Trước vòng 22 V.League: Đại chiến tại đất Mỏ

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:58 ngày 19-10-2017
V.League 2017 dần đi đến những vòng đấu cuối, đồng nghĩa cuộc cạnh tranh ngôi vô địch càng thêm phần khốc liệt. Tuần này, sân Cẩm Phả sẽ trở thành tâm điểm với cuộc so kè giữa Than Quảng Ninh – FLC Thanh Hoá, và chỉ có giành 3 điểm đội khách xứ Thanh mới hy vọng đua tranh vô địch.
Trước vòng 22 V.League: Đại chiến tại đất Mỏ
Áp lực của HLV Petrovic!
Trận hoà Hà Nội FC ở vòng 21 trên sân nhà đã đẩy FLC Thanh Hoá vào thế khó khi rơi xuống vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng, sau CLB Quảng Nam. Thế nên, trận đấu với chủ nhà Than Quảng Ninh vào cuối tuần trên sân Cẩm Phả tiếp tục là… trận chung kết với thầy trò HLV Ljubo Petrovic của đội bóng xứ Thanh. Ở đấy chỉ có giành 3 điểm, họ mới có thể tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch của mùa giải.

Với sự đầu tư lớn về lực lượng hồi đầu mùa, FLC Thanh Hoá đã tỏ rõ tham vọng sẽ tranh đoạt ngôi vô địch V.League 2017, có vẻ như điều này đã và đang tạo áp lực rất lớn cho HLV trưởng Ljubo Petrovic. Càng về cuối mùa giải, vị HLV cao tuổi của đội bóng xứ Thanh luôn dễ cáu kỉnh và thường phàn nàn sau những kết quả không được như mong muốn. Thậm chí có lúc ông thầy người gốc Nam Tư đã trút sự bực dọc lên các học trò, khiến đôi lúc không khí ở đội bóng xứ Thanh trở nên khá căng thẳng. 

Các CĐV Quảng Ninh sẽ là nguồn trợ lực rất lớn cho đội chủ nhà

Trước cuộc đối đầu với chủ nhà Than Quảng Ninh, áp lực càng đè nặng lên HLV Petrovic. Nói thế, bởi nếu thất bại ở cuộc so kè này, đồng nghĩa chức vô địch sẽ xa tầm tay, nên FLC Thanh Hoá phải cố sống cố chết để giành cho được 3 điểm trên sân Cẩm Phả, dẫu điều ấy chẳng hề đơn giản.

Đến thời điểm này, HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh vẫn chưa quên được “mối hận” với đội bóng xứ Thanh ở mùa giải 2016. Năm ấy, Than Quảng Ninh đã sảy chân trước FLC Thanh Hoá ở lượt đi trên sân nhà Cẩm Phả với tỷ số 2-4, sau đó hoà 2-2 ở trận lượt về, khiến họ thất thế trong cuộc đua vô địch với đối thủ Hà Nội T&T. Thế nên Than Quảng Ninh đang rất muốn trả lại mối hận cũ, đấy là chưa kể trận lượt đi mùa giải năm nay trên sân Thanh Hoá, họ đang thua với tỷ số 0-1.

Vậy nên, giành 3 điểm trước FLC Thanh Hoá đang là mục tiêu tối thượng của đội chủ nhà Than Quảng Ninh vào cuối tuần. Bởi chỉ có giành 3 điểm họ mới có thể tái nhập lại nhóm đầu, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng đua tranh ngôi đầu ở 4 vòng đấu còn lại, bằng ngược lại, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng xem như tạm biệt giấc mơ hoa. 

Với những lý do trên, cuộc so kè ở sân Cẩm Phả đang rất được giới chuyên môn và người hâm mộ chờ đợi.

Nóng rực ở Tam Kỳ
Ngoài trận “chung kết sớm” trên sân Cẩm Phả, cuộc đối đầu giữa Quảng Nam – HAGL trên sân Tam Kỳ cũng không kém phần hấp dẫn và quyết liệt. 

Nói thế, bởi đây là trận ra mắt tân GĐKT người Hàn Quốc bên phía đội khách HAGL, đồng thời cũng là trận đầu cầm quân của HLV Dương Minh Ninh khi được đẩy lên ghế nóng thay người tiền nhiệm Nguyễn Quốc Tuấn đã từ chức sau vòng 21. Vậy nên, người hâm mộ đang chờ xem, liệu đội khách HAGL có tạo nên được bất ngờ trước đội chủ nhà Quảng Nam đang cực kỳ khát điểm nhằm bứt lên trong cuộc đua vô địch?

Cuộc đối đầu trên sân Tam Kỳ giữa Quảng Nam - HAGL cũng rất hấp dẫn

Cần nhắc thêm, lượt đi mùa giải năm nay, HAGL đã thắng sít sao 1-0 trước đội bóng xứ Quảng Nam. Vì thế, mục tiêu của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bên đội chủ nhà đặt ra ở cuộc đối đầu vào cuối tuần là phải giành cho được 3 điểm. Bởi có như thế, họ mới có thể bứt lên so với đối thủ FLC Thanh Hoá, cũng như giữ được khoảng cách với Hà Nội FC. 

Điều này hoàn toàn dễ hiểu, vì FLC Thanh Hoá như đã phân tích ở trên, trong lúc cuối tuần này Hà Nội FC sẽ tiếp XSKT Cần Thơ – một đối thủ không quá mạnh ở nhóm chót bảng trên sân nhà Hàng Đẫy, nên khả năng giành 3 điểm của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bên phía Hà Nội FC rất cao.

Vòng 22, xem ra sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x