ĐT Việt Nam: Chiến thắng nhọc mở ra cơ hội lớn

Phan Hồng Phan Hồng
19:50 ngày 06-09-2017
ĐT Việt Nam đã có chiến thắng khó khăn nhất trong lịch sử khi đối đầu với ĐT Campuchia. Nhưng ba điểm trọn vẹn đã mở rộng hơn đường cho Văn Quyết và đồng đội đi đến VCK Asian Cup 2019.
ĐT Việt Nam: Chiến thắng nhọc mở ra cơ hội lớn

Thắng nhọc bởi nhiều nguyên nhân

Sau trận đấu, HLV tạm quyền Mai Đức Chung thẳng thắn thừa nhận, ĐT Việt Nam đã thắng may trước ĐT Campuchia. Các chuyên gia cũng đồng tình và cho rằng, lối chơi của đội chưa có sự gắn kết, nhuần nhuyễn. Phải khẳng định, đây là thắng lợi vất vả nhất không chỉ về mặt tỷ số mà còn về thế trận trong lịch sử đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia.

Có rất nhiều nguyên nhân để lý giải cho chiến thắng không như kỳ vọng ấy của ĐT Việt Nam. Đầu tiên là thời gian tập luyện quá ngắn với chỉ hơn nửa tuần, nên rất khó cho bất kỳ HLV nào muốn ghi dấu ấn. Mặt sân cỏ nhân tạo cứng, khiến bóng đi nhanh trong khi ĐT Việt Nam không có nhiều thời gian để thích nghi như đội chủ nhà là một lý do khác.

Campuchia 1-2 Việt Nam


Trước đây, ĐT Việt Nam đều gặp ĐT Campuchia trên sân trung lập nên dễ dàng áp đặt lối chơi. Nhưng đây là lần đầu chúng ta phải chơi trên sân đội bóng xứ Chùa tháp. Trước sức ép của hơn 50.000 khán giả thì ít nhiều, tâm lý của các học trò ông Mai Đức Chung cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến lối đá không thanh thoát. Một lý do khách quan nữa là ĐT Campuchia đang có một lứa cầu thủ chất lượng hơn so với trước. Họ tiến bộ cả về chuyên môn lẫn nền tảng thể lực. Thắng lợi trước Afghanistan (1-0) là lời phản biện rõ nhất.

Và lý do quan trọng nhất xuất phát từ nội tại của ĐT Việt Nam. Gần chục tuyển thủ vừa phải tập luyện và thi đấu liên tục với cường độ cao trong hơn 2 tháng (vòng loại U23 châu Á 2018, SEA Games 29), lại đối mặt với áp lực tâm lý thất bại ở SEA Games 29, nên những Công Phượng, Văn Thanh có dấu hiệu quá tải cả về thể chất lẫn tinh thần. Lối chơi khá nhạt nhòa của Văn Thanh để rồi phải sớm bị thay ra là hiện thân rõ nét nhất.

Không những thế, hơn mộ nửa số cầu thủ còn lại gần như chỉ “tập chay” trong ròng rã 2 tháng trời. Rất khó để cho những Văn Quyết, Ngọc Thịnh, Hoàng Thịnh, Huy Hùng… có cảm giác bóng tốt như mong đợi trước ĐT Campuchia sau quãng thời gian “không bóng” dài đằng đẳng như thế.


Cơ hội dự VCK rộng mở 

Dù thắng nhọc nhằn, không đem đếm cảm giác thăng hoa cho khán giả nhưng vấn đề cốt lõi nhất là ĐT Việt Nam vẫn giành trọn 3 điểm. Chiến thắng trước ĐT Campuchia không những giúp cho Văn Quyết và các đồng đội leo lên vị trí thứ hai và thắp sáng hy vọng giành một suất dự VCK châu Á 2019. 

Theo điều lệ, 12 đội giành quyền vào vòng tranh các suất dự World Cup 2018 (gồm Iran, Hàn Quốc, Syria, Trung Quốc, Qatar, Uzbekistan, Nhật Bản, Saudi Arabia, Thái Lan, Iraq, Australia và chủ nhà UAE) sẽ nghiễm nhiên giành vé dự VCK châu Á 2019. 12 suất còn lại sẽ thuộc về 12 đội đứng nhất nhì ở 6 bảng thuộc vòng loại cuối cùng cho VCK châu Á 2019. Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ đến UAE vào năm 2019 nếu như nằm trong trong 2 vị trí dẫn đầu của bảng G.

Xúc động CĐV và cầu thủ Việt Nam hát quốc ca sau chiến thắng


Sau 3 lượt trận, ĐT Jordan đã khẳng định sức mạnh ƯCV số 1 của bảng đấu với 7 điểm. Đang đứng thứ nhì nhưng chỉ hơn ĐT Campuchia 2 điểm nên trên lý thuyết, khả năng bị đánh bật khỏi vị trí hiện tại vẫn có thể xảy ra với  ĐT Việt Nam.

Khi ĐT Jordan đang thể hiện sự vượt trội hơn hẳn thì 2 đối thủ cạnh tranh suất trực tiếp dự VCK châu Á 2019 với ĐT Việt Nam là ĐT Campuchia và ĐT Afghanistan. Tuy nhiên, lịch thi đấu của ĐT Việt Nam trong phần còn lại khá thuận lợi bởi được tiếp 2 đối thủ này trên sân nhà. Nếu giải quyết tốt cả 2 trận đấu này thì ĐT Việt Nam sẽ cầm chắc suất dự VCK. 

Thắng nhọc ĐT Campuchia nhưng hoàn toàn có thể tin rằng, ĐT Việt Nam sẽ thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác vào ngày 10/10 tới. Bên cạnh yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” do được chơi trên sân nhà, các tuyển thủ cũng sẽ có trạng thái, cảm giác bóng tốt hơn khi V.League đã quay trở lại.

HLV Mai Đức Chung nói gì sau khi Việt Nam thắng sát nút Campuchia

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x