Câu chuyện bóng đá

Bùi Xuân Hiếu: Người đàn ông… không khóc

Đỗ Tuấn
14:17 ngày 04-06-2014
Cách đây 3 ngày, người viết gặp hậu vệ Bùi Xuân Hiếu (HA.GL) tại TP.HCM. Hiếu cho biết vừa đi tái khám chấn thương ở Thái Lan về, nhưng kết quả mà anh thông báo làm tôi cảm thấy nhói lòng. Anh bảo: “Tôi sẽ không thể thi đấu được nữa do chấn thương không tiến triển!”…
Bùi Xuân Hiếu: Người đàn ông… không khóc

1. Xuân Hiếu nói về việc anh không thể tiếp tục nghiệp quần đùi áo số với giọng khá bình thản. Điều ấy khác hẳn với cách đây khoảng 1 tháng, khi lãnh đạo HA.GL thông báo chấn thương của Hiếu rất khó có thể hồi phục nên sẽ chuyển anh sang công tác huấn luyện các cầu thủ năng khiếu. Xuân Hiếu kể: “Hôm ấy, lúc nhận được thông báo của lãnh đạo HA.GL, tôi cảm thấy đất trời như sụp đổ vì mình mới 24 tuổi và vẫn đang nuôi hy vọng có thể tiếp tục ra sân, được thi đấu. Thế mà ông trời lại oan nghiệt với tôi quá…”.

Có lẽ cần nhắc lại vụ tai nạn của Xuân Hiếu một chút: Một ngày trước khi lên tập trung ĐTQG, vào chiều 24/9/2012 một mảng sắt của chiếc xe tải và xe khách đâm vào nhau ngay gần cửa Trung tâm thể thao Hàm Rồng đã văng đến, cắt sâu vào cổ và vai Hiếu khi anh đang đứng mua đồ gần đấy; tai nạn khiến Hiếu gần như liệt cánh tay phải.

Sau gần 2 năm phẫu thuật và chữa trị, chấn thương của Xuân Hiếu vẫn hầu như không tiến triển dù cánh tay phải của anh đã có thể cử động nhẹ, nhưng vẫn chưa thể cầm được vật nặng, cũng như chưa giữ được cân bằng cơ thể để tập luyện và thi đấu… 

Không thể thi đấu, Hiếu sẽ bước sang nghiệp huấn luyện

2. Xuân Hiếu thổ lộ, những ngày qua Thái Lan, ngoài việc xác định lại mức độ chấn thương thì đó cũng là cách để anh rời xa bóng đá một thời gian nhằm tìm lại cảm giác cân bằng cho bản thân. “Bởi nếu ở Hàm Rồng thì tôi dễ phát điên vì chưa thể quen với cảm giác rằng mình đã không còn thi đấu được nữa ”, Hiếu bày tỏ.

Vậy nhưng cũng chính Xuân Hiếu bày tỏ, anh rất may mắn khi là cầu thủ của HA.GL vì lãnh đạo của CLB này luôn quan tâm đến cầu thủ và thời gian qua họ luôn quan tâm, tạo điều kiện cho việc chữa trị chấn thương của anh. Thế nên, Xuân Hiếu cho biết, anh đang chuẩn bị tâm lý cho bản thân để chuẩn bị bước sang công tác huấn luyện, một lĩnh vực vẫn còn quá mới mẻ. “Những ngày này, tôi đang tập quen dần với việc mình không còn là cầu thủ, đang làm trợ lý cho HLV Huỳnh Văn Ảnh trong việc hướng dẫn lứa cầu thủ năng khiếu U12-13 của HA.GL. Thời gian tới, tôi sẽ đi học những lớp huấn luyện để bước vào công việc mới này một cách tốt nhất”, Xuân Hiếu xác định như vậy.

3. Có một chi tiết mà Xuân Hiếu mới tiết lộ là lúc HN.T&T lên Gia Lai thi đấu, anh có đến gặp HLV Phan Thanh Hùng của đội khách và được nhà cầm quân người Đà Nẵng chia sẻ: “Nếu năm 2012 thầy không kêu con lên đội tuyển, có lẽ con đã không bị tai nạn này. Nhìn con, thầy lại tự trách mình”. Sở dĩ HLV Phan Thanh Hùng nói thế, bởi ông nghĩ nếu không gọi Hiếu lên đội tuyển ở thời điểm ấy, có lẽ anh vẫn đang nghỉ ngơi bên gia đình và sẽ không gặp tai nạn oái oăm như thế này. 

Xuân Hiếu bảo, lúc nghe HLV Phan Thanh Hùng nói thế, anh đã rất cố kiềm nén để không bật khóc, “bởi nhìn ánh mắt của thầy Hùng lúc ấy, tự dưng tôi thấy thương ông vô cùng và cả thương thân mình. Nhưng là đàn ông, tôi cố để mình không rơi lệ…”.

Khi người đàn ông cố gắng không rơi lệ, họ sẽ biết cách đứng lên và đứng một cách mạnh mẽ hơn, đúng không Xuân Hiếu?!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x