HN.T&T, với lợi thế dẫn đầu, đương nhiên là ứng cử viên sáng giá nhất. Điều kiện lý tưởng nhất để HN.T&T giành chức vô địch chính là việc họ giành chiến thắng trong cả 3 trận còn lại. Như thế, HN.T&T không cần phải quan tâm tới việc bám đuổi của các đội khác.
Tuy nhiên, phía trước HN.T&T là những cạm bẫy khó lường khi các đối thủ lần lượt là Thanh Hóa, ĐTLA và V.HP. Điểm chung của 3 đội bóng này là đang thi đấu khá ấn tượng trong giai đoạn nước rút. Trước khi vòng 20 diễn ra, ĐTLA hồi sinh với 4 trận thắng liên tiếp. Còn V.HP, từ chỗ có nguy cơ rớt hạng, đội bóng đất Cảng thi đấu quật khởi và hiện có tinh thần rất thoải mái. Cuối cùng, Thanh Hóa, cũng là đối thủ của HN.T&T ở vòng 20 này, đang giàu tham vọng chen chân vào Top 3 với lối đá phòng ngự phản công vô cùng ấn tượng.

HN.T&T (áo trắng) và SLNA (áo vàng) là hai ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch.
Về cơ bản, trong cuộc đua tới ngôi vô địch, HN.T&T đang nắm lợi thế so với SLNA. Tuy nhiên, có một yếu tố vô cùng quan trọng mà thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cần phải lưu ý: Họ thua SLNA về thành tích đối đầu. Và nếu như chỉ giành được 1 điểm trước Thanh Hóa, cộng với việc SLNA đánh bại XMXT.SG, HN.T&T sẽ đánh mất vị trí dẫn đầu ngay sau khi vòng 20 kết thúc.