ÔNG TRẦN ANH TÚ - CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC VPF:

'Ý tưởng hủy V.League hoàn toàn không thuyết phục'

Đề xuất hủy V.League 2020 của một lãnh đạo CLB Quảng Nam đang tạo nên những ý kiến trái chiều trong những ngày qua. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng ông Trần Anh Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty VPF xung quanh vấn đề này.

- Phóng viên: Xin chào ông. Ông nghĩ sao trước đề xuất hủy V.League 2020 của chủ tịch CLB Quảng Nam?

- Ông Trần Anh Tú: Thú thực, tôi chỉ đọc được ý kiến này qua thông tin báo chí chứ CLB Quảng Nam chưa có văn bản chính thức gửi đến BTC giải về vấn đề này. Ngay anh Nguyễn Húp – chủ tịch CLB Quảng Nam cũng chưa có ý kiến trực tiếp với tôi về việc ấy. Tuy nhiên, tôi nghĩ đề xuất của anh Nguyễn Húp cũng chính từ âu lo dịch cúm Covid-19 kéo dài sẽ ảnh hưởng đến giải đấu và sức khỏe của mọi người. Tuy nhiên, V.League đã diễn ra 2 vòng và hầu hết các CLB đều không muốn hủy giải, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ.

- Ông có thể nói rõ hơn những ảnh hưởng nếu V.League và các giải bóng đá trong năm 2020 bị hủy?

- Tôi chỉ lấy ví dụ đơn giản như thế này, việc giải đấu bị hủy nó cũng như một bộ máy đang hoạt động buộc phải dừng lại. Lúc ấy bộ máy bị chết, dẫn đến tất cả những vấn đề liên quan đến hệ thống xung quanh nó đều bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu V.League bị hủy, đương nhiên các ĐTQG sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Ở đây tôi chưa nói đến những vấn đề khác, ngay giới báo chí của các bạn, việc các giải đấu không thể diễn ra, các bạn cũng bị ảnh hưởng rất lớn, đúng không?

Ông Trần Anh Tú cho biết BTC rất mong dịch bệnh sớm bị đẩy lùi để trái bóng V.League có thể lăn trở lại	Ảnh: Đức Cường 

- Đúng vậy, hiện phóng viên trong nước và quốc tế ở các tờ báo thể thao Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn khi tất cả giải đấu trên toàn cầu đều ngừng lại vì Covid-19. Nếu không hủy giải đấu, ông đã có biện pháp nào tốt hơn?

- Tôi nghĩ hủy V.League là một giải pháp hoàn toàn không thuyết phục. Theo tôi, thời điểm này chúng ta đừng bàn đến chuyện hủy nữa mà hãy nghĩ đến những giải pháp để có thể tiến hành tổ chức các giải đấu một cách tối ưu và hợp lý nhất trong tình hình hiện này. Trong tuần này VPF sẽ có cuộc họp với lãnh đạo VFF để đưa ra một vài phương án, sau đó lấy ý kiến từ các CLB bóng đá trong nước, qua đó sẽ chọn ra phương án được các đội bóng đồng thuận nhiều nhất để tiến hành tổ chức sao cho hợp tình, hợp lý nhất.

- Vậy thời điểm nào tổ chức trở lại các giải đấu bóng đá trong nước theo ông là thích hợp nhất?

- Nói thật, để nói chính xác thời điểm sẽ tổ chức trở lại các giải đấu thực sự không đơn giản. Nói đâu xa, Cúp QG năm nay dự kiến sẽ khởi tranh từ ngày 3/4, nhưng hiện vẫn đang chờ xem tình hình dịch Covid-19 diễn biến ra sao trong những ngày tới mới có thể đưa ra quyết định. Tôi nghĩ, giải sẽ được tổ chức trở lại trong điều kiện các nguồn lây lan dịch bệnh ở nước ta được kiểm soát chặt, lúc ấy các CLB mới có thể yên tâm di chuyển đến các địa phương để thi đấu.

- Việc các giải đấu phải tạm hoãn và lùi thời gian tổ chức, là người đứng đầu VPF ông cảm thấy thế nào?

- Là người đứng đầu đơn vị tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp, tôi thật sự rất áy náy khi các giải đấu đã không thể diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng đây là vấn đề bất khả kháng vì dịch bệnh, nên tôi nghĩ các đội bóng đều rất thông cảm và chia sẻ với những nhà tổ chức như chúng tôi. Bản thân VPF và các CLB đều rất mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để những giải đấu trong nước có thể tổ chức trở lại trong bình an, khi ấy các khán giả có thể đến sân để chia vui cùng các đội bóng họ yêu mến, chứ đá bóng mà không có khán giả thì thật sự rất buồn!

- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

XEM THÊM

Văn Toàn và fan ủng hộ 130 triệu đồng chống dịch Covid-19

Các đội bóng V.League chống dịch Covid-19: Quyết liệt và không chủ quan

Bóng đá Việt Nam cùng nhau bước tiếp qua mùa dịch Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x