  u thay vì tới Qatar “dưỡng già” cạnh những Javi Martinez, Santi Cazorla.

James tới Everton vào đầu mùa giải 2020/21 để hội ngộ ông thầy cũ Ancelotti. Khát khao làm lại sự nghiệp sau quãng thời gian đen tối tại Real Madrid và Bayern, cầu thủ người Colombia đã chứng minh được nhiều điều trong giai đoạn đầu tại đội bóng vùng Merseyside.

Cùng với Richarlison và Dominic Calvert-Lewin, James hợp thành bộ ba tấn công hiệu quả. Riêng tiền vệ người Colombia góp dấu giầy vào 6 bàn thắng (3 bàn, 3 kiến tạo) chỉ sau 5 vòng đầu tiên Premier League mùa trước. Sự tin tưởng của Carlo Ancelotti đã được cựu cầu thủ Real Madrid đền đáp.

Ở tuổi 30, James Rodriguez phải “bán xới” khỏi Premier League để sang Qatar chơi bóng

Nhưng sau đó là vòng quay quen thuộc với James Rodriguez: các vấn đề về chấn thương và thể lực, phong độ thiếu ổn định và cuộc sống thiếu chuyên nghiệp ngoài sân cỏ.

Với Ancelotti, một người dễ tính và hiểu rõ James thì mọi chuyện còn ổn thỏa. Nhưng sau khi Rafa Benitez lên thay vị HLV người Italia thì ngược lại. Một HLV kỷ luật hà khắc như Benitez hoàn toàn không tương thích với James.

“Cậu ta không phải mẫu cầu thủ của Rafa”, cựu HLV Everton, Sam Allardyce chia sẻ với Sky Sports sau khi cầu thủ người Colombia bị rao bán hồi mùa Hè.

“Các cầu thủ của Rafa phải là những người tuân thủ đấu pháp tuyệt đối, làm tròn nhiệm vụ của mình, biết rõ họ phải làm điều này, điều kia. Họ phải đổ rất nhiều mồ hôi trên sân tập”.

“Còn James Rodriguez là một cầu thủ bản năng, muốn chơi bóng tự do. Anh ta không muốn gò bó trong hệ thống kỷ luật. James không phải mẫu cầu thủ Rafa cần. Đó là lý do dẫn tới xung đột giữa họ”, Big Sam nhận xét.

Tương lai của James cũng tan theo làn khói vape mà cầu thủ này phả lên trời một cách sảng khoái trong những bữa tiệc trên du thuyền hồi đầu tháng 9, thời điểm mà các đồng đội của James đang chiến đấu cật lực tại Premier League.

Cầu thủ người Colombia hầu như chẳng quan tâm tới đội bóng đang trả lương cho mình. “Tôi thậm chí không biết Everton đang chơi với đội hình ra sao, bạn có thể vui lòng cho tôi biết được không”, James bình luận trên Twitter sau trận hòa 2-2 của Everton tại Leeds.

Cầu thủ 30 tuổi từng hành xử theo cách tương tự sau khi bị gạch tên khỏi đội hình Colombia tham dự Copa America hồi tháng Sáu dẫn đến rạn nứt không thể hàn gắn với ĐTQG. Kịch bản tái diễn tại Everton cho thấy một James Rodriguez không đủ chuyên nghiệp và kỷ luật trong môi trường bóng đá đỉnh cao.

Việc sang Qatar chơi bóng sẽ giúp James Rodriguez có cơ hội thi đấu thường xuyên để tìm lại phong độ tốt. Nhưng để cầu thủ tài năng người Colombia trở lại với bóng đá châu  u là điều không dễ dàng. Hoặc nếu có, James Rodriguez sẽ lại luôn chênh vênh bên bờ vực thất bại. Bởi con người bóng đá của James đã không còn phù hợp với bóng đá đỉnh cao. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x