Thành Lương: 'Chúng tôi luôn khát khao vô địch'

THÀNH VĂN (ghi)
15:21 ngày 27-10-2020
Sau khi Hà Nội FC tăng tốc và trở lại là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, tiền vệ Phạm Thành Lương cho biết đội bóng Thủ đô đang rất khát khao bảo vệ ngai vàng và sẽ nỗ lực cao nhất ở các trận đấu tới.

- P/V: Hà Nội đang cùng Viettel thay nhau dẫn đầu BXH. Điều gì đã làm nên cuộc bứt phá cho Hà Nội?

- Sau giai đoạn 1, Hà Nội bị nhóm trên bỏ xa. Chúng tôi phải tận dụng triệt để các cơ hội và lúc này đã vươn lên thứ hai trên BXH. Hà Nội xác định mùa giải rất dài nên chưa thể nói trước điều gì, kể cả khi bị đối thủ bỏ lại với khoảng cách lớn. Hiện tại, chúng tôi tập trung cao nhất cho cuộc đua vô địch.​​​​

- Hà Nội đã 5 lần vô địch V.League, điều đó có gây nên sự nhàm chán, mất động lực cho các cầu thủ?

- Chưa bao giờ chúng tôi tự mãn với những thành tích đạt được. Hà Nội luôn khát khao vô địch. Ngay như ở Cúp QG, dù năm ngoái đã lên ngôi nhưng năm nay chúng tôi không buông xuôi. Ở chung kết gặp Viettel, 10 phút cuối chúng tôi đã nỗ lực để xoay chuyển tình thế và cuối cùng đoạt được cúp. Nói thế để thấy, Hà Nội luôn quyết tâm đến những phút giây cuối cùng.​​​​​

- Những trận gần đây, Hà Nội bị đối phương bắt bài và phải nhờ sự tỏa sáng của Quang Hải mới có thể giành chiến thắng. Anh đánh giá thế nào về tiền vệ này?

- Bóng đá là môn thể thao tập thể, nhưng đôi khi cũng cần sự tỏa sáng của các cá nhân. Quang Hải ghi bàn, nhưng trước đó cậu ấy được đồng đội hỗ trợ tốt trong việc chuyền bóng. Tôi nghĩ Quang Hải đang có phong độ cao. Nhưng ở Hà Nội, rất nhiều vị trí cũng có thể ghi bàn. Giai đoạn này rất quan trọng và các đồng đội của tôi đang có sự tập trung cao nhất, chắt chiu từng cơ hội.​​​​​​

Tiền vệ Thành Lương (trước) trong trận đấu với B.BD mới đây - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG 

- Hiện tại, cuộc đua vô địch có 4 đội nhiều cơ hội nhất là Viettel, Hà Nội, Sài Gòn và Than.QN. Anh đánh giá thế nào về khả năng đoạt cúp của Hà Nội?

- Phía trước chúng tôi còn 3 trận đấu nữa. Lợi thế của Hà Nội là có 2 trận được đá trên sân nhà Hàng Đẫy nên chúng tôi sẽ nỗ lực giành chiến thắng. Nói chung, các đội đều mạnh và quyết tâm cao nên Hà Nội phải rất cố gắng. 3 trận đều gặp đối thủ nặng ký nên chỉ cần một lần sảy chân là sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng đối thủ cũng như chúng tôi đều thận trọng nên đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ thắng.

- Viettel đang dẫn đầu và đó có phải là đối thủ lớn nhất cạnh tranh chức vô địch với Hà Nội?

- Năm nay, Viettel được đầu tư mạnh về cả tài chính lẫn lực lượng. Lối chơi của họ rất khó chịu, 3 trận gần đây đều thắng với tỷ số 1-0. Hàng thủ của họ đồng đều và tuyến trên nguy hiểm từ ngoại binh đến nội binh. Nói chung để tìm ra hạn chế của Viettel không hề dễ. Chúng tôi mới gặp họ ở chung kết Cúp QG 2020 và thừa hiểu đối phương mạnh ra sao. Họ đã hụt bước ở Cúp QG nên càng quyết tâm vô địch V.League. Trận đấu tới gặp họ sẽ rất khó lường. Thứ hạng các đội chỉ sau một vòng đấu là thay đổi nên Hà Nội cần phải cảnh giác cao độ.​​​​​​

- Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi!

XEM THÊM

HLV Park Hang Seo kinh ngạc nhìn Trọng Đại ghi siêu phẩm

HLV Nam Định bực bội vì cầu thủ mất tập trung

Tuyệt phẩm của Trọng Đại, sự cứu rỗi cho Viettel và cả chính anh

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x