Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh: ‘Việc tổ chức Đại hội VFF đúng thời hạn là cần thiết, đúng quy định của Điều lệ’

Thời gian vừa qua, trên một số tờ báo và trang thông tin điện tử phản ánh các thông tin, bình luận liên quan đến quá trình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022).
Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh: ‘Việc tổ chức Đại hội VFF đúng thời hạn là cần thiết, đúng quy định của Điều lệ’
Trong đó, có một số thông tin thiếu tích cực khiến một bộ phận dư luận nghi ngờ tính minh bạch trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội. Để làm rõ những thông tin trên, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh.

PV: Đề nghị ông cho biết công tác chuẩn bị cho Đại hội VFF khóa VIII đã được thực hiện như thế nào?
- Ông Lê Hoài Anh: VFF là tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, tự quản trong khuôn khổ pháp luật, được Bộ Nội vụ quản lý về tổ chức và Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch quản lý về chuyên môn.

Đại hội VFF khóa VII đã được tiến hành vào năm 2014 với nhiệm kỳ kéo dài 4 năm (2014-2018). Do vậy, theo đúng quy định của Điều lệ, VFF sẽ tiến hành tổ chức Đại hội khóa VIII vào năm 2018! 

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội khóa VIII, Hội nghị Ban chấp hành VFF diễn ra vào tháng 12/2017 đã ra Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội khóa VIII với 06 tiểu ban gồm: Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban văn kiện; Tiểu ban tài chính cơ sở vật chất; Tiểu ban thông tin tuyên truyền; Tiểu ban lễ tân và Tiểu ban khen thưởng.

Đại hội thường niên VFF khóa VII năm 2017 đã thông qua báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội VFF khóa VIII phân công trách nhiệm công việc cho từng tiểu ban, đồng thời ủy quyền cho Ban chấp hành triển khai cụ thể việc tổ chức Đại hội VFF khóa VIII.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội thường niên và Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành, Tiểu ban nhân sự đã thảo luận và xây dựng Dự thảo Đề án nhân sự Ban chấp hành VFF khóa VIII:

- Ngày 29/12/2017: Xin ý kiến Ban chấp hành VFF khóa VII lần thứ nhất về Dự thảo Đề án. 

- Ngày 9/1/2018: Là thời hạn các Ủy viên Ban chấp hành VFF khóa VII gửi ý kiến góp ý về Dự thảo Đề án nhân sự Đại hội VFF khóa VIII; trong đó có 14/23 Ủy viên Ban chấp hành gửi ý kiến về Dự thảo Đề án; 9 Ủy viên Ban chấp hành không gửi ý kiến phúc đáp (được hiểu là đồng ý với Dự thảo). 

- Ngày 23/1/2018: Tiểu ban nhân sự Đại hội VFF khóa VIII đã hoàn thiện Dự thảo Đề án nhân sự và xin ý kiến Ban chấp hành lần cuối trên cơ sở ý kiến góp ý lần thứ nhất của các Ủy viên Ban chấp hành. 

- Ngày 26/1/2018: Là thời hạn các Ủy viên Ban chấp hành gửi ý kiến góp ý và VFF đã nhận được 13/23 ý kiến của các Ủy viên và 10 Ủy viên không phúc đáp (được hiểu là đồng ý). 

- Ngày 29/1/2018: Tiểu ban nhân sự Đại hội đã hoàn thiện Dự thảo Đề án nhân sự và trình Ban chấp hành ký ban hành trên cơ sở ý kiến góp ý lần cuối.  

Do vậy, có thể thấy công tác chuẩn bị lấy ý kiến thông qua các văn bản trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội VFF khóa VIII được thực hiện từ ngày 29/12/2017 đến 29/1/2018 với các văn bản dự thảo liên quan đã được Đại hội và Ban chấp hành VFF thông qua. Như vậy, Dự thảo Đề án nhân sự VFF khóa VIII đã được Ban chấp hành VFF khóa VII thống nhất để trình ra Đại hội khóa VIII (cơ quan lãnh đạo cao nhất của VFF) xem xét và quyết định. 

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 12 khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2018
Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 12 khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2018

Quan điểm của ông về ý kiến cho rằng, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội VFF khóa VIII thiếu minh bạch và có chủ ý tạo lợi thế cho một số ứng cử viên?
- Căn cứ Dự thảo Đề án nhân sự được Ban chấp hành VFF khóa VII (cơ quan được Đại hội thường niên VFF khóa VII ủy quyền triển khai cụ thể việc tổ chức Đại hội VFF khóa VIII) thông qua ngày 31/1/2018, Tiểu ban nhân sự đã gửi Dự thảo Đề án nhân sự Ban chấp hành VFF khóa VIII kèm theo văn bản hướng dẫn thủ tục đề cử nhân sự và các biểu mẫu liên quan cho 66 tổ chức thành viên của VFF để thực hiện việc đề cử nhân sự. 

Ngày 14/2/2018 là hạn cuối để các tổ chức thành viên gửi danh sách đề cử nhân sự ứng cử Ban chấp hành về Tiểu ban nhân sự để tổng hợp. Như vậy, các tổ chức thành viên VFF có 15 ngày để lựa chọn người đề cử và gửi hồ sơ về Tiểu ban nhân sự. 

Ngày 7/2/2018, VFF đã có văn bản hướng dẫn các tổ chức thành viên tự hoàn thiện các biểu mẫu theo quy định cho các ứng cử viên thuộc quản lý của tổ chức thành viên đó. Để thuận lợi cho công tác hoàn thiện hồ sơ ứng cử theo quy định, đối với các cá nhân được đề cử nhưng không thuộc quản lý của tổ chức thành viên thì VFF sẽ trực tiếp liên hệ với người được đề cử và cơ quan chủ quản của người được đề cử (nếu có), để hoàn thiện thủ tục. 

Trong quá trình tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ, thông tin về các ứng cử viên, có 13 người xác nhận không tham gia ứng cử Ban chấp hành VFF khóa VIII. Tiểu ban nhân sự đã sơ suất khi không liên hệ trực tiếp với ông Đoàn Nguyên Đức - Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính, cũng như tập hợp thiếu đề cử của CLB Sông Lam Nghệ An. Đây là một sự việc đáng tiếc và đã được Tiểu ban nhân sự VFF nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục. 

Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội VFF khóa VIII đến thời điểm này vẫn được Tiểu ban nhân sự tiến hành theo quy định, đúng nguyên tắc và đúng nhiệm vụ do Đại hội VFF khóa VII giao phó.

Ông giải thích thế nào về việc chỉ có một ứng cử viên duy nhất cho chức danh Phó chủ tịch phụ trách tài chính & tài trợ?
- Trên cơ sở Đề án nhân sự Đại hội VFF khóa VIII, Tiểu ban nhân sự Đại hội VFF khóa VIII hoàn thiện quy trình gửi văn bản hướng dẫn tới các tổ chức thành viên, đồng thời đang tiến hành tiếp nhận hồ sơ để tổng hợp danh sách ứng cử viên. Cho đến trước Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 12 khóa VII ngày 16/3/2018 vừa qua, có 5 người được đề cử cho chức danh Phó chủ tịch phụ trách tài chính & tài trợ. Tuy nhiên, chỉ có ông Trần Anh Tú tuyên bố tranh cử vào vị trí này. Tiểu ban nhân sự chỉ làm đúng nhiệm vụ là tổng hợp danh sách đề cử của các tổ chức thành viên. Tất nhiên, đây chưa phải là danh sách hoàn thiện cuối cùng trước khi trình Đại hội VFF khóa VIII thông qua.  

Có ý kiến cho rằng, nên hoãn Đại hội VFF khóa VIII để chấn chỉnh công tác nhân sự?
- Theo Điều lệ của VFF, mỗi nhiệm kỳ Đại hội kéo dài không quá 4 năm. Đại hội VFF khóa VII có nhiệm kỳ từ năm 2014 đến năm 2018. Vì vậy, năm 2018 là thời hạn để tiến hành Đại hội nhiệm kỳ mới. Việc tổ chức Đại hội đúng thời hạn là cần thiết, thực hiện đúng quy định của Điều lệ VFF.

Trong thời gian chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ mới, để hoàn thiện công tác tổ chức và thời gian tổ chức, Đại hội có thể kéo dài hơn dự định, nhưng không nên hoãn lại. Với việc gia hạn tiếp nhận hồ sơ đề cử từ các tổ chức thành viên (tới ngày 31/3/2018), các tổ chức thành viên của VFF sẽ có đủ thời gian và có điều kiện thể hiện trách nhiệm trong việc đóng góp vào thành công của Đại hội bằng việc đề cử danh sách các ứng cử viên tham gia Ban chấp hành khóa mới. Điều quan trọng nhất là Ban chấp hành khóa VIII là một tập thể trí tuệ và có đầy đủ năng lực thực hiện mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển, vươn tới những thành công mới trong những năm tiếp theo. 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • ĐT Việt Nam: Cần lắm một bước chuyển nhịp nhàng ĐT Việt Nam: Cần lắm một bước chuyển nhịp nhàng

    Bóng đá Việt Nam từng có những ngày tháng hạnh phúc nhất khi thành công của U23 Việt Nam được coi là biểu tượng của khát vọng vượt khó, là tấm gương của những nền bóng đá đang phát triển!

  • Nhận định bóng đá Jordan và Việt Nam, 22h00 ngày 27/3: Chờ bữa tiệc bàn thắng Nhận định bóng đá Jordan và Việt Nam, 22h00 ngày 27/3: Chờ bữa tiệc bàn thắng

    Cả hai đội Jordan và Việt Nam đã sớm giành vé vào VCK nên không có áp lực lớn đè nặng lên đôi chân các cầu thủ. Đấy là cơ sở để chúng ta tin rằng, cuộc đọ sức tối nay sẽ là bữa tiệc bàn thắng!

  • ĐT Việt Nam quyết đánh bại Jordan ngay tại sân khách ĐT Việt Nam quyết đánh bại Jordan ngay tại sân khách

    Trong buổi họp báo trước trận Jordan vs Việt Nam, cả HLV Park Hang Seo và đội trưởng Đinh Thanh Trung đều dành những lời khen ngợi, đánh giá rất cao sức mạnh của Jordan. Tuy vậy, thầy trò HLV người Hàn Quốc cho biết, ĐT Việt Nam đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ, tự tin sẽ có được kết quả tốt ngay trên sân khách.

  • Đặng Văn Lâm: Nghị lực vượt qua gian khó Đặng Văn Lâm: Nghị lực vượt qua gian khó

    Là một thủ môn, Đặng Văn Lâm không cho phép bản thân mình chịu thua trước bất cứ cú sút nào. Là người cầu tiến, anh cũng chẳng bao giờ chấp nhận để khó khăn quật ngã. Hơn nửa năm trước, Văn Lâm từng là thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam. Nửa năm sau, anh trở lại để tìm về hình bóng quen thuộc sừng sững trước khung thành ĐTQG.

  • Thủ môn ĐT Việt Nam: Hơn nhau ở… đôi chân Thủ môn ĐT Việt Nam: Hơn nhau ở… đôi chân

    Trong cuộc đua giành vị trí thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam giữa Tiến Dũng, Văn Lâm và Tuấn Mạnh, người nào có kỹ năng chơi chân tốt sẽ là một lợi thế không hề nhỏ.

  • 1500 thí sinh thi tuyển vào Học viện bóng đá NutiFood-JMG 1500 thí sinh thi tuyển vào Học viện bóng đá NutiFood-JMG

    Dù không đưa thông tin tuyển sinh rầm rộ nhưng trong ngày 25/3, hơn 1500 thí sinh (sinh năm 2003 đến 2005) đã có mặt tại trung tâm Phú Thọ để xin thi tuyển vào Học viện bóng đá NutiFood-JMG.

  • Bác sỹ Hàn Quốc khuyên Tuấn Anh phẫu thuật gối, nghỉ 6 tháng Bác sỹ Hàn Quốc khuyên Tuấn Anh phẫu thuật gối, nghỉ 6 tháng

    Đêm 25/3, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL đã đáp chuyến bay sang Hàn Quốc điều trị chấn thương gối gặp phải trong pha va chạm với đồng đội ở trận đấu với Hải Phòng chiều 17/3 vừa qua.

  • Tối nay 26/3, ĐT nữ Việt Nam gặp CLB nữ Bayern Munich Tối nay 26/3, ĐT nữ Việt Nam gặp CLB nữ Bayern Munich

    Sau 6 tiếng di chuyển từ Grunberg, ĐT nữ Việt Nam đã có mặt thành phố Munich (Đức) để chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB nữ Bayern Munich vào tối muộn ngày 26/3 cũng như các hoạt động tham quan bóng đá tại đây.

  • HLV Park Hang Seo chọn Quang Hải hay Thanh Trung? HLV Park Hang Seo chọn Quang Hải hay Thanh Trung?

    Quang Hải hay Thanh Trung sẽ đã chính tại ĐT Việt Nam ở trận cuối vòng loại Asian Cup 2019 gặp Jordan vào tối mai (27/3) là câu hỏi đang khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc.

  • Tiền đạo Việt Nam lập cột mốc lịch sử tại Hàn Quốc Tiền đạo Việt Nam lập cột mốc lịch sử tại Hàn Quốc

    Trước Hữu Khôi, cả Xuân Trường và Anh Tài đều đã thi đấu tại các giải thuộc hệ thống bóng đá Hàn Quốc. Nhưng không ai có thể ghi bàn ngay trận ra mắt như anh.

  • V.League 2018 & những tín hiệu đáng mừng V.League 2018 & những tín hiệu đáng mừng

    V.League 2018 đang khởi đầu khá suôn sẻ. Tình cảnh trên khán đài cũng đã “ấm” lên khi khán giả đến sân khá đông. Văn hóa thi đấu trên sân cũng đã được cải thiện rõ nét, căn cứ vào số lượng thẻ đỏ và thẻ vàng mà các trọng tài rút ra.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x