Dangda khuyên Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường trước khi xuất ngoại

Minh Hải
14:36 ngày 29-12-2015
Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường đã lần lượt ký hợp đồng lần lượt với Yokohama FC, Mito Hollyhock và Incheon. Cả 3 tài năng trẻ Việt Nam nhận được nhiều lời khuyên, trong đó có cả của tuyển thủ Thái Lan Teerasil Dangda.
Dangda khuyên Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường trước khi xuất ngoại
Teerasil Dangda, tiền đạo của ĐT Thái Lan, đã có thời gian thử việc thất bại tại Manchester City và từng đầu quân cho Atletico Madrid trước khi chuyển sang đá cho Almeria. Trả lời cộng tác viên của báo Bóng đá tại Bangkok về cơ hội của các cầu thủ Đông Nam Á ở các giải vô địch lớn, Teerasil Dangda tiết lộ: "Về kỹ thuật, cầu thủ Đông Nam Á không chịu quá thiệt thòi nhưng kỹ thuật chỉ là 1 trong 4 yếu tố quan trọng, quyết định đến thắng bại của một chuyến đi. Ba yếu tố còn lại là nền tảng thể lực, khả năng hòa nhập với bóng đá, văn hóa của họ và đặc biệt là giữ cân bằng trong cuộc sống ở đất nước đó".

Đơn thương, độc mã sang Manchester City thử việc, Teerasil Dangda chịu thất bại. Khi sang Tây Ban Nha, tiền đạo của đội tuyển Thái Lan mang theo 4 người gồm người thân để lo cho từng bữa ăn, một phiên dịch để giải quyết sự khác biệt về ngôn ngữ và một trợ lý cố vấn chuyên môn để hiểu và hòa nhập nhanh với lĩnh vực bóng đá. Khi giải quyết được 4 vấn đề kể trên, Teerasil Dangda được ký hợp đồng với Almeria – nơi anh chơi 10 trận, ghi 1 bàn.

Thành công tỷ lệ thuận với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt

Trong lần duy nhất nói về chuyện Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường sang Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu, HLV Miura cũng đưa ra lời khuyên: "Về kỹ thuật, tôi nghĩ, Công Phượng và Tuấn Anh đủ tốt rồi nhưng chỉ kỹ thuật thôi là chưa đủ mà thể lực đóng vai trò rất, rất quan trọng. Tôi mong họ hiểu và làm quen với điều này khi sang Nhật Bản. Về phần mình, tôi mong Công Phượng và Tuấn Anh sẽ tăng cường được thể lực, tập luyện và thi đấu với cường độ cao. Có như thế, Công Phượng và Tuấn Anh mới hoà nhập được với đội bóng của mình để thi đấu thành công ở J.League 2 vốn khốc liệt hơn rất nhiều. Họ còn trẻ và tôi hy vọng họ sẽ thành công".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x