Trao Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam'

PV
07:48 ngày 07-07-2021
Sáng ngày 6/7 tại Hà Nội, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam' cho Nhà báo Nguyễn Văn Phú, Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Bóng đá.

Nhà báo Nguyễn Văn Phú nhận quyết định về làm Phó tổng Biên tập Báo Bóng đá (nay là Tạp chí Bóng đá) từ 09/2006 đến 08/2009, chính thức giữ chức vụ Tổng Biên tập từ 09/2009 đến 03/2020 và được bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Bóng đá từ 04/2020 đến nay. Trong suốt gần 12 năm qua, kể từ khi được giao trọng trách Tổng Biên tập Báo Bóng đá và Tạp chí Bóng đá, đồng chí luôn nỗ lực hết mình vì công việc chung của Tòa soạn.

Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tổ chức TW (hàng trên, thứ 2 từ bên phải) và đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tổ chức TW, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Dân vận TW (hàng trên, thứ 2 từ bên trái) trao tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo TW và hoa cho Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú tại Hội nghị gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tháng 6/2020

Trong công tác xây dựng Đảng, Báo Bóng đá trước đây từ chỗ chỉ có một Tổ đảng với 3 Đảng viên, sinh hoạt ghép với Chi bộ Văn phòng LĐBĐ Việt Nam. Đến nay, Tòa soạn đã có một Đảng bộ độc lập với 3 chi bộ trực thuộc và gần 60 đảng viên.

Trong quản lý và điều hành cơ quan, đồng chí là người Lãnh đạo mẫu mực và có tầm nhìn chiến lược, luôn chú trọng việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, kiên trì thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của Tờ báo trước đây và Tạp chí hiện nay; Giữ vững sự đoàn kết nội bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và môi trường làm việc cho gần 90 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên và kỹ thuật viên Tòa soạn; Xây dựng Báo Bóng đá tiên phong trở thành Tòa soạn Hội tụ và Truyền thông Đa phương tiện trong hệ thống Báo in trên cả nước, liên tục phát triển và luôn ổn định giữ vững vị trí số 1 trong làng Báo chí Thể thao nước nhà trong suốt nhiều năm qua.

Chính vì vậy, tại Hội nghị Tổng kết công tác Báo chí toàn quốc năm 2018, Báo Bóng đá là 1 trong 20 đơn vị, cơ quan báo chí (trong tổng số 935 cơ quan báo chí toàn quốc) được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018”.

Nguyên Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Thuận Hữu (bìa trái), trao tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo TW cho Báo Bóng đá, do Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú (bìa phải) nhận tháng 12/2018

Về xây dựng cơ sở vật chất, từ chỗ trụ sở làm việc phải đi thuê, với trang thiết bị ở mức tối thiểu, đồng chí đã quyết đoán mua 2 sàn xây dựng có diện tích 1.500m2. Đây là tài sản của Báo Bóng đá (nay là Tạp chí) trong tòa nhà cao cấp Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội. Để đến năm 2013, toàn bộ cơ quan chuyển về trụ sở mới khang trang, cùng những trang thiết bị làm báo hiện đại và các phương tiện phục vụ công tác khác.

Ngoài chỉ đạo công tác chuyên môn, đồng chí cũng rất chú trọng ý thức về trách nhiệm xã hội của người làm báo và của cơ quan Báo chí, chủ động đề xuất để Báo Bóng đá kết nghĩa với Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, Bộ tư lệnh vùng 1, Bộ tư lệnh Hải quân để tuyên truyền về biển đảo.

Là người đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân cho Quân đội, là lớp chiến sỹ Hải quân đánh bộ đầu tiên của Quân chủng Hải quân, đồng chí đã được Bộ tư lệnh Hải quân và Bộ tư lệnh vùng 1 mời tham gia nhiều buổi giao lưu “Tự hào là người chiến sỹ Hải quân”, truyền cảm hứng cho hàng nghìn sỹ quan và chiến sỹ trẻ; Trích hàng tỷ đồng để làm công tác đền ơn đáp nghĩa, làm từ thiện... 

Với 43 năm công tác, trong đó có gần 28 năm liên tục làm việc trong các cơ quan Báo chí và đặc biệt, kể từ khi chuyển về công tác tại Báo Bóng đá (giờ là Tạp chí Bóng đá) đến nay, đồng chí Nguyễn Văn Phú đã trải qua nhiều cương vị Lãnh đạo (Phó tổng Biên tập, Tổng Biên tập, Bí thư Chi bộ, Bí thư Đảng bộ, Thư ký Chi hội Nhà báo...). Dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chính vì vậy, tại Hội nghị gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), đồng chí Nguyễn Văn Phú vinh dự là 1 trong 187 Nhà báo tiêu biểu, đại diện cho hơn 42 nghìn người làm báo trên cả nước được vinh danh và nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí cũng được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy chương “Vì thế hệ trẻ” năm 2000, Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” năm 2015; được Ủy ban Thể dục Thể thao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thể dục thể thao” năm 2007, tặng Bằng khen năm 2004, 2007.

Phó chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi (bìa trái) trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam" cho Tổng biên tập Tạp chí Bóng đá Nguyễn Văn Phú ngày 6/7/2021

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021), để ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển Báo chí Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Phú đã được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x