HLV Toshiya Miura: "Phải chuẩn bị kỹ để không bị khớp"

Ngọc Anh
10:47 ngày 03-03-2015
ĐT Olympic Việt Nam đã kết thúc tuần đầu tiên tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016. Rất hài lòng về tinh thần cũng như cách thực hiện ý tưởng của các học trò, HLV Toshiya Miura tin rằng đội bóng áo đỏ sẽ không bị khớp khi bước vào các trận đấu tại Malaysia vào cuối tháng 3 này.
HLV Toshiya Miura: "Phải chuẩn bị kỹ để không bị khớp"
KHÀN GIỌNG TRONG HẠNH PHÚC
Rất ngạc nhiên khi trong cuộc trả lời phỏng vấn sáng qua (2/3), HLV Miura chia sẻ rằng, ông đang bị khàn giọng vì suốt tuần qua phải nói nhiều với các học trò. “Sau tuần đầu dẫn dắt Olympic Việt Nam, tôi bị khàn giọng. Nhưng không sao, sự vất vả của tôi cũng được đền đáp xứng đáng khi các bạn thấy đó, các cầu thủ tập luyện với tinh thần cao nhất và sự cạnh tranh giữa các vị trí đang khốc liệt, điều đó tốt cho đội tuyển ở chặng khởi đầu này”, HLV Miura nhoẻn miệng cười. Rất ít khi nói về tình trạng sức khỏe nhưng đến lúc này, nhà cầm quân sinh năm 1963 tỏ ra cởi mở hơn bởi các tuyển thủ đang thực hiện đúng ý tưởng xây dựng lối chơi của ông. 


Ở đợt tập trung này, có đến 2/3 cầu thủ chưa từng làm việc với HLV Miura nên khối lượng công việc của vị “thuyền trưởng” này rất lớn, từ phổ biến chiến thuật cho đến nhắc nhở liên tục trên sân tập đối với các học trò. Thế nên việc ông Miura bị khàn giọng cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đổi lại, Olympic Việt Nam đã bước đầu thu được những tín hiệu lạc quan. HLV Miura chia sẻ: “Các cầu thủ lên tuyển lần này tương đối mới mẻ, bước đầu tôi để họ rèn lối đá theo sơ đồ 4-4-2. Họ đã hiểu được cách vận hành lối chơi và tôi tin thời gian tới, toàn đội sẽ thi đấu tốt với sơ đồ này”. Hài lòng vì các cầu thủ đã hiểu được dụng ý của mình thế nên dù có bị khàn giọng thì ông Miura vẫn nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc.

CHUẨN BỊ KỸ CHO HÀNH TRÌNH DÀI
Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng, ngay ở những buổi tập đầu tiên của Olympic Việt Nam, HLV Miura đã bắt các học trò tập nặng. Tuy nhiên, ông Miura khẳng định rằng, khối lượng tập như những ngày vừa qua là rất bình thường. Ông lý giải: “Tại vòng loại U23 châu Á, đội tuyển của chúng ta phải thi đấu với mật độ dày: 3 trận/5 ngày. Hơn nữa, thời tiết tại Malaysia đang nóng, chính vì thế, cầu thủ không có nền tảng thể lực tốt thì không thể thi đấu đúng với khả năng. Tôi cho các cầu thủ tập với mật độ dày là để có sự thích nghi ngay từ bây giờ. Mà thực ra, vận động với khối lượng như vậy là bình thường. Các cầu thủ vừa trải qua kỳ nghỉ Tết, khi tập luyện phải đốt cháy sức ì thì sự nhanh nhẹn mới trở lại”. 


Trong số 30 cầu thủ lên tuyển lần này, nhiều người chưa từng được thi đấu ở đấu trường có tính cạnh tranh cao như V-League và việc lắp ghép họ thành một khối thống nhất là điều không hề dễ dàng. Ông Miura tiết lộ: “Tôi thấy trình độ của các cầu thủ lên tuyển lần này không quá chênh lệch, và qua tập luyện, tôi nhận thấy mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Trong các trận đấu tập và giao hữu quốc tế sắp tới, tôi tin họ sẽ thể hiện được mình và lúc đó bộ khung chính của đội tuyển sẽ dần lộ diện”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x