Quảng Nam xuống hạng: Một năm xuống dốc không phanh!

Thành Văn
22:13 ngày 31-10-2020
Nhiều người đã tiếc nuối cho Quảng Nam khi phải nhận vé xuống hạng do kém chỉ số phụ so với DNH Nam Định. Nhưng nhìn cả hành trình mùa giải này, đội bóng xứ Quảng đã đánh mất sự ổn định cũng như bị sứt mẻ nghiêm trọng lực lượng.
Quảng Nam xuống hạng: Một năm xuống dốc không phanh!

Vận đen đeo bám

Quảng Nam bước vào mùa giải 2020 với đầy rẫy những nỗi lo. Từ việc hàng loạt trụ cột là Huy Hùng, Minh Tuấn gặp chấn thương, nghỉ dài hạn. Hai cầu thủ này đã phải tập hồi phục hàng tháng trời tại PVF và chính điều đó khiến cho Quảng Nam đánh mất sự cân bằng ở tuyến giữa lẫn hàng công.

Chưa hết, sau vòng 6, Quảng Nam nhận tin sét đánh khi trung vệ trụ cột Lucas bị đứt dây chằng đầu gối, phải lên bàn mổ. Trong bối cảnh nhiều ngoại binh mới khó sang Việt Nam bởi sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, Quảng Nam quá đau đầu trong việc tìm người thay thế Lucas ở hàng thủ.

Cả giai đoạn 1, Quảng Nam liên tục bị sứt mẻ lực lượng nên không còn quyền tự quyết ở giai đoạn 2 - Ảnh: Phan Tùng

Thời điểm đó, cựu HLV Vũ Hồng Việt phải sới tung danh sách mà các nhà môi giới gửi đến đội bóng xứ Quảng để “đãi cát tìm vàng”. Nhưng sau rất nhiều lần nâng lên đặt xuống cũng chẳng có gương mặt nào khả dĩ bởi những ngoại binh đang thất nghiệp ở Việt Nam lúc đó đều là “hàng” không chất lượng. Đặc biệt, đến trận “chốt hạ” gặp Hải Phòng chiều 31/10, tiền đạo chủ lực Kebe vắng mặt vì thẻ phạt càng khiến cho tình hình của Quảng Nam lâm nguy.

Đó là chưa kể, mùa này, nhiều cầu thủ từng giúp Quảng Nam vô địch V.League 2017 là Thanh Trung, Văn Cường có dấu hiệu tuổi tác nên không thể cáng đáng được vai trò đầu tàu của mình. Hàng loạt những lý do đó đã khiến Quảng Nam chỉ còn là cái bóng của các nhà cựu vương V.League.

Lao dốc quá nhanh

Trong mùa giải bị sứt mẻ lực lượng quá nhiều, Quảng Nam lại có sự xáo trộn lớn từ ca bin huấn luyện. Chỉ trong 1 mùa, Quảng Nam có đến 3 HLV trưởng. Từ Vũ Hồng Việt, Đào Quang Hùng cho đến Nguyễn Thành Công lần lượt dẫn dắt Quảng Nam và dù đã có rất nhiều sự thay đổi, nhưng cũng không thể giúp đội bóng sân Tam Kỳ “thoát nạn” xuống hạng. Trong mùa giải này, Quảng Nam nhiều thời điểm rơi tự do với chuỗi trận vô cùng bết bát.

Từ vòng 4 đến vòng 7 giai đoạn 1, Quảng Nam toàn thua và trong 4 trận trắng tay đó, họ thậm chí nhận đến 14 bàn thua mà chỉ ghi được 3 bàn thắng, thể hiện đội bóng này yếu ra sao. Đó là chưa kể từ vòng 9 đến vòng 13 giai đoạn 1, Quảng Nam không biết đến mùi chiến thắng và việc họ chôn chân ở cuối BXH đã trở thành thói quen.

Nỗi buồn xuống hạng của Quảng Nam dù trận cuối họ thắng Hải Phòng - Ảnh: Phan Tùng

Mãi đến cuối  giai đoạn 2, Quảng Nam mới có chút khởi sắc khi ông Nguyễn Thành Công làm HLV trưởng và giúp đội bóng xứ Quảng có 3 chiến thắng liên tiếp. Đáng tiếc, mọi thứ đã quá muộn với Quảng Nam. Nhìn lại hành trình của Quảng Nam ở mùa này, bên cạnh việc chỉ thắng Hải Phòng 4-2 ở vòng cuối thì điều khiến NHM xứ Quảng tiếc nuối nhất có lẽ là trận thua 1-2 trước Thanh Hóa ở vòng 2 giai đoạn 2.

Đó là trận đấu mà Quảng Nam vừa thay “tướng”, chơi rất hay và có được bàn thắng trước nhưng cuối cùng bị đối phương lội ngược dòng thắng 2-1. Trận đó nếu Quảng Nam thắng thì tình hình nhóm cuối sẽ thay đổi rất nhiều và thậm chí, nhiều người còn dự đoán trận gặp Hải Phòng chỉ cần thắng đối phương là họ sẽ trụ hạng. Nhưng cuối cùng mọi toan tính đã tan biến hết.

Trở thành đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất giải, Quảng Nam chỉ còn biết tự trách mình bởi trong nhiều thời điểm, họ đã trở tay không kịp để rồi phải quen với cuộc sống ở đáy BXH và cho đến bây giờ đã phải chính thức nhận vé xuống hạng, 3 năm sau khi họ trở thành những nhà vô địch V.League.

XEM THÊM

Ấn định lịch thi đấu lượt cuối cùng V.League 2020

Quảng Nam xuống hạng V.League 2020

Nam Định trụ hạng sau 90 phút đau tim

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x