
Trong số các tuyển thủ dính chấn thương phải phẫu thuật trong năm 2025, xui xẻo nhất có lẽ là tuyển thủ Vũ Văn Thanh của ĐT Việt Nam. Giữa tháng 9 năm 2025, các bác sĩ ở bệnh viện Vạn Hạnh chẩn đoán cổ chân của Thanh bị đứt đây chằng chày-mác trước, tổn thương sụn chêm và có 3 dị vật trong khớp nên phải tiến hành phẫu thuật.
Cứ ngỡ ca phẫu thuật đó ổn, nhưng sau đó Văn Thanh cảm thấy những ngón chân của anh không cử động được. Sau đó đi chụp phim lại phát hiện ra, lúc phẫu thuật các bác sĩ đã vô tình cắt phạm đứt gân chân của anh. Vì thế cuối tháng 10, Văn Thanh phải vào TP.HCM phẫu thuật lại.

Đến nay, đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ lần tái phẫu thuật lần hai ấy, nhưng chân của Thanh vẫn chưa ổn. Thanh cho biết, khi di chuyển chân của anh vẫn khá đau và chưa hoạt động được bình thường, đấy chính là điều tuyển thủ này lo nhất. Hiện Văn Thanh mới chỉ có thể tập thể lực tại CLB CAHN để duy trì, chứ chưa thể tập với bóng được. Trò chuyện cùng chúng tôi, tuyển thủ này cho biết: “Tôi chỉ hy vọng chấn thương của tôi sớm ổn để có thể quay lại tập luyện cùng đội, chứ tình trạng như thế này khiến tôi rất lo lắng”.

Phẫu thuật trước Văn Thanh 1 tháng, vào đầu tháng 8 vì sụn chêm gối, tuyển thủ Nguyễn Văn Toàn của Nam Định hiện đã tập luyện cùng các đồng đội để chờ ngày quay lại sân cỏ. “Thời gian qua, nhìn các đồng đội thi đấu, tôi thấy nhớ sân cỏ lắm rồi. Khả năng sau Tết Nguyên đán khoảng 2-3 tuần là tôi có thể thi đấu trở lại. Tôi đang nỗ lực vì điều ấy”, Văn Toàn chia sẻ.

Trong khi đó, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh cho biết, bản thân anh hiện đã bắt đầu bước vào tập luyện hồi phục theo giáo trình của các bác sĩ tại nhà sau ca phẫu thuật mới đây tại TP.HCM, nhưng qua Tết anh sẽ lên CLB PVF-CAND để tập luyện cho chuyên tâm. Minh bày tỏ: “Mấy nay về nhà, nhìn không khí Tết thấy háo hức lắm, nhưng tôi chẳng giúp gì được cho bố mẹ vì chân đau không thể hoạt động mạnh được. Tôi chỉ mong năm mới bản thân sẽ hồi phục thật ổn để sớm ngày quay lại và mong CLB PVF-CAND sẽ trụ được ở V.League vì đội cũng đang khó quá”.
Hiểu Minh cũng chia sẻ thêm, trong thời gian tập hồi phục, anh sẽ nỗ lực trau hồi thêm những kiến thức mà lúc đang thi đấu chưa được học. "Tôi sẽ nỗ lực để học thêm tiếng Anh, điều mà bản thân còn thiếu mỗi khi ra nước ngoài thi đấu ở các giải quốc tế. Sau đợt này, hy vọng khả năng ngoại ngữ của tôi sẽ ổn hơn”, Hiểu Minh chia sẻ.

Phẫu thuật từ sau chuyến tập huấn cùng U23 Việt Nam tại Trung Quốc trở về từ tháng 11, tuyển thủ Nguyễn Văn Trường đã có thể đi lại bình thường trở lại và bắt đầu bước vào tập luyện hồi phục cùng các đồng đội ở CLB Hà Nội. “Tết đến, tôi chúc bản thân có thể hồi phục chấn thương một cách nhanh nhất để sớm quay lại sân cỏ. Chúc cho CLB Hà Nội có thể đua tranh ngôi đầu ở mùa giải 2025/26. Chúc bóng đá Việt Nam luôn thành công và phát triển vững mạnh trong năm mới”, Văn Trường mong ước.
Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn của U23 Việt Nam vừa phẫu thuật chấn thương cách đây vào ngày đã cho biết, hiện anh đang về CLB Ninh Bình để tập thể lực nhằm duy trì phong độ. “Đội Ninh Bình phải đến trưa 29 Tết mới được nghỉ và tối mùng 3 là anh em đã hội quân trở lại cho buổi tập vào sáng mùng 4. Tuy nhiên, do chấn thương nên chắc ngày 27 Tết tôi sẽ về nhà ở Thanh Hoá để chuẩn bị đón năm mới cùng gia đình.

Năm mới, tôi chỉ mong bản thân sớm hồi phục để có thể quay lại sân cỏ. Bên cạnh đó, tôi cũng mong đội bóng quê nhà Thanh Hoá sớm vượt qua gian đoạn khó khăn này, chứ nhìn anh em đá 2 trận vừa qua mà tôi thương quá. Năm mới mong người người, nhà nhà luôn nhiều sức khoẻ và bình an”.



















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


