ĐT nữ Việt Nam ở vòng loại Olympic Tokyo 2020: Tốt rồi, sẽ còn tốt hơn nữa

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
07:24 ngày 11-02-2020
Thất bại cách biệt 0-3 trước đối thủ Hàn Quốc là điều đã dự báo từ trước. Nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung xứng đáng được ngợi khen bởi tinh thần và ý chí chiến đấu tuyệt vời. Khép lại vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020, những “bông hồng thép” Việt Nam hứa hẹn sẽ còn chơi tốt hơn nữa.
ĐT nữ Việt Nam ở vòng loại Olympic Tokyo 2020: Tốt rồi, sẽ còn tốt hơn nữa

Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có được điều mình cần khi đánh bại ĐT nữ Mynamar, một đối thủ trực tiếp cùng khu vực Đông Nam Á để giành lấy tấm vé dự vòng play-off ở bảng A. Khi nhiệm vụ được hoàn thành, ĐT nữ Việt Nam bước vào trận gặp  chủ nhà Hàn Quốc với tâm lý vô cùng thoải mái. Bản thân HLV Mai Đức Chung cùng cộng sự cũng cho rằng, đối thủ vượt trội về mọi mặt nên cuộc so giày này giống như một “liều thuốc thử nặng đô” dành cho ĐT nữ Việt Nam trước khi bước vào các trận đấu khốc liệt của vòng play-off. 

Cụ thể ở trận này, ĐT nữ Việt Nam đã chơi với đội hình thấp, cố gắng hạn chế sức mạnh của từng cá nhân cũng như những pha tấn công tốc độ ở dọc hai đường biên của Hàn Quốc. Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã chơi rất tốt ở những phút đầu khi hợp đồng tác chiến kín kẽ, bọc lót tốt. Nhưng phải thừa nhận, do Hàn Quốc ở một đẳng cấp cao hơn hẳn, nên bàn thắng đến với họ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 

Báo động trước đó đã réo vang khi đội bóng xứ Kim Chi hai lần chọc thủng lưới ĐT Việt Nam nhưng đều rơi vào tư thế việt vị. Có thể thấy, hai tiền vệ trung tâm Thái Thị Thảo và Nguyễn Thị Vạn đã hoàn toàn thất thế khi đối mặt với các tiền vệ vượt trội về thể hình và sức mạnh tới từ xứ Kim chi. Những khoảng trống mênh mông ở trước vòng 16m50 đã được ĐT nữ Hàn Quốc khai thác triệt để và họ có bàn thắng sau một pha phối hợp từ trung lộ để Jang Sel Gi dứt điểm mở tỷ số ở phút 23. 

HLV Mai Đức Chung chỉ đạo các học trò thi đấu	 Ảnh: Đức Cường

Sang hiệp 2, đội chủ nhà vẫn dễ dàng tiếp tục làm chủ khu vực trung tuyến. Họ thực hiện rất nhiều pha ban bật nhanh đâm thẳng vào trung lộ. Có thể nói, người chơi hay nhất của ĐT nữ Việt Nam trận này là Kim Thanh, nhưng sự xuất sắc của thủ môn này là không đủ để cản được các chân sút Hàn Quốc. Hai bàn thua ở phút 53 và 83 đều là những pha dàn xếp có chủ đích và được chốt hạ bằng những cú đá từ xa cực kỳ sắc bén dù cho hàng thủ của ĐT nữ Việt Nam đứng dày đặc trước vòng cấm địa.

ĐT nữ Việt Nam đã chơi với một tinh thần đầy quả cảm và đáng được ngợi khen. Dù thua nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có thêm những bài học để sẵn sàng cho vòng play-off. Bài học đầu tiên đó là cần phải cải thiện, phân phối thể lực hợp lý hơn. Thứ hai, ĐT nữ Việt Nam cần bịt được những khoảng trống trước khung thành. Thứ ba, cần quyết đoát dứt khoát hơn trong những tình huống xử lý cá nhân trước vòng cấm địa. Và cuối cùng, chúng ta cũng cần có thêm những giải pháp tấn công, bởi trong trận đấu với ĐT nữ Hàn Quốc, dường như các học trò HLV Mai Đức Chung không có một tình huống dứt điểm đáng kể nào.

ĐT nữ Việt Nam đang trên đường trẻ hóa. Và chúng ta có quyền tin và hy vọng, sức trẻ sẽ có thể làm nên bất ngờ trước những “gã khổng lồ” của bóng đá nữ châu Á.

Đối thủ của ĐT Việt Nam là ai?

Theo điều lệ giải, ĐT nữ Việt Nam (nhì bảng A) sẽ gặp đội nhất bảng B. Do lịch thi đấu bảng B phải lùi lại vì dịch corona nên phải đợi đến ngày 12/2 mới xác định được đối thủ ở thầy trò HLV Mai Đức Chung. Hiện tại, Australia và Trung Quốc đang cùng dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Với ưu thế sân nhà, nhiều khả năng Australia sẽ giành ngôi nhất bảng B và là đối thủ của ĐT Việt Nam. Các trận lượt đi và về của vòng play-off sẽ diễn ra vào tháng 3 tới.

Xem thêm

ĐT nữ Việt Nam có thể gặp đối thủ vừa hủy diệt Thái Lan ở play-off Olympic 2020

HLV Mai Đức Chung: ‘Việt Nam hoàn thành tới 3 mục tiêu trước Hàn Quốc’

ĐT nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic Tokyo 2020: Đi được nửa chặng đường

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ

    Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.

  • Slot đối diện khó khăn khi có thể mất 40 'thân tín' của Klopp Slot nhận cảnh báo sẽ đối diện vô vàn khó khăn ở Liverpool

    Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".

  • HLV U23 Thái Lan bị sa thải HLV U23 Thái Lan bị sa thải

    HLV Issara Sritaro bị sa thải ngay sau thành tích không tốt của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2024.

  • Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ

    Trung vệ Virgil van Dijk đã lên tiếng chỉ trích thái độ thi đấu của các đồng đội trong trận thua của Liverpool trước Everton ở trận đá bù vòng 29, khiến cơ hội cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh của The Kop đang rất hẹp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x