Đồng đội tôi: Merlo "đẹp hoàn hảo" trong mắt Võ Hoàng Quãng

Võ Hoàng Quãng
19:29 ngày 22-02-2016
Tái ngộ cùng SHB.ĐN, Gaston Merlo ghi liền 2 bàn và giúp đội nhà thắng trận mở màn. Báo Điện tử Bóng đá xin đăng bài viết của hậu vệ Võ Hoàng Quãng về người đồng đội "thập toàn, thập mỹ" của mình.
Đồng đội tôi: Merlo "đẹp hoàn hảo" trong mắt Võ Hoàng Quãng
LTS: V.League 2016 đã khởi tranh với sự háo hức của người hâm mộ. Để tạo thêm một cách tiếp cận thân thiện, chân thực và gần gũi hơn nữa cho độc giả về đời sống bóng đá nội vốn rất thú vị, Báo Điện tử Bóng đá ra mắt tuyến đề tài mới mang tên "Đồng đội tôi". Đây là loạt bài do chính các cầu thủ viết về đồng đội của mình với những câu chuyện vô cùng hấp dẫn và rất đời thường. Khởi đầu, báo Điện tử Bóng đá đăng bài viết của hậu vệ, tuyển thủ quốc gia Võ Hoàng Quãng về tiền đạo Gaston Merlo...

Merlo là một cầu thủ tuyệt vời, là người đồng đội đáng tin cậy và là người đàn ông của gia đình. Tôi thích nhất Merlo ở tính hoà đồng với tất cả mọi người, hoà đồng với các CĐV và là anh chàng rất dễ mến. Đó không chỉ là nhận xét của tôi mà tất cả những cầu thủ SHB.ĐN đều nghĩ như vậy. Merlo quay lại và mang thêm sự tự tin cho toàn đội.

Merlo rất chuyên nghiệp, sinh hoạt cực kỳ chuẩn mực và giữ gìn. Vào sân, anh ấy luôn hết mình, nỗ lực trong từng bước chạy, cố gắng ở mỗi đương bóng và luôn đặt lợi ích của đội bóng lên trên hết. 

Nhìn Merlo làm việc trên sân, cả khi tập lẫn lúc thi đấu, các cầu thủ còn lại cũng hưng phấn thêm, thấy có trách nhiệm hơn với đội bóng. Merlo tập không chỉ cho mình cậu ấy mà còn kích thích ý chí phấn đấu của những người chơi xung quanh. Merlo là tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ noi theo.

Hậu vệ Võ Hoàng Quãng được đông đảo CĐV nhí vây quanh
Hậu vệ Võ Hoàng Quãng được đông đảo CĐV nhí vây quanh

Sau thời gian khá dài rời SHB.ĐN, Merlo đã trở lại. Cậu ấy thích Đà Nẵng bởi lối chơi của SHB.ĐN hợp với cậu ấy, tối đa hoá sở trường, sức mạnh của cậu ấy và tất nhiên, các đồng đội ở đây cũng rất hiểu Merlo. Tôi cho rằng, bây giờ Merlo còn hay hơn trước, lợi hại hơn trước, đa năng hơn trước. Cậu ấy chơi đa dạng hơn, có thể tấn công trung lộ được chứ không chỉ giỏi mỗi đánh đầu.

V.League năm nay, nhiều ngoại binh tốt. Merlo đã thi đấu ở Việt Nam lâu rồi nên cậu ấy hiểu cầu thủ Việt Nam, hiểu từng đội bóng, từng đối thủ. Đấy là lợi thế rất lớn và giúp Merlo trở thành ngoại binh hàng đầu của mùa giải năm nay. 

Merlo đang ở độ chín nhất của sự nghiệp. Trình độ chuyên môn thì không phải nghi ngờ rồi, cách sinh hoạt của Merlo rất chuyên nghiệp nên chẳng có gì lo ngại về sức khoẻ cả. Tôi nghĩ năm nay Merlo sẽ là Vua phá lưới.

Không chỉ là một người đồng đội giỏi, đáng tin cậy, một cầu thủ chuyên nghiệp, Merlo càng tuyệt vời hơn vì là người đàn ông của gia đình. Kết thúc buổi tập là dành hết thời gian cho vợ con, cho gia đình. Mỗi khi có thời gian, Merlo tận dụng ngay dể đưa vợ con đi chơi hoặc ăn uống. Chưa bao giờ tôi thấy Merlo đi đâu mà không có vợ con bên cạnh.

Với Merlo, chỉ có thể dùng từ “TUYỆT VỜI” để miêu tả.

VIDEO: Pha đánh đầu thành bàn quyết đoán của Gaston Merlo


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x