Huỳnh Đức, Văn Sỹ & Đức Thắng: Đá bóng giỏi, kinh doanh tài

Minh Hải
17:54 ngày 27-10-2015
Cùng có một sự nghiệp lẫy lừng, đều là những HLV có tài, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ và Nguyễn Đức Thắng còn được đánh giá rất cao trên phương diện là một doanh nhân.
Huỳnh Đức, Văn Sỹ & Đức Thắng: Đá bóng giỏi, kinh doanh tài

VĂN SỸ TUYỂN SINH BÓNG ĐÁ, SÂN CỎ TÌNH THÂM

Chia tay XSKT.CT, HLV Nguyễn Văn Sỹ trở về nhà và có thời gian để thực hiện giấc mơ đã ôm ấp bao nhiêu năm rời – mở trung tâm đào tạo bóng đá. Ngày khởi công, HLV Văn Sỹ tâm sự: “Tôi ấp ủ ước muốn mở một trung tâm đào tạo trẻ từ lâu nhưng nay mới có quỹ đất và giải quyết được vấn đề tài chính. Trung tâm trước mắt giải quyết nhu cầu vui chơi, học bóng đá của các em nhỏ và người dân. 

Thông qua các lớp bóng đá cộng đồng có giáo án bài bản, ê-kíp huấn luyện sẽ chấm và chọn ra những em có tố chất phát triển để đào tạo chuyên sâu. Từ những hạt mầm này, chúng tôi sẽ phát triển lên tầm cao mới trong tương lai. Trung tâm có những bước đi vững chắc từng bước chứ không ồ ạt”.
 
Nhận được mảnh đất rộng tới 7.000 m2 tại Ninh Bình, cựu danh thủ của bóng đá Nam Định và Việt Nam huy động tất cả vốn liếng để xây dựng lên 4 sân cỏ nhân tạo 11 người và chia ra thành nhiều sân nhỏ. Những người anh trong gia đình HLV Nguyễn Văn Sỹ đứng ra quản lý chung, đặc biệt, HLV Nguyễn Văn Dũng là người chịu trách nhiệm chính về chuyên môn. 

Trung tâm bóng đá của Dũng Sỹ có đội ngũ HLV chuyên môn cao, trong đó, nhiều cựu cầu thủ Nam Định về làm việc như Văn Duyệt, Quang Hùng… HLV Văn Sỹ vừa thoả được niềm đam mê của mình và vừa tạo công ăn việc làm cho những cầu thủ đã giải nghệ hoặc một thời lầm lỡ... 
 
ĐỨC THẮNG CÓ HỌC TRÒ ĐẬU LÒ HA.GL ARSENAL JMG

HLV Nguyễn Đức Thắng là nhà cầm quân mát tay, với chức vô địch U19, U21 và mới nhất là vô địch giải hạng Nhất 2015 để giành quyền thăng hạng V.League 2016. Cùng với đồng nghiệp, bạn thân là Lưu Danh Minh, Phạm Minh Đức, HLV Nguyễn Đức Thắng đã thành lập trung tâm bóng đá trẻ Hà Nội HYS (Hanoi youth soccer) và đưa vào hoạt động trên 9 mặt sân cỏ nhân tạo trên khắp Hà Nội. HYS chắc chắn là trung tâm hội tụ các HLV có uy tín và đông đảo nhất Hà Nội, thậm chí là nhất cả ở Việt Nam.

HLV Nguyễn Đức Thắng có tình yêu lớn với con trẻ
 
Các cầu thủ nhí được trang bị như những cầu thủ chuyên nghiệp gồm quần áo, giày dép, túi sách và đặc biệt là có chế độ riêng để tăng cường thể lực, chiều cao cũng như giáo dục các kỹ năng quan trọng cho con trẻ. 

Kết quả là rất nhiều cầu thủ nhí không chỉ được chơi, được tiếp xúc với bạn bè, tự tin trước đám đông mà còn có cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhiều học viên của HYS đã được nhận vào những CLB danh tiếng như HN.T&T. Đặc biệt nhất, một học viên đã trúng tuyển vào lò đào tạo HA.GL Arsenal JMG danh tiếng.
 
LÊ HUỲNH ĐỨC – ĐẠI GIA ĐỒ THỂ THAO

Năm 2003, tiền đạo Lê Huỳnh Đức quyết định treo giày nhưng bất ngờ, ông Nguyễn Bá Thanh lúc đó là Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng mời về thi đấu cho đội bóng sông Hàn. Thi đấu một năm tại đây, cầu thủ giành nhiều danh hiệu Quả bóng vàng nhất Việt Nam đã đưa cả gia đình vào và chọn Đà Nẵng là nơi sinh sống lâu dài. Đương nhiên, shop thể thao của anh cũng được chuyển từ TP.HCM về Đà Nẵng.

Lê Huỳnh Đức: Đá bóng giỏi, kinh doanh tài
 
Sau 12 năm làm bóng đá, HLV Lê Huỳnh Đức đã có 2 chức vô địch với SHB.ĐN và thậm chí được đề cử để dẫn dắt ĐT Việt Nam. Song song với thành công trên sân cỏ, việc kinh doanh cũng phát triển không ngừng và thậm chí, nhiều người nói rằng, Lê Huỳnh Đức là đại gia số 1 về đồ thể thao ở Đà Nẵng. 

Rất kín tiếng, đặc biệt là về kinh doanh, HLV Lê Huỳnh Đức thường “đẩy” những thành công đó về phía vợ bởi theo ông “tất cả là nhờ tài của vợ”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Thương trường quá khắc nghiệt với các Quả bóng vàng Thương trường quá khắc nghiệt với các Quả bóng vàng

    Trong giới cầu thủ Việt Nam, có 3 tuyển thủ từng giành Quả bóng vàng đứng ra mở quán kinh doanh là Công Vinh, Hồng Sơn và Thành Lương. Tuy nhiên, kết quả đều không như mong đợi.

  • Trung vệ Vũ Như Thành: Cuộc đời ngỡ đánh mất... Trung vệ Vũ Như Thành: Cuộc đời ngỡ đánh mất...

    Có lẽ những người yêu bóng đá Việt Nam vẫn nhớ đến cái tên Vũ Như Thành, bởi với họ, anh và Nguyễn Huy Hoàng (SLNA) từng là cặp trung vệ hay nhất của bóng đá Việt. Vì vậy, khi Như Thành bỗng nhiên “mất tích”, nhiều người đã không khỏi tiếc nuối…

  • Nhờ kinh doanh, Anh Đức có khối tài sản lên đến cả trăm tỷ đồng Nhờ kinh doanh, Anh Đức có khối tài sản lên đến cả trăm tỷ đồng

    Như Thành có tổng số tiền chuyển nhượng cao nhất, Công Vinh kiếm nhiều tiền nhất từ quảng cáo nhưng cầu thủ giàu nhất phải là tiền đạo Anh Đức – người được dự đoán có khối tài sản cả trăm tỷ đồng.

  • Mặt hàng kinh doanh siêu độc và siêu dị của cầu thủ Việt Mặt hàng kinh doanh siêu độc và siêu dị của cầu thủ Việt

    Nói đến cầu thủ là nói đến sân cỏ và trái bóng nên việc kinh doanh của họ phần lớn liên quan đến trái bóng nhưng còn rất nhiều những chàng trai quần đùi áo số thử sức kinh doanh những mặt hàng siêu độc và siêu dị

  • U21 Bình Định - đội bóng nhiều triển vọng U21 Bình Định - đội bóng nhiều triển vọng

    Có thể U21 Bình Định không vào bán kết U21 QG dù thắng Sanatech.KH vào chiều nay bởi quyền tự quyết đã không nằm trong tay thầy trò ông Phan Tôn Quyền (nếu SHB.ĐN thắng HN.T&T thì hai đội này sẽ dắt tay nhau vào bán kết).

  • Ba thành viên của VFF tham gia các ban chức năng AFF Ba thành viên của VFF tham gia các ban chức năng AFF

    Hội đồng LĐBĐ Đông nam Á (AFF) đã bổ nhiệm một số thành viên của LĐBĐ Việt Nam (VFF) tham gia các ban chức năng của tổ chức này.

  • 11 đội bóng tham dự giải hạng Ba 2015 11 đội bóng tham dự giải hạng Ba 2015

    Giải bóng đá hạng Ba 2015 sẽ có sự tham dự của 11 đội, tranh 3 suất lên thi đấu tại giải hạng Nhì QG 2016. 11 đội tham dự được chia vào 2 bảng.

  • HA.GL thử việc chính... "gà nhà" HA.GL thử việc chính... "gà nhà"

    Sắp tới HA.GL sẽ tiến hành thử việc toàn diện với rất nhiều cầu thủ từ chính Học viện HA.GL-Arsenal JMG và lớp Năng khiếu HA.GL. Nếu ai không đủ trình độ và không còn muốn gắn bó với bóng đá, thì đội bóng phố Núi có thể giải phóng hợp đồng, tạo điều kiện đi học đại học, hoặc làm công việc khác.

  • Ông Nguyễn Minh Sơn - Cựu chủ tịch công ty CP thể thao bóng đá Bình Dương: “Tôi thoải mái khi rời ghế Chủ tịch đội bóng” Ông Nguyễn Minh Sơn - Cựu chủ tịch công ty CP thể thao bóng đá Bình Dương: “Tôi thoải mái khi rời ghế Chủ tịch đội bóng”

    11 năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch công ty Cổ phần Thể thao Bóng đá Bình Dương, đơn vị quản lý đội bóng đá Becamex Bình Dương, ông Nguyễn Minh Sơn đã đi vào lịch sử V-League với tư cách người đứng đầu lâu nhất ở một CLB của giải. Thế nên khi buộc phải rời vị trí do sức khỏe, ông Sơn tự tin khẳng định là mình có thể ngẩng cao đầu.

  • Quế Ngọc Hải ghé thăm Anh Khoa Quế Ngọc Hải ghé thăm Anh Khoa

    Trưa hôm qua (26/10), đại diện của đội SLNA đã vào Đà Nẵng để gặp cầu thủ Trần Anh Khoa và lãnh đạo SHB.ĐN. Thành phần của đoàn có trợ lý HLV Nguyễn Đức Thắng, cầu thủ Quế Ngọc Hải và đại diện Hội CĐV của đội bóng này. Được biết, khi xuống sân bay Đà Nẵng, phía SLNA có gọi điện thoại để hẹn gặp lãnh đạo CLB SHB.ĐN.

  • Hoàng Thiên và lời hứa với HLV Lê Huỳnh Đức Hoàng Thiên và lời hứa với HLV Lê Huỳnh Đức

    Trong giới cầu thủ việc duy trì chữ tín là điều vô cùng quan trọng và chính điều đó đã tạo nên cú chuyển nhượng đầy bất ngờ của tiền vệ Lê Hoàng Thiên về SHB.ĐN.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x