Top 5 tiền đạo Việt kiều có thể khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai

Hải Yến
14:47 ngày 02-02-2024
Trong bối cảnh hàng công ĐT Việt Nam đang khan hiếm tài năng, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng nguồn lực từ những cầu thủ Việt kiều đang chơi bóng tại nước ngoài.
1
Kaelin Nguyễn

Kaelin Nguyễn có tên việt đầy đủ là Nguyễn Trương Khôi. Bên cạnh đó, tiền đạo sinh năm 2003 có bố là người Việt Nam và mẹ là người Ấn Độ. Hiện tại, Kaelin Nguyễn đang khoác áo CLB Wellington Phoenix Reverves tại New Zealand. Tại mùa giải 2023/24, chân sút sinh năm 2003 đã ra sân 20 trận, thi đấu 1419 phút. Đồng thời, Kaelin Nguyễn hiện tại đã có 8 bàn thắng và 1 đường kiến tạo cho đội bóng của New Zealand trên mọi mặt trận.

Kaelin Nguyễn đang đàm phán với một số CLB tại Việt Nam

Kaelin Nguyễn thuận chân trái và có thể thi đấu đa dạng ở nhiều vị trí trên mặt trận tấn công. Song song với đó, với chiều cao lên tới 1m86, cầu thủ gốc Việt này được xem là sở hữu thân hình lý tưởng để thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm. Hiện nay, Kaelin Nguyễn đang đàm phán với một số CLB tại Việt Nam.  Ngoài ra, gia đình của chân sút sinh năm 2003 đang cố gắng hoàn tất thủ tục xin quốc tịch Việt Nam trong tương lai gần.

2
Vadim Nguyễn

Vadim Nguyễn sinh năm 2005, có mẹ là người Nga, còn bố là người Việt Nam. Vadim Nguyễn sinh ra tại Nga. Tài năng trẻ này sở hữu chiều cao 1,75 m, thuận chân phải và có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ cánh trái. Theo thông tin từ Vietnam Football Scout, tiền vệ Việt kiều 19 tuổi hiện đang khoác áo Rostov II, đội trẻ của FK Rostov. Mới đây, Vadim Nguyễn cũng đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với đội bóng nước Nga. Vadim Nguyễn đã thi đấu tổng cộng 53 trận tại các giải trẻ ở Nga, ghi tổng cộng 4 bàn thắng.

Vadim Nguyễn hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam nếu được triệu tập

Một thông đáng chú ý là Vadim Nguyễn hiện có cả quốc tịch Nga quê hương mẹ và quốc tịch Việt Nam của quê cha. Điều này cũng đồng nghĩa cầu thủ trẻ sinh năm 2005 hoàn toàn đủ điều kiện để khoác áo các cấp độ ĐTQG trong tương lai.

3
Phan Duy Dương

Phan Duy Dương hiện đang thi đấu tại đội trẻ của Puskas Akademia FC, CLB hàng đầu tại giải bóng đá Hungary. Chân sút sinh năm 2008 đã có 92 lần ra sân, trong số đó có 68 trận đá chính, 24 trận vào sân từ băng ghế dự bị. Tuy Duy Dương không sở hữu chiều cao lý tưởng, thế nhưng tốc độ và bộ kỹ năng tốt lại là ưu điểm của cầu thủ này. Ở mùa giải vừa qua, anh đã ghi 13 bàn thắng cho đội nhà.  

Phan Duy Dương đang sở hữu tiềm năng vô cùng triển vọng

Duy Dương có bố và mẹ đều là người Việt Nam. Chân sút này cho biết, bản thân anh sẵn sàng thi đấu trong màu áo đội tuyển trẻ Việt Nam nếu có cơ hội. Hiện tại, nhiều người hâm mộ tin rằng nếu được phát triển đúng lộ trình, Duy Dương có thể sẽ là tương lai cho vị trí của Quang Hải tại ĐT Việt Nam. Mới đây, anh lần đầu có có vinh dự góp mặt trong danh sách tham gia tập huấn của đội trẻ U16 Hungary.

4​​​​​​
Ibrahim Maza

Ibrahim Maza có bố là người Algeria, mẹ là người Việt. Chân sút này sinh năm 2005, sở hữu chiều cao lên đến 1m80 và đang khoác áo CLB Hertha Berlin. Chưa dừng lại ở đó, Maza còn được triệu tập lên đội tuyển U18 Đức, đến nay anh đã có 3 bàn thắng trong màu áo đội trẻ Die Mannschaft.

Ở Bundesliga mùa trước, Ibrahim Maza được đăng kí vào danh sách thi đấu của Hertha Berlin tổng cộng 6 trận, trong đó có 2 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Thậm chí, chân sút gốc Việt đã có bàn thắng đầu tiên ở Bundesliga trong vòng đấu cuối cùng, đội bóng mà Ibrahim Maza chọc thủng lưới chính là Wolfsburg.

Ibrahim Maza đã có bàn thắng đầu tiên tại Bundesliga ở mùa giải năm ngoái

Với tiềm năng rất lớn, cầu thủ 18 tuổi nhiều khả năng sẽ chọn màu áo ĐT Đức hoặc Algeria để thi đấu. Tuy nhiên anh cũng hoàn toàn có thể chọn ĐT Việt Nam, bởi lẽ mẹ của anh là người Việt chính gốc. 

5
Anton Nguyễn

Anton Nguyễn sinh năm 1998 và hiện tại đang thi đấu tại CLB Uni Minsk của Belarus. Anton Nguyễn là cầu thủ mang 2 dòng máu Việt Nam và Belarus. Xét về ngoại hình, tiền đạo sinh năm 1998 để lại ấn tượng khi sở hữu chiều cao lên tới 1m90. Phải nói rằng, đây là chiều cao đáng mơ ước với cầu thủ Việt Nam hiện tại. Chính vì lẽ đó, khả năng không chiến là điểm cộng đối với Anton Nguyễn. Ngoài ra, anh còn có khả năng độc lập xoay trở và dứt điểm bằng cả hai chân.

Anton Nguyễn sở hữu chiều cao lên đến 1m90

Có thể nói rằng, ước mơ được cống hiến cho Việt Nam xuất phát khi Anton Nguyễn 18 tuổi. Đó là lần anh thăm quê nội cùng gia đình. Xuyên suốt hành trình, anh cũng tỏ ra ấn tượng với cuộc sống tại Việt Nam và cho biết từng thử việc ở một CLB nhưng chưa thành công. Hiện tại, bản thân chân sút sinh năm 1998 mong muốn có thể tiếp tục thực hiện được mục tiêu đó.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x