Tiền đạo Phạm Văn Thành, 'người Hà Nội' ở Thành phố

Đức Nguyễn
10:19 ngày 22-07-2020
Hơn cả chục năm gắn bó với Hà Nội FC từ đội trẻ cho đến V.League, tiền đạo Phạm Văn Thành đã chọn cách ra đi để có nhiều cơ hội thi đấu hơn. Văn Thành còn vương vấn tình cảm với đội bóng cũ là có thật. Nhưng đấy là câu chuyện sau 90 phút so giày trên sân Thống Nhất tối ngày 24/7 này.
Tiền đạo Phạm Văn Thành, 'người Hà Nội' ở Thành phố

Lịch thi đấu, truyền hình vòng 11 V.League 2020

Tại giải U21 QG 2015, Phạm Văn Thành giành danh hiệu Vua phá lưới lẫn Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tiền đạo người Thái Bình đã chờ đón một tương lai xán lạn. Thế nhưng, 3 năm trôi qua, Văn Thành không thể chen chân vào “rừng sao” trên hàng công của Hà Nội FC bởi khi đó Văn Quyết, Gonzalo, Samson là những người không thể thay thế. Văn Thành gần như chỉ làm bạn với băng ghế dự bị hoặc ngồi trên khán đài.

Cũng có lần, cơ hội đã đến rất gần với chàng trai quê lúa khi được HLV Toshiya Miura triệu tập lên U23 Việt Nam. Rồi mọi hy vọng vụt tắt, ca chấn thương lưng của Thành đã tước đoạt của anh chiếc vé tham dự SEA Games 2015 và cả VCK U23 châu Á 2016. Phải mất một quãng thời gian khá dài, Thành mới hồi phục và lấy lại thể trạng nhưng việc ít được ra sân khiến “sao mai” này như những con đom đóm lập loè. Mọi thứ chỉ tốt hơn kể từ mùa 2018, Thành được vào sân nhiều hơn với 11 lần đá chính cho đội bóng thủ đô.

Tuy nhiên, hầu hết các trận đấu Văn Thành được làm “kép chính” lại không phải ở vị trí tiền đạo sở trường, mà là một… hậu vệ. Văn Thành, Văn Dũng và Văn Hậu được HLV Chu Đình Nghiêm xoay tua án ngữ ở vị trí hậu vệ trái. Khác với 2 đồng đội thuận chân trái, Thành phải đá nghịch cánh do thuận chân phải. Ở thời điểm đó, “tiền đạo” này chơi tấn công và phòng thủ khá tốt. Một món quà bất ngờ đến với Thành, anh được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách 30 cầu thủ của ĐT Việt Nam, chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018.

Văn Thành (phải) ăn mừng trong màu áo TP.HCM - Ảnh: Đức Cường

Không góp mặt trong danh sách cuối cùng nhưng Phạm Văn Thành lại “ghi điểm” và điều đó giúp anh có một tương lai hứa hẹn hơn. Thật bất ngờ, Thành đã xin được ra đi. Ra đi để tìm một cơ hội chơi bóng đúng như khả năng của anh. Và ra đi để tìm lại cái bản năng sát thủ từng khiến người ta phải nhớ, phải tìm đến Thành. Bản hợp đồng 2 năm đã đưa Phạm Văn Thành đến với CLB TP.HCM và ngay ở năm đầu tiên, anh cùng với đồng đội đã giành ngôi Á quân V.League 2019.

Năm ngoái ở trận lượt đi, Phạm Văn Thành đã chơi 71 phút khi trở về sân Hàng Đẫy nhưng đội của anh đã thua 0-1. Với những người như Thành, một chút áp lực tâm lý là điều không tránh khỏi. Dù vậy, có lẽ anh cũng tự dặn lòng, phải cố gắng vì “ăn cây nào rào cây đó” và đó cũng là cách để chứng minh giá trị của mình, cái giá trị đã đưa anh đến với CLB TP.HCM.

Tối 24/7 tới, Phạm Văn Thành sẽ gặp lại những đồng đội cũ của mình ở bên kia bờ chiến tuyến. Trước giờ bóng lăn, rất nhiều người bạn đã gọi cho Thành nhưng những câu chuyện không có chỗ cho bóng đá, mà họ nhờ anh mua những tấm vé vốn đang lên cơn sốt. Văn Thành giờ là người của Thành phố nhưng anh đi một chặng đường rất dài ở Hà Nội. Mọi hồi ức sẽ phải gác lại và Thành với các “chiến hữu” sẽ là những kẻ “bước qua đời nhau”.

XEM THÊM

Tống khứ ‘cục nợ’ Sosseh, SLNA rước về người cũ của HAGL

Hà Nội và Hải Phòng bị phạt nặng do pháo sáng

Trọng tài không thổi 3 quả penalty cho Nam Định bị treo còi 3 trận

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x