Theo dõi thông tin

Bóng đá Việt Nam: Khát vọng vươn tầm từ những nền móng 

Việc VFF được AFC đề cử cho danh hiệu Liên đoàn thành viên của năm không chỉ là sự ghi nhận cho những thành tích trên sân cỏ của bóng đá Việt Nam. Đằng sau đó là câu chuyện về một nền bóng đá đang từng bước thay đổi tư duy phát triển, chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, mở rộng quan hệ quốc tế và tạo dựng nền móng cho khát vọng vươn tầm.

    ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2026. Ảnh: Đức Cường

    Những chuyển động đáng chú ý 

    Có một thời, mỗi lần bóng đá Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á, người hâm mộ lại đón nhận như một chiến công đặc biệt. Mỗi chiến thắng trước những đối thủ mạnh đều mang đến cảm giác chúng ta vừa vượt qua một giới hạn tưởng chừng rất xa. Nhưng khi bóng đá phát triển, thước đo của thành công cũng phải thay đổi. Một nền bóng đá không thể mãi bằng lòng với những khoảnh khắc thăng hoa, càng không thể đặt tương lai vào sự xuất hiện tình cờ của một thế hệ tài năng.

    Muốn vươn tầm, bóng đá phải có chiến lược. Muốn duy trì thành công, phải có sự chuẩn bị. Và muốn bước ra thế giới, trước hết phải tạo dựng được những nền móng đủ vững chắc từ trong nước.

    Nhìn vào hành trình của bóng đá Việt Nam những năm gần đây, có thể nhận thấy một sự chuyển động đáng chú ý. Đó là việc những thành tích quốc tế không còn chỉ gắn với một đội tuyển, một lứa cầu thủ hay một huấn luyện viên cụ thể. Chúng đang xuất hiện ở nhiều cấp độ, phản ánh những nỗ lực trong công tác đào tạo, phát hiện tài năng và tổ chức phát triển bóng đá trẻ.

    Việc 8 đội tuyển quốc gia ở các cấp độ giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á là một dấu mốc đáng tự hào. Tiếp nối thành công ấy, năm 2026, U23 Việt Nam giành vị trí thứ ba tại vòng chung kết U23 châu Á, trong khi U17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup.

    Những kết quả ấy không đơn thuần làm phong phú thêm bảng thành tích. Chúng mang đến một thông điệp quan trọng: Bóng đá Việt Nam đang từng bước mở rộng khả năng cạnh tranh, đồng thời hình thành những thế hệ cầu thủ có cơ hội tiếp cận môi trường bóng đá đỉnh cao ngay từ khi còn rất trẻ.

    Dấu ấn của một chiến lược chuẩn bị từ sớm

    Điều đáng ghi nhận trong hoạt động của VFF nhiệm kỳ vừa qua chính là tư duy hướng đến tương lai thông qua việc chú trọng phát hiện, tuyển chọn và tạo nguồn tài năng trẻ.

    Trong bóng đá, khoảng cách giữa thành công và thất bại đôi khi chỉ được quyết định bởi một khoảnh khắc. Nhưng khoảng cách giữa một nền bóng đá phát triển bền vững và một nền bóng đá chỉ thành công theo chu kỳ lại nằm ở khả năng chuẩn bị lực lượng kế cận.

    Một thế hệ cầu thủ xuất sắc có thể đưa đội tuyển đến vinh quang. Tuy nhiên, nếu không có thế hệ tiếp theo đủ năng lực thay thế, thành công ấy rất dễ trở thành ký ức. Bởi vậy, xây dựng nguồn cầu thủ trẻ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là bài toán chiến lược của cả nền bóng đá.

    Những năm qua, VFF đã chú trọng hơn đến việc xây dựng kế hoạch hoạt động cho các đội tuyển trẻ, phối hợp với các đơn vị đào tạo và CLB trong công tác tuyển chọn, tập trung lực lượng, tổ chức tập huấn và thi đấu quốc tế. Việc chuẩn bị cho những giải đấu lớn không chỉ bắt đầu khi vòng loại cận kề mà được đặt trong quá trình phát triển dài hạn của từng lứa tuổi.

    Ở đó, điều quan trọng không chỉ là tìm ra những cầu thủ giỏi nhất tại một thời điểm, mà còn phải tạo điều kiện để những tài năng có triển vọng được rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành qua từng cấp độ đội tuyển.

    Thành tích của U23 Việt Nam hay tấm vé lịch sử của U17 Việt Nam vì thế cần được nhìn nhận trong một bức tranh rộng hơn. Đó là kết quả của nhiều năm đào tạo tại các CLB, học viện, trung tâm bóng đá trẻ và quá trình tuyển chọn, bồi dưỡng, tổ chức thi đấu ở cấp độ quốc gia.

    VFF không trực tiếp đào tạo ra tất cả những tài năng ấy, nhưng giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối nguồn lực, định hướng hoạt động của các đội tuyển và tạo ra môi trường để những cầu thủ trẻ có cơ hội phát triển.

    Đó chính là một trong những dấu ấn đáng chú ý của nhiệm kỳ vừa qua: Không chỉ tìm kiếm thành công cho hiện tại, mà còn chuẩn bị nguồn lực cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

    U17 Việt Nam bắt đầu hành trình đến với U17 World Cup 2026 bằng chuyến tập huấn ở Hàn Quốc

    Đối ngoại mở đường cho khát vọng hội nhập

    Một điểm sáng khác trong hoạt động của VFF là công tác đối ngoại và mở rộng hợp tác quốc tế. Trong bóng đá hiện đại, muốn tiến bộ phải được thi đấu với những đối thủ mạnh hơn, tiếp cận những phương pháp huấn luyện tiên tiến hơn và thường xuyên đặt mình trong môi trường có tính cạnh tranh cao hơn.

    Không thể chỉ tập luyện trong nước rồi kỳ vọng các cầu thủ trẻ lập tức thích nghi với tốc độ, cường độ và sức ép của những giải đấu hàng đầu châu lục. Khoảng cách về trình độ chỉ có thể được thu hẹp thông qua quá trình học hỏi và cọ xát liên tục.

    Bằng việc duy trì, phát triển quan hệ với FIFA, AFC và các liên đoàn bóng đá quốc gia, VFF đã có thêm điều kiện tìm kiếm cơ hội tập huấn, thi đấu giao hữu và tham dự các giải đấu quốc tế cho những đội tuyển Việt Nam.

    Các chuyến tập huấn nước ngoài mang ý nghĩa lớn hơn một vài trận đấu giao hữu. Đó là cơ hội để cầu thủ trẻ làm quen với những phong cách bóng đá khác nhau, đối diện với các đối thủ có thể hình, thể lực và tư duy chiến thuật đa dạng. Đó cũng là dịp để ban huấn luyện kiểm nghiệm nhân sự, hoàn thiện lối chơi và nâng cao khả năng thích ứng trước những yêu cầu chuyên môn mới.

    Quan trọng hơn, việc thường xuyên được tiếp xúc với môi trường quốc tế giúp cầu thủ hình thành sự tự tin. Khi những cuộc đối đầu với các đối thủ mạnh trở nên quen thuộc, tâm lý e ngại cũng dần được thay thế bằng bản lĩnh cạnh tranh.

    Đây là giá trị không dễ đo đếm bằng một kết quả thắng thua, nhưng lại có ý nghĩa lâu dài đối với sự trưởng thành của một thế hệ cầu thủ.

    Thành công trong công tác đối ngoại, vì vậy, không chỉ được thể hiện qua những thỏa thuận hợp tác hay vị thế của VFF trong các tổ chức bóng đá quốc tế. Giá trị thực chất nằm ở việc những mối quan hệ ấy được chuyển hóa thành cơ hội phát triển cho bóng đá Việt Nam.

    Từ một nền bóng đá chủ yếu tìm kiếm cơ hội học hỏi, chúng ta đang từng bước chủ động hơn trong việc thiết lập quan hệ, mở rộng không gian hợp tác và tham gia sâu hơn vào các hoạt động bóng đá quốc tế.

    Khi vị thế được tạo dựng bằng năng lực tổ chức

    Bên cạnh việc chuẩn bị lực lượng và mở rộng hợp tác quốc tế, VFF còn thể hiện vai trò chủ động trong đăng cai, phối hợp tổ chức các giải đấu quốc tế tại Việt Nam.

    Đây là một phương diện quan trọng của quá trình hội nhập. Một nền bóng đá muốn khẳng định vị thế không thể chỉ thể hiện năng lực trên sân cỏ mà còn phải chứng minh khả năng tổ chức, điều hành và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của bóng đá hiện đại.

    Mỗi giải đấu quốc tế được tổ chức là một cơ hội để đội ngũ cán bộ, trọng tài, giám sát, nhân sự điều hành và các đơn vị liên quan tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời, việc đưa các giải đấu về Việt Nam cũng tạo điều kiện để cầu thủ trong nước được thi đấu ở môi trường cạnh tranh quốc tế, ngay trên sân nhà.

    Những hoạt động ấy góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và khả năng tham gia của bóng đá Việt Nam trong hệ thống bóng đá châu lục.

    Đáng chú ý, việc VFF được AFC đề cử cho danh hiệu Liên đoàn thành viên của năm cho thấy những nỗ lực phát triển bóng đá Việt Nam đang nhận được sự quan tâm và ghi nhận ở cấp độ quốc tế.

    Một liên đoàn bóng đá không chỉ được đánh giá qua số lượng danh hiệu của các đội tuyển. Năng lực quản trị, chiến lược phát triển, hoạt động đào tạo trẻ, công tác tổ chức giải đấu và khả năng hợp tác quốc tế đều là những phương diện phản ánh chất lượng hoạt động của một tổ chức điều hành bóng đá.

    Vì thế, đề cử của AFC mang ý nghĩa như một sự khích lệ đối với con đường mà bóng đá Việt Nam đang theo đuổi.

    Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thay mặt VFF nhận giải thưởng do AFC trao tặng vào năm 2023

    Vươn tầm không phải là một khẩu hiệu

    Bóng đá Việt Nam có quyền tự hào về những thành tích đã đạt được, nhưng không nên bằng lòng với hiện tại. Khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu châu Á vẫn còn đó. Chúng ta cần những cầu thủ có nền tảng kỹ thuật tốt hơn, tư duy chiến thuật hiện đại hơn, thể lực mạnh mẽ hơn và khả năng thích ứng với môi trường bóng đá đỉnh cao.

    Điều đó đòi hỏi chiến lược phát triển bóng đá trẻ phải được duy trì liên tục, công tác đối ngoại phải ngày càng đi vào chiều sâu và những cơ hội thi đấu quốc tế cần được mở rộng hơn nữa.

    Một đội tuyển U17 giành quyền dự World Cup là thành công lớn, nhưng thách thức thực sự nằm ở việc những cầu thủ ấy sẽ phát triển ra sao trong 5 năm, 10 năm tiếp theo. Một đội tuyển U23 giành huy chương châu Á là niềm tự hào, nhưng giá trị lâu dài nằm ở số lượng cầu thủ đủ khả năng trở thành trụ cột đội tuyển quốc gia.

    Vì thế, điều bóng đá Việt Nam cần không chỉ là những giải đấu thành công, mà còn là khả năng tạo ra những thế hệ kế cận đủ sức tiếp nối và vượt qua thành tích của người đi trước.

    Và đó cũng là ý nghĩa sâu xa của việc xây dựng một chiến lược phát triển từ sớm. Khi tài năng được phát hiện đúng lúc, được bồi dưỡng trong môi trường phù hợp và thường xuyên có cơ hội thử thách ở đấu trường quốc tế, khát vọng vươn tầm sẽ không còn là mong muốn xa vời.

    Việc VFF được AFC đề cử cho danh hiệu Liên đoàn thành viên của năm là một dấu mốc đáng trân trọng. Nhưng hơn cả một sự ghi nhận, đó còn là lời nhắc nhở rằng bóng đá Việt Nam đang đứng trước những cơ hội mới và những đòi hỏi lớn hơn.

    Bởi thước đo cuối cùng của một chiến lược không nằm ở những lời ngợi khen dành cho hiện tại, mà ở những giá trị nó để lại cho tương lai.

    Bóng đá Việt Nam đã từng tạo ra những kỳ tích bằng tài năng, ý chí và khát vọng. Giờ đây, điều chúng ta hướng đến là xây dựng một nền bóng đá có thể thường xuyên cạnh tranh ở những sân chơi lớn bằng năng lực thực chất.

    Một nền bóng đá mạnh không chỉ biết chiến thắng hôm nay, mà còn phải biết chuẩn bị cho những chiến thắng của ngày mai.

    Và có lẽ, đó chính là khát vọng vươn tầm đáng trân trọng nhất của bóng đá Việt Nam.

    Phan Hồng • 44 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay