ĐT Việt Nam: Dòng máu trẻ cuộn chảy

NGỌC ANH
05:57 ngày 20-10-2014
Chưa bao giờ, ĐT Việt Nam lại có “dòng máu trẻ” cuộn chảy mãnh liệt như lúc này. Hàng loạt cầu thủ 9x được HLV Toshiya Miura tin dùng và họ hứa hẹn sẽ tạo nên những đột biến và đem lại thành công cho bóng đá Việt Nam.
ĐT Việt Nam: Dòng máu trẻ cuộn chảy
CÁCH MẠNG NHÂN SỰ!
Không ít người bất ngờ khi HLV Miura triệu tập những gương mặt mới toanh như Minh Tùng, Thanh Hiền và Ngọc Thắng lên ĐT Việt Nam lần này. Họ được gọi để thay thế những cầu thủ lớn tuổi hơn khá nhiều là Quốc Anh, Vũ Phong và Minh Tâm. Chưa từng khoác áo ĐT Việt Nam là chuyện bình thường, nhưng xét về tuổi đời, trong số họ có người còn thua đội trưởng Tấn Tài đúng…10 tuổi thì cũng là điều đáng ngạc nhiên! Minh Tùng, Thanh Hiền 22 tuổi, trong khi Ngọc Thắng mới bước sang tuổi 20.

Điều này khác xa so với cách làm của những người tiền nhiệm của ông Miura. Cách đây 4 năm, chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010, HLV Henrique Calisto còn gọi rất nhiều cầu thủ đã bước sang tuổi “băm” như Minh Phương, Huy Hoàng, Duy Quang, Như Thành… Sự thay đổi này khiến đội quân của HLV Miura trẻ trung và giàu sức chiến đấu

Đặc biệt, trong danh sách ĐT Việt Nam lần này, nhiều người còn trong độ tuổi U23 như Hoàng Thịnh, Hồng Quân, Huy Hùng, Duy Khánh, Ngọc Thắng, Nguyên Mạnh… “Tôi tin tưởng các cầu thủ này vì tôi từng xem họ thi đấu ở cấp CLB cho đến khi lên Olympic Việt Nam tham dự Asiad 17”, HLV Miura phát biểu như vậy khi quyết định “gạt” một số cựu binh và đưa nhiều cầu thủ trẻ tuổi lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014.


NGƯỜI TRẺ SẼ ĐƯỢC VIỆC
Từ khi ngồi ghế “lái trưởng”, HLV Miura đã làm thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của các cầu thủ. Đó là chỉ có tập luyện chăm chỉ, nỗ lực hết mình thì mới được xếp vào bộ khung chính chứ không phải những cầu thủ có tên tuổi là sẽ được trọng dụng! Điều đó tạo nên cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa các cầu thủ ở từng vị trí. Và sẽ là sai lầm nếu cho rằng, những cầu thủ 9x lên tuyển lần này sẽ khó chiếm được chỗ đứng trong những tính toán của HLV Miura! 

Có thể thấy, HLV Miura đã triệu tập đủ 11 cầu thủ mà ông ưng ý nhất từ đội Olympic vừa tham dự Asiad 17 tại Hàn Quốc lên tập trung cùng ĐT Việt Nam. Đó chính là những cầu thủ thi đấu trong đội hình xuất phát ở trận thắng Olympic Iran với tỷ số 4-1 gồm thủ môn Bửu Ngọc, các hậu vệ Thanh Hiền, Ngọc Hải, Minh Tùng, Duy Khánh, các tiền vệ Huy Toàn, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Ngọc Thắng và 2 chân sút Minh Tuấn, Hồng Quân.

Nhìn lại trận thắng gây chấn động đó của Olympic Việt Nam trước Olympic Iran, sẽ không nhiều người cảm thấy bất ngờ nếu những gương mặt trẻ tuổi đã làm nên chiến tích ấy được xếp vào những vị trí trọng yếu của ĐT Việt Nam tại VCK AFF Suzuki Cup 2014. 10/11 cầu thủ kể trên đã được “nhớ mặt” ở V-League (trừ Huy Hùng), những người như Hoàng Thịnh, Ngọc Hải, Minh Tuấn, Hồng Quân thậm chí được coi là trụ cột ở những CLB mà họ đầu quân. 

Quan điểm dụng binh của HLV Miura đang đem đến làn gió tươi mới cho ĐT Việt Nam. Và sẽ không có gì là bất ngờ khi ở AFF Suzuki Cup 2014, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu với hình ảnh tươi trẻ và luôn thể hiện tinh thần quyết tâm cũng như sức chiến đấu cao nhất!

Tạo nguồn cho SEA Games 28
Trong thành phần ĐT Việt Nam lúc này có đến 9 người vẫn đủ tuổi tham dự SEA Games 28 vào năm sau tại Singapore. Với kinh nghiệm được rút ra từ tập luyện, thi đấu quốc tế nhiều sẽ giúp những Minh Tùng, Ngọc Thắng, Thanh Hiền, Huy Toàn, Ngọc Hải, Hồng Quân, Duy Khánh, Hoàng Thịnh, Huy Hùng trưởng thành hơn để tạo nguồn nhân lực cho ĐT U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28.

4 CẦU THỦ TRIỂN VỌNG DƯỚI THỜI HLV MIURA

TRUNG VỆ NGUYỄN MINH TÙNG
- Sinh năm 1992; CLB: Than Quảng Ninh


Nguyễn Minh Tùng là một trong những tài năng được HLV Toshiya Miura phát hiện. Mùa 2014, trung vệ này chơi không quá nổi bật trong màu áo HV.AG nhưng anh vẫn lọt vào “mắt xanh” của nhà cầm quân người Nhật Bản. Vượt qua rất nhiều đồng nghiệp, cầu thủ có chiều cao 1m84 này đã giành một suất đá chính trong đội hình Olympic Việt Nam tại Asiad vừa qua và bây giờ đang có mặt tại ĐTQG.

HẬU VỆ/TIỀN VỆ TRÁI VÕ HUY TOÀN
- Sinh năm 1993; CLB: SHB Đà Nẵng


Võ Huy Toàn cũng là một tài năng được phát triển dưới thời HLV Miura. Việc anh được nhấc lên ĐTQG khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Nhưng qua thực tế, Huy Toàn đã chứng minh rằng lựa chọn của ông thầy người Nhật Bản là chính xác và anh đã thể hiện được phong độ khá tốt tại Asiad vừa qua. Huy Toàn xứng đáng được đặt kỳ vọng sẽ trở thành cánh chim đầu đàn tại SEA Games 28-2015.

HẬU VỆ NGUYỄN THANH HIỀN
- Sinh năm 1992; CLB: Cao su Đồng Tháp


Sau thất bại tại SEA Games 2013, Nguyễn Thanh Hiền trở về chơi cho CS.ĐT tại giải hạng Nhất. Cầu thủ đa năng này là một trong những công thần giúp CS.ĐT trở lại V-League. Tại Asiad vừa qua, Thanh Hiền đã lên công về thủ rất hay. Anh thể hiện sự đa năng khi có thể chơi cả hậu vệ cánh, trung vệ lẫn tiền vệ trụ, được đánh giá là sự bổ sung cần thiết cho hàng thủ hoặc khu vực trung tâm của ĐTQG.

TIỀN ĐẠO MẠC HỒNG QUÂN
- Sinh năm 1992; CLB: QNK Quảng Nam


Mạc Hồng Quân từng bị giới chuyên môn đặt dấu hỏi lớn khi chỉ đóng vai trò dự vị tại SEA Games 2013. Trong màu áo Thanh Hóa, anh cũng chỉ ngồi dự bị và mãi cho đến khi chuyển về HV.AG thì tiền đạo này mới tìm lại được chính mình. Trong màu áo Olympic Việt Nam, Mạc Hồng Quân đã chơi cực hay và sự có mặt của anh ở ĐTQG được coi là đầu tư cho tương lai.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x