Dư âm chiến thắng của ĐT Việt Nam: Cách vượt qua tấn áp lực

Chưa giành được chiến thắng nào tại VL Asian Cup 2019 và những dư âm sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 đã trở thành áp lực vô hình với ĐT Việt Nam khi đá với Campuchia. Nhưng với khả năng xoay chuyển, uốn nắn tâm lý cho học trò của HLV Mai Đức Chung đã giúp ĐT Việt Nam có được chiến thắng đầu tiên.
Dư âm chiến thắng của ĐT Việt Nam: Cách vượt qua tấn áp lực

Thay đổi cách làm

Nhiều năm làm việc cùng nhiều đội bóng từ cấp CLB cho đến ĐTQG nữ, HLV Mai Đức Chung ít khi đi theo con đường mạo hiểm. Bao giờ cũng thế, trước mỗi giải đấu, ông Chung đều hoạch định hai mảng quan trọng nhất để xây dựng cho đội bóng đó là tập trung rèn thể lực và mài giũa chiến thuật. Và đội hình ra sân luôn được công bố từ trước ngày thi đấu nhằm giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị về tinh thần, chuyên môn. 

Thế nhưng lần lên tuyển này, có quá ít thời gian để ông Chung đặt dấu ấn cá nhân của mình vào lối chơi của ĐT Việt Nam. Chỉ có 1 tuần chuẩn bị nên ông quyết định không vội công bố đội hình đá chính. Tại cuộc họp đấu pháp diễn ra sáng ngày thi đấu với Campuchia, ông Chung quyết định họp riêng với các cầu thủ hàng thủ và hàng công. 

Dưới bàn tay huấn luyện của HLV Mai Đức Chung, tinh thần đoàn kết của đội được đẩy lên cao. Ảnh: Phan Tùng

Ở đó, nhà cầm quân lão luyện này chỉ nhắc nhở khả năng bọc lót, quan sát giữa các vệ tinh với nhau. “Đội tuyển có nhiều cầu thủ mới mà thời gian tập luyện bên nhau chỉ 1 tuần nên nhiều khi sự phối hợp, di chuyển không ăn ý, cần phải để họ gần nhau hơn thông qua các cuộc nói chuyện”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ. 

Buổi nói chuyện kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ đã giúp các cầu thủ hiểu rõ hơn về cách xây dựng lối chơi của ĐT Việt Nam và khi bước ra sân họ không chỉ đá cho mình mà luôn sẵn sàng “vá” cho đồng đội mỗi khi có các đường chuyền hỏng hoặc sai lầm cá nhân. “Dù đến mãi lúc ra sân BHL mới công bố danh sách đá chính nhưng qua những chỉ bảo của HLV Mai Đức Chung anh em cầu thủ càng nêu cao sự đoàn kết, sẵn sàng vì nhau khi đồng đội mắc lỗi để tạo nên khối gắn kết”, một cầu thủ tiết lộ.

Giảm áp lực cho học trò

Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi nhìn vào danh sách đá chính của ĐT Việt Nam không có sự xuất hiện của các chân chuyền Xuân Trường hoặc Tuấn Anh mà thay vào đó là hai tiền vệ chuyên đánh chặn Hoàng Thịnh và Huy Hùng. Thực tế, thì trước khi ra sân, ông Chung đã trực tiếp trao đổi khá lâu với Tuấn Anh, Xuân Trường. Những ngày ở Campuchia, bộ đôi này không có thể lực tốt nhất và thậm chí Tuấn Anh phải tập bổ trợ tại bể bơi để giải phóng sự quá tải sau những trận đấu liên tục tại SEA Games 29. 

Thời gian huấn luyện chỉ 1 tuần nhưng HLV Mai Đức Chung đã truyền lửa, sắp xếp nhân sự tốt cho đội tuyển. Ảnh: Phan Tùng

Biết học trò không có được trạng thái thi đấu tốt và hơn nữa nhưng “dư âm” thất bại ở giải đấu tại Malaysia có thể sẽ thành áp lực lớn cho bộ đôi cầu thủ này nên ông Chung quyết định không sử dụng họ ở trận đấu với Campuchia. Theo ông Chung, khi người ta đang đối mặt với sức ép thì chỉ vài pha xử lý bóng hỏng thì càng khiến cầu thủ rối bời về tinh thần và khó thi đấu với phong độ tốt nhất. 

Thế nên, để vừa giải tỏa áp lực cho cầu thủ và hơn nữa cần sự an toàn khi đá trên sân đối phương, ông Chung đã xếp Huy Hùng, Hoàng Thịnh đá hết cả trận.

Có thể ĐT Việt Nam không tấn công đẹp mắt và có được nhiều bàn thắng trước Campuchia nhưng phải thẳng thắn nói rằng nhữngđiều chỉnh của HLV Mai Đức Chung ở thời điểm hiện tại là hợp lý để giúp đội tuyển vượt qua giai đoạn khó khăn này.

HLV Mai Đức Chung nói gì sau khi Việt Nam thắng sát nút Campuchia

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x