Quả bóng vàng 2015 Nguyễn Anh Đức: “Tôi nghĩ mình xứng đáng với danh hiệu này”

Sau rất nhiều nỗ lực, tiền đạo Nguyễn Anh Đức của B.BD đã đăng quang danh hiệu Quả bóng vàng 2015. Sau một đêm vui, niềm hạnh phúc vẫn còn ngập tràn trong tiền đạo này lúc trò chuyện với báo giới.
Quả bóng vàng 2015 Nguyễn Anh Đức: “Tôi nghĩ mình xứng đáng với danh hiệu này”
“BẦU CHỌN THƯỜNG KHÔNG TRÁNH ĐƯỢC CẢM TÍNH”

- PV: Đã một ngày trôi qua sau khi giành Quả bóng vàng 2015, có vẻ anh vẫn đang ngập trong hạnh phúc?

- Tiền đạo Nguyễn Anh Đức: Đúng là tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng khó tả. Từ sáng đến giờ, tôi nhận được rất nhiều điện thoại và tin nhắn chúc mừng, đến độ chẳng thể tập trung cho công việc, nhưng lại cảm thấy hạnh phúc lắm.

- Anh có bất ngờ lúc được BTC xướng tên ở danh hiệu cao nhất?

- Thực sự tôi không quá bất ngờ vì điều này. Nói thế vì trong 5 cái tên lọt vào danh sách đề cử Quả bóng vàng, tôi cảm thấy mình có đầy đủ yếu tố để giành giải thưởng cao nhất.

- Nhiều người cho rằng, năm nay Anh Đức chỉ đá tốt trong màu áo B.BD, không hay bằng các “đối thủ khác” trong màu áo ĐT Việt Nam. Ý kiến của anh về vấn đề này?

- Khi bầu chọn, mỗi người đều có một cảm nhận và chính kiến riêng trong lá phiếu của mình. Bản thân tôi trong năm vừa qua cũng đã xin rút khỏi ĐT Việt Nam vì muốn tập trung cao nhất cho CLB chủ quản. Thêm nữa, tôi cũng muốn để các cầu thủ trẻ có đất diễn và mặc nhiên, đóng góp của tôi ở ĐT Việt Nam không bằng đồng nghiệp khác. 

Tuy nhiên, ở cấp độ CLB, tôi tự tin mình chẳng thua kém ai, thậm chí là vượt trội. Vì vậy, danh hiệu Quả bóng vàng chính là sự ghi nhận của hầu hết các chuyên gia và phóng viên bóng đá trong cả nước, tôi rất cảm kích mọi người vì điều ấy!

Anh Đức hạnh phúc trong đêm Gala cùng mẹ

- Là một trong những người tham gia bầu chọn, anh chọn ai ở 3 vị trí đầu của Quả bóng vàng nam?

- Dĩ nhiên tôi bỏ phiếu cho chính mình ở danh hiệu Quả bóng vàng, Công Vinh là Quả bóng bạc và Văn Quyết ở vị trí Quả bóng đồng. Theo tôi, đây là những cái tên xứng đáng nhất ở 3 vị trí đầu và thực tế đã chứng minh sự bầu chọn của tôi không quá sai lệch so với số đông.

- Vậy anh bầu chọn cho ai ở giải “Cầu thủ trẻ nam xuất sắc”?

- Tôi chọn Duy Mạnh bởi sự tiến bộ và những thể hiện rất ấn tượng của cầu thủ trẻ này từ cấp CLB cho đến đội U23 và ĐT Việt Nam. Tiếc là kết quả cuối cùng lại thuộc về Công Phượng, nhưng điều này không làm tôi bất ngờ, vì tôi biết bóng đá Việt nam thường rất cảm tính, và những cuộc bầu chọn càng có sự cảm tính, dù người ta luôn bảo đặt chuyên môn là tiêu chí cao nhất.

“CHẲNG CLB NÀO KHÔNG MÊ CHỨC VÔ ĐỊCH”

- Sẵn anh nói về chuyện cảm tính trong bóng đá lý do nào B.BD là đội vô địch V-League, lại có nhiều ngôi sao, nhưng số lượng khán giả sân nhà lại không bằng những CLB khác?

- Theo tôi, khán đài sân Gò Đậu không quá đông vì đội bóng chủ quản không có nhiều cầu thủ địa phương. Kế đến là sự đam mê bóng đá của người Bình Dương cũng không cao như những địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An… Tuy nhiên, những trận đấu của B.BD dù không chật kín khán đài vì sân khá rộng, nhưng khán giả luôn trên dưới chục ngàn người, vậy cũng đâu thể nói là không đông?!

- Anh vừa nhắc đến việc B.BD không nhiều cầu thủ bản địa (thời gian qua, đội chỉ có mỗi Anh Đức là người Bình Dương), vì sao thế?

- Vấn đề này đã từng được mọi người nhắc đến nhiều và chung qui vẫn xoay quanh việc đào tạo trẻ. Nhiều người hay chọc tôi là “người cuối cùng của bộ lạc Thủ Dầu Một”, nhưng mùa giải tới tôi có thêm đồng minh rồi, vì ít nhất có 6 cầu thủ trẻ của lứa U19 và U21 B.BD được đôn lên đội 1. 

Thực tế các em vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường V-League, bởi chắc chắn vẫn chưa thể sánh được với các đàn anh hiện nay, đấy là chưa kể B.BD luôn đòi hỏi phải có thành tích.


- Sau mùa giải 2015 với 2 chức vô địch V-League và Cúp QG có làm anh và các đồng đội “ngán ngẩm” với việc chinh phục đỉnh cao?

- Một CLB khi đã đoạt ngôi vô địch thì mục tiêu luôn phải bảo vệ ngôi vị ấy! Thế nên, mục tiêu của B.BD ở mùa giải 2016 chắc chắn là phải bảo vệ chức vô địch. Cần nói thêm, nếu một đội bóng khi tham dự giải mà không còn “máu” cạnh tranh thành tích, tốt nhất đừng tham dự vì kinh phí bỏ ra sẽ rất vô ích, nên không thể nói là  chúng tôi “ngán” chức vô địch.

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Văn Quyết: “Năm 2015, không ai hơn Anh Đức”
Dù rất tiếc khi bản thân mình không có được danh hiệu cao nhất, nhưng tiền vệ Nguyễn Văn Quyết của HN.T&T đã bày tỏ: “Với những đóng góp vào thành tích của B.BD trong thời gian qua, đặc biệt là 2 chức vô địch V-League và Cúp QG trong năm 2015, Anh Đức xứng đáng giành Quả bóng vàng. 2015 là năm của anh ấy!”.

VÀI NÉT VỀ ANH ĐỨC
- Năm sinh: 1985
- Nơi sinh: Bình Dương
- Chiều cao: 1m80 
- Vị trí sở trường: Tiền đạo 

Thành tích
- Vô địch V-League: 2007, 2008, 2014, 2015 
- Vô địch Cúp QG: 2015
- Siêu Cúp: 2007, 2008, 2014
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x