Tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi cập bến Than Quảng Ninh: Tôi đi tìm tôi

Đam San
08:47 ngày 16-12-2019
Rời Sanna.KH sau mùa giải V.League 2019, Nguyễn Hữu Khôi cập bến Than.QN với bản hợp đồng 2 năm. Với bước đệm ở đội bóng phố Biển, cựu tiền đạo này hứa hẹn sẽ thể hiện được bản thân nhiều hơn nữa trong màu áo đội bóng vùng Mỏ.
Tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi cập bến Than Quảng Ninh: Tôi đi tìm tôi

Vòng cuối V.League 2019 quả thật không dành những người bị đau tim hay cao huyết áp. Đặc biệt là các CĐV phố Biển khi họ phải nín thở nhìn đội bóng con cưng phải phó mặc số phận cho người khác. Lại nhớ, cách đó vài vòng đấu, chúng tôi gặp Hữu Khôi và trông anh khá tự tin khi nhắc đến cuộc chiến trụ hạng của đội Sanna.KH. Đúng hơn là nói về cuộc chiến đua trụ hạng giữa Sanna.KH và Thanh Hóa. 

Hữu Khôi tự tin đội bóng của anh sẽ ở lại V.League và anh sẽ ghi bàn vào lưới HAGL ở lượt đấu cuối. Tiếc thay, chẳng có một nụ cười nào cho Sanna.KH khi họ thua HAGL (1-4), còn đối trọng Thanh Hóa hòa 1-1 trên sân của B.BD. Trận đấy, Hữu Khôi ngồi trên băng ghế dự bị. Sau cái đêm buồn ở Pleiku, Hữu Khôi đã nói lời chia tay với đội bóng phố Biển khi hợp đồng cũng đến thời kỳ đáo hạn.

Chẳng có lời níu giữ nào cả với Hữu Khôi vì lúc ấy chẳng ai nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến chuyện đi ở. Khôi bảo, bản thân cảm thấy cái số mình lận đận và có cái gì đó trắc trở. Đúng vậy thật! Ở thế hệ đời đầu “9x” của bóng đá Việt Nam, Nguyễn Hữu Khôi được nhìn nhận như một tiền đạo triển vọng. Cầu thủ người Nam Định từng được HLV Toshiya Miura gọi vào Olympic Việt Nam tham dự ASIAN Games 2014 tại Hàn Quốc. Điều đặc biệt, ở thời điểm ấy, Khôi đang khoác áo đội bóng thành Nam chơi tại giải hạng Nhì.

Hữu Khôi (bìa trái) tấn công dũng mãnh trong trận Sanna.KH gặp Viettel tại V.League 2019

Những tưởng con đường công danh của Hữu Khôi phất lên với “cái mác” tuyển thủ quốc gia, nhưng cuộc đời đúng là không như mơ, biết bao đội bóng ngỏ ý muốn có chữ ký của Khôi rồi phút chót lại bất thành. Trong cái lúc mọi thứ “tối như tiền đồ chị Dậu”, Khôi phải ngược lên Tây Nguyên nắng gió để khoác áo Đắk Lắk chơi tại giải hạng Nhất. Những người thân của Hữu Khôi cũng chẳng ngờ, năm 2018, anh được xuất ngoại chơi bóng. Bản hợp đồng trong vòng mấy tháng đưa Khôi gia nhập CLB Siheung City chơi tại giải K3 League Basic (giải hạng Tư) của Hàn Quốc. 

Hữu Khôi có một mùa giải được xem là viên mãn khi đội bóng lên ngôi vô địch, còn bản thân anh ghi 5 bàn và có 19 trận ra sân. Thành công ở xứ người giúp Khôi mang biết bao hoài bão. Do chưa nắm hết các thủ tục về giấy chuyển nhượng quốc tế cùng với sự tắc trách của đội bóng cũ Siheung City trong việc thanh lý hợp đồng, anh phải ngồi chơi xơi nước nửa mùa bóng 2019. Mãi đến cho vòng 14, Hữu Khôi mới có thể thi đấu cho Khánh Hòa.

Tuy nhiên, Khôi hay những tân binh khác đều không thể cứu được đội bóng phố Biển vốn lúc bấy giờ đã mang “trọng bệnh” trong người. Ba bàn thắng ở lượt về của V.League 2019 không phải là con số tồi đối với Hữu Khôi. Với màn trình diễn khá ấn tượng trong màu áo Sanna.KH, tiền đạo này đã được một số đội bóng mời chào. Nhưng anh quyết định ký bản  hợp đồng 2 năm với Than.QN để được thi đấu gần nhà  thay vì “se duyên” với đội bóng ở phía Nam. 

Với những gì đã thể hiện trong màu áo Sanna.KH sau hành trình “tôi đi tìm tôi”, Hữu Khôi hứa hẹn sẽ thể hiện được nhiều hơn nữa trong màu áo của đội bóng vùng Mỏ trong những mùa giải tới. 

VÀI NÉT VỀ HỮU KHÔI
- Sinh năm 1992 tại Thái Bình
- Cao 1m70, nặng 65 kg
- Vị trí: Tiền đạo

CẤP CLB
-Trưởng thành từ lò Nam Định
-2010- 2016: Nam Định
-2017: Đội hạng Nhất Đắk Lắk
-2018: CLB Siheung City 
-2019: Sanna Khánh Hòa
-2020-2021: Than.QN

CẤP ĐỘI TUYỂN
-2011: Đồng Vua phá lưới U21 Quốc tế  cùng U21 tuyển chọn Việt Nam
-2014: Cùng Olympic Việt Nam tham dự ASIAN Games 2014.

Thủ môn Văn Hưng gia nhập Bà Rịa Vũng Tàu?


Cựu thủ môn của SHB.ĐN và ĐT Việt Nam – Lê Văn Hưng đã đến tập luyện cùng CLB Bà Rịa Vũng Tàu. Nhiều khả năng thủ môn này sẽ được ký hợp đồng với đội bóng tân binh của giải hạng Nhất 2020. Trước đó, Lê Văn Hưng chơi cho SHB.ĐN nhưng anh không được HLV Lê Huỳnh Đức sử dụng. Kết thúc mùa giải 2019, Bà Rịa Vũng Tàu chính thức lên chơi tại giải hạng Nhất. Đội bóng này đang có sự đầu tư mạnh mẽ để hướng tới thứ hạng cao ở mùa giải mới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x