K.Kiên Giang không góp mặt ở V-League 2014?

Đỗ Tuấn
09:17 ngày 02-10-2013
Ở Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp 2013, VPF và các CLB đã thống nhất nhiều vấn đề, trong đó có việc, đến hết ngày 30/10/2013, chỉ những đội bóng chứng minh được năng lực tài chính tối thiểu để hoạt động và thi đấu (35 tỷ đồng) thì mới được tham gia V-League 2014. Điều này khiến người ta đặt ra câu hỏi về khả năng góp mặt của K.Kiên Giang...
K.Kiên Giang không  góp mặt ở V-League 2014?
LẤY ĐÂU RA 35 TỶ ĐỒNG BÂY GIỜ?
Về vấn đề tài chính, nhiều thành viên tham dự giải đã nghĩ ngay đến K.KG và bày tỏ sự âu lo về khả năng đội bóng này sẽ không thể tham dự mùa giải 2014. Theo nhiều nguồn tin,  K.KG vẫn còn đang nợ lương, thưởng và tiền lót tay của các cầu thủ ở mùa giải 2013.

Đến giờ, đội vẫn chưa tìm ra nguồn để trả nợ, thậm chí còn vẫn đang nợ 1,170 tỷ đồng tiền góp vốn cổ đông VPF. “Nợ đầm đìa như thế, K.KG lấy đâu ra 35 tỷ đồng để hoạt động ở mùa giải 2014?”, có đại biểu đã nói như thế về khả năng góp mặt của K.KG ở mùa giải mới!

Chưa hết, tại cuộc họp báo sau buổi tổng kết mùa giải hôm 28/9, ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT VPF, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT ngân hàng Kiên Long (nhà tài trợ chính của đội Kiên Giang) đã cho biết: “Hết mùa giải 2013, Kienlongbank đã kết thúc hợp đồng tài trợ với đội bóng Kiên Giang. Việc có ký tiếp hợp đồng tài trợ hay không thì sẽ do HĐQT quyết định, nhưng đến nay vẫn chưa thấy ý kiến gì về vấn đề này”.

Dù ông Thắng vẫn để ngỏ khả năng tài trợ cho đội bóng, nhưng theo nhiều nguồn tin, Kienlongbank đã không còn mặn mà trong mối “lương duyên” với đội bóng xứ Rạch Giá! Việc không có nhà tài trợ khiến CLB này như một con thuyền mất neo.

BÁN SUẤT CŨNG KHÔNG AI MUA
Nợ ngập đầu, lại chưa có nhà tài trợ, trong khi hạn chót để chứng minh khả năng tài chính chỉ còn chưa đến 30 ngày, thế nên đã xuất hiện thông tin thời gian qua K.KG đang liên hệ với các đội bóng hạng Nhất để bán suất V-League của họ.

Nghe nói lãnh đạo K.KG rao bán suất  V-League của họ cho XSKT Cần Thơ và một số đội bóng khác (trong đó có CS Đồng Tháp) với giá 7 tỷ đồng, nhưng đều gặp những cái lắc đầu. Theo những CLB này, suất thi đấu ở V-League với giá 7 tỷ đồng là quá cao và K.KG cũng chỉ có mỗi cái suất ấy, bởi lực lượng của họ gần như chẳng còn ai vì hầu hết chỉ ký hợp đồng 1 năm. Tuy nhiên, thời gian để đội bóng này “sang tên, đổi chủ” cũng không còn nhiều, có lẽ cũng chỉ đến hết ngày 30/10/2013, thời hạn cuối cùng để đăng ký việc tham dự mùa giải 2014.

Nếu như không bán được suất V-League, cũng như không thể tìm được nguồn tài chính để tham dự giải chuyên nghiệp 2014, nhiều khả năng K.KG sẽ phải bỏ cuộc. Vậy nhưng nếu bỏ giải, nhiều khả năng đội bóng này sẽ bị chuyển xuống thi đấu ở hạng dưới. Trong khi đó, số phận của các cầu thủ vẫn lửng lơ bởi họ vẫn còn bị CLB này nợ tiền lương và tiền chuyển nhượng, đến giờ vẫn chưa có hướng giải quyết ổn thỏa. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến thật sự trước pháp đình giữa cầu thủ và CLB trong thời gian tới, chuyện gần như chưa từng xảy ra trong bóng đá Việt Nam.

Cứ ngỡ may mắn đã đến với K.KG khi bất ngờ trụ hạng vào giờ chót ở mùa giải 2013, nhưng xem ra thời điểm này giông bão mới thật sự kéo đến vây quanh đội bóng vùng duyên hải, và đó là hệ lụy cho cách làm bóng đá thiếu căn cơ của chính họ.

"Nếu K.KG không còn chơi ở V-League, có lẽ các CĐV bóng đá tỉnh này là buồn nhất, vì người dân ở đây rất yêu bóng đá. Đôi lúc chúng tôi tự hỏi, tại sao trong khi nhiều nơi đang tranh nhau lên V-League thì địa phương này lại không nuôi nổi được một đội bóng?" Trần Quốc Việt – cựu thủ môn K.KG

--------------------
GĐĐH Lê Văn Cường của đội hạng Nhất XSKT Cần Thơ cho biết: “Không chỉ thời gian gần đây mà ngay mùa giải trước, K.KG đã gợi ý bán suất V-League của họ cho chúng tôi. Tuy nhiên, chủ trương của lãnh đạo thành phố lẫn ngành thể thao Cần Thơ là tuyệt đối không mua bán suất lên hạng, và đội bóng phải thăng hạng bằng thực lực của chính mình. Vì vậy, nhìn đồng nghiệp K.KG đang gặp nhiều khó khăn, chúng tôi cũng rất muốn chia sẻ nhưng có nhiều việc nằm ngoài khả năng của mình…”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tâng bóng nghệ thuật theo nhóm có gì hấp dẫn? Tâng bóng nghệ thuật theo nhóm có gì hấp dẫn?

    Tâng bóng nghệ thuật (TBNT) từ lâu đã khá quen thuộc với giới mộ điệu qua kiểu chơi cá nhân. Vậy chơi theo nhóm có gì mới lạ?

  • U19 Việt Nam: Ăn ở như... Sir Alex, Mourinho và Beckham U19 Việt Nam: Ăn ở như... Sir Alex, Mourinho và Beckham

    Tại vòng loại U19 châu Á, nước đăng cai Malaysia đã chuẩn bị nơi ăn, chốn ở cho các đội tham dự rất chu đáo. Theo đó, U19 Việt Nam, U19 Australia, U19 Đài Loan và U19 Hong Kong (Trung Quốc) được bố trí ở tại khách sạn Grand Blue Wave ở Shah Alam (Salangor).

  • Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VN  có Quyền Giám đốc mới Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VN có Quyền Giám đốc mới

    Sáng qua (01/10/2013), tại trụ sở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (TTĐTBĐTVN), Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ trao Quyết định số 373/QĐ-LĐBĐVN ngày 23/9/2013 bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chương, Phó giám đốc TTĐTBĐTVN, giữ chức Quyền Giám đốc TTĐTBĐTVN, kể từ ngày 01/10/2013.

  • HLV trưởng Guillaume Graechen: “U19 Việt Nam đang rất tự tin!” HLV trưởng Guillaume Graechen: “U19 Việt Nam đang rất tự tin!”

    Vừa nhận phòng tại khách sạn Grand Blue Wave tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), HLV trưởng Guillaume Graechen đã hoãn bữa tối để dành thời gian tiếp phóng viên báo Bóng đá. Trong cuộc trò chuyện, nhà cầm quân người Pháp khẳng định rằng, U19 Việt Nam đang rất tự tin trước loạt trận đánh lớn.

  • Một đội bóng Nhật mời Mạc Hồng Quân Một đội bóng Nhật mời Mạc Hồng Quân

    Sau trận giao hữu thắng U23 Santos, các thành viên ĐT U23 Việt Nam được “nghỉ phép” trong 5 ngày và sẽ tập trung trở lại vào ngày 5/10 tại Hà Nội. Vì vậy, tiền đạo Mạc Hồng Quân đã tranh thủ về thăm quê tại Chí Linh (Hải Dương) để tận hưởng kỳ nghỉ bên người thân trước khi trở lại chiến dịch SEA Games 27 cùng U23 Việt Nam.

  • VCK U21 QG 2013: Vĩnh Long bất ngờ vào bán kết VCK U21 QG 2013: Vĩnh Long bất ngờ vào bán kết

    Chiều qua (1/10), lượt đấu cuối của bảng B tại VCK U21 QG Báo Thanh Niên - Cúp Bia Sài Gòn 2013 đã chứng kiến bất ngờ lớn mang tên Vĩnh Long khi họ đánh bại Viettel với tỷ số 2-1 để không chỉ giành vé vào bán kết mà còn chiếm luôn ngôi đầu bảng với 6 điểm.

  • Những hình ảnh đầu tiên của U19 Việt Nam tại Malaysia Những hình ảnh đầu tiên của U19 Việt Nam tại Malaysia

    Đội U19 Việt Nam đã tới khách sạn Grand Blue Wave, nơi trú chân trong suốt thời gian tham dự vòng loại U19 châu Á. Nhóm phóng viên của báo Bóng đá đã ghi lại những hình ảnh đầu tiên của thầy trò HLV Guilame Graechen tại Malaysia.

  • U19 Việt Nam: Bác sĩ quyết định Xuân Trường thi đấu U19 Việt Nam: Bác sĩ quyết định Xuân Trường thi đấu

    Đội trưởng của U19 Việt Nam, tiền vệ Lương Xuân Trường, sẽ tái xuất trong trận mở màn của U19 Việt Nam ở vòng loại châu Á vào ngày mai (3/10). Người quyết định để Xuân Trường thi đấu không phải là HLV trưởng Guilame Graechen mà là… bác sĩ.

  • U19 Việt Nam gây tiếng vang tại Malaysia U19 Việt Nam gây tiếng vang tại Malaysia

    Vừa đặt chân đến khách sạn Kuala Lumpur, nhóm phóng viên của báo Bóng đá gặp một người bạn rất thân thiết với bóng đá trẻ Việt Nam. Nhân vật này còn say sưa bình luận và tấm tắc khen khi nói về đội U19 và U16 của chúng ta.

  • Nóng từ Malaysia: Đội U19 Việt Nam chỉ tập… 1 buổi Nóng từ Malaysia: Đội U19 Việt Nam chỉ tập… 1 buổi

    Ngay sau khi có mặt tại khách sạn Grand Blue Wave, ban lãnh đạo và ban huấn luyện đội U19 Việt Nam đã làm việc để thông qua kế hoạch trong những ngày tới. Theo đó, các cầu thủ trẻ của chúng ta chỉ tập một buổi duy nhất để làm quen sân.

  • Kienlongbank rút lui, Kiên Giang càng lao đao Kienlongbank rút lui, Kiên Giang càng lao đao

    Kết thúc mùa giải 2013, nhà tài trợ chính Kienlongbank cũng đã hết hợp đồng với Kiên Giang khiến đội bóng này càng thêm lao đao.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x