Thừa tiền đạo nhưng vẫn muốn mua Icardi
5 chân sút của Sarri là Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic, Paulo Dybala, Moise Kean và Gonzalo Higuain. Bốn người đầu trong số này đang ở Juve. Higuain sẽ trở về sau khi hết hợp đồng cho mượn với Chelsea. Icardi chưa đến nhưng đang là một mục tiêu chuyển nhượng quan trọng của đội bóng thành Turin. Và nếu anh cập bến, sân Allianz sẽ có tới 6 tiền đạo.
Hàng công này là quá thừa thãi. Sarri chỉ có thể cho tối đa 3 người đá chính, sử dùng thường xuyên 4-5 người, chứ không thể dùng hết cả 6. Ronaldo có một suất không phải bàn cãi. Nếu Ronaldo đá cánh thì Sarri chỉ có thể dùng một người trong số những Higuain, Mandzukic hoặc Icardi ở vị trí tiền đạo cắm. Cùng lắm Sarri cho thêm được Dybala chơi hộ công ở hệ thống 4-2-3-1 mà ông hay dùng. Tức là Moise Kean coi như ngồi dự bị cả mùa, và 2 tiền đạo cắm đắt đỏ không được thi đấu thường xuyên.
Đừng hy vọng HLV Sarri sẽ xoay vòng để tận dụng hết tiềm lực của hàng công này. Sarri là HLV nổi tiếng về việc ít xoay vòng. Ông đã duy trì thói quen ấy ở hai đội bóng gần nhất của mình là Napoli và Chelsea. Khi Napoli suy yếu vào giai đoạn cuối ở các cuộc đua đường trường, nhiều chuyên gia đã đặt vấn đề về cách sử dụng nhân sự thiếu linh hoạt này. Ở Chelsea mùa vừa rồi, việc Sarri dùng những học trò cưng như Jorginho quá nhiều, cũng từng có lúc bị chỉ trích.

Higuain ở lại thì Dybala sẽ phải ra đi
Một hàng công như thế cũng là “ác mộng” cho các sếp ở Juve. Họ sẽ không muốn để những ngôi sao nhận lương từ 5 triệu euro/mùa như Dybala, Higuain, Icardi hoặc Mandzukic ngồi dự bị. Đó là một sự lãng phí ghê gớm, vì ngân sách đó có thể nuôi được nhân sự ở các vị trí khác. Nói chung, khó có khả năng Juve mua Icardi nếu không bán được Higuain hoặc Dybala, thậm chí Mandzukic cũng có thể ra đi. Moise Kean còn trẻ, vừa ký hợp đồng mới, nhưng cũng có thể bị cho mượn.
Hiện nay, Juve đang nỗ lực đẩy Dybala ra đi như một phần trong thương vụ chiêu mộ Icardi. Trong diễn biến mới nhất, BLĐ Bà đầm già sẵn sàng các thêm Juan Cuadrado vào vụ này. Giám đốc điều hành Beppe Marotta của Inter rất thích Dybala, nhưng HLV Conte thì không. Thế nên, Juve tính các thêm Cuadrado, một cầu thủ Conte rất cưng, để khiến chiến lược gia này đổi ý. Nếu thành công, Juve đạt được mục tiêu Icardi, lại tiết giảm nhân sự, và giảm được mức phí mua tiền đạo người Argentina.
Juve cũng đang muốn bán đi Higuain, nhưng khúc mắc là lương của tiền đạo này quá cao nên ít đội đáp ứng được. Ngoài ra, BLĐ Juve cũng cần lắng nghe ý kiến của Sarri, vì chân sút này là trò cưng của ông đã lâu. Nếu Higuain được giữ lại thì chắc chắn đó là tin xấu với Dybala, Mandzukic và Kean, đặc biệt là Dybala, bởi mức lương 7 triệu euro/mùa của anh thuộc loại cao. Lương của Mandzukic là 4 triệu euro/mùa, trong khi con số này của Kean sau khi ký hợp đồng mới chỉ là 2,4 triệu euro/mùa. Đã ở trong danh sách cắt giảm nhân sự thì cứ ai lương cao sẽ bị bán đầu tiên. Hơn nữa, Dybala lại là cầu thủ được giá nhất và có nhiều đội theo đuổi nhất. Anh sẽ là quân bài quan trọng trên bàn đàm phán.
Sarri thường dùng chỉ 2 tiền đạo Xét khoảng thời gian làm việc ở Napoli và Chelsea, nếu chỉ tính vị trí tiền đạo cắm, Sarri chỉ cần 2 chân sút mỗi mùa. Ở Chelsea, ông gần như chỉ dùng Higuain và Giroud. Ở Napoli, ông cũng chỉ dùng 2, là Higuain - Gabbiadini hoặc Milik - Gabbiadini. 62 - Tỷ lệ chiến thắng của Sarri ở Chelsea mùa vừa qua là 62%, thành tích cao thứ 2 lịch sử Chelsea tính trong số các HLV dẫn dắt đội bóng này mùa đầu tiên. Chỉ có 1 người hơn Sarri là Jose Mouirnho mùa 2004/05 (71%). |