GĐTT HASAN SALIHAMIDZIC CỦA BAYERN MUNICH

'Bayern không cần số 9 kiểu cũ'

Trước trận đấu với Barcelona trong trận đấu thuộc vòng bảng Champions League (diễn ra tối qua), GĐTT của Bayern, cựu tiền vệ Hasan Salihamidzic đã có cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với tờ El Pais. Ông nói về vụ chiêu mộ Sadio Mane, lý do để Lewandowski ra đi, và những kỳ vọng vào HLV Nagelsmann…

- PV: Làm sao ông có thể mua được Sadio Mane, một ngôi sao đang ở độ chín của Premier League, với giá chỉ 30 triệu euro?

- Salihamidzic: Bởi vì Sadio chỉ còn một năm hợp đồng với Liverpool và anh ấy nói rằng muốn ra đi từ rất lâu rồi. Họ (Liverpool) ý thức rõ được tình thế của mình. Sadio là kiểu cầu thủ đã nói là làm. Mà HLV Klopp thì luôn cảm thấy còn nợ Sadio nhiều.

- Sau Pep Guardiola, không có HLV nào khi đang dẫn dắt một đội bóng lớn lại thực hiện nhiều cách tân chiến thuật như Julian Nagelsmann đang làm với hàng công Bayern. Tại sao ông ấy lại làm như vậy?

- Chúng tôi xem xét 3 điều khi ký hợp đồng với Julian: việc anh ấy trẻ, anh ấy là người Bavariam, và những ý tưởng của anh ấy. Julian muốn đội bóng phải rất linh hoạt khi tấn công, các cầu thủ phải sẵn sàng hoán đổi vị trí ở tốc độ cao nhất, với sự quyết liệt lớn nhất, và với quyết tâm ghi bàn vào lưới đối phương cao nhất. Đó là lúc những ý tưởng của Julian và những ý tưởng của Bayern gặp nhau. 

- Nagelsmann cố gắng tấn công với 6 hay 7 cầu thủ thông qua ba hành lang trong. Đây là cách làm bất thường và ẩn chứa nhiều nguy cơ không chỉ cho hàng thủ đối phương mà cả hàng thủ Bayern. Khi chứng kiến những pha tấn công đó từ khán đài, ông cảm thấy thế nào, chóng mặt, sợ hãi, tự hào…?

- Việc chúng tôi chơi thứ bóng đá vui vẻ là rất quan trọng. Cả cho các CĐV của chúng tôi lẫn cho các CĐV trung lập trên khắp thế giới. Tôi thích sự vui vẻ. Không chỉ trong các trận đấu. Văn phòng của tôi nằm đối diện với sân tập, thế nên ngày nào tôi cũng được hưởng niềm vui thú là xem đội bóng tập luyện. Còn chuyện sử dụng hành lang trong hay hành lang ngoài thì còn phụ thuộc vào đối thủ nữa. Trong những năm trước đây thì sơ đồ 4-3-3 thường cứng nhắc hơn, ít nhất ở chỗ 2 cầu thủ chạy cánh luôn được yêu cầu chơi rộng. Gần đây họ lại thường di chuyển vào trung lộ.

GĐTT Salihamidzic (trái) rất hài lòng và kỳ vọng HLV Nagelsmann sẽ thành công cùng Bayern 

- Ông có nghĩ rằng tương lai của những pha tấn công sẽ là thông qua việc phát triển bóng ở trung lộ thay vì thực hiện các quả tạt từ hai biên?

- Cũng phải tùy vào các cầu thủ mà anh có nữa. Có những cầu thủ không cảm thấy thoải mái khi di chuyển cắt vào trong để đối mặt với một hàng thủ đang được tổ chức tốt. Nhưng bây giờ chúng tôi đang có nhiều cầu thủ như thế, nên chúng tôi có thể tìm kiếm sự linh hoạt. 

- Có phải chính sự linh hoạt ấy đòi hỏi phải có những số 9 như Mane hay Kane, những người không chỉ biết dứt điểm một chạm?

- Lại phải tùy thuộc vào thị trường nữa. Có rất ít tiền đạo kiểu cũ có thể đáp ứng những yêu cầu như vậy. Ở Bayern hiện tại chúng tôi đang thực sự chơi bóng mà không cần một số 9 kiểu truyền thống. Chúng tôi có một số cầu thủ hiểu rõ cần phải làm gì khi lùi xuống tuyến hai của một đợt tấn công, ví dụ như Gnabry, Mane và cả Mueller hay Sane. Khi biết rằng Lewandowski chuẩn bị ra đi, chúng tôi lập tức đưa về Mane, người trong những năm gần đây đã thể hiện rất tốt trong vai trò một tiền đạo như chúng tôi mong muốn.

- Lewandowski ra đi là vì muốn thế, hay vì anh ấy biết mình không có tương lai ở CLB?

- Chúng tôi đã sẵn sàng gia hạn hợp đồng với anh ấy rồi đấy chứ, nhưng chúng tôi cũng nhận ra là anh ấy không muốn làm điều đó. Nên chúng tôi quyết định tốt nhất là bán anh ấy luôn thay vì để mất trắng vào năm 2023.

- Ở Barcelona họ nói rằng Bayern đã phạm sai lầm khi để Lewandowski ra đi…

- Tôi rất tôn trọng Barcelona. Họ đã xây dựng được một đội hình rất mạnh. Nhưng chúng tôi có một số nguyên tắc riêng về tài chính: khi ký hợp đồng với các cầu thủ trên 30 tuổi, chúng tôi không ký nhiều hơn một mùa. Sai lầm ư? Tôi không biết. Chúng tôi thấy vui, và với Barca thì (có được Lewy) cũng là một thành công. Không hơn không kém.

- Có đúng là Lewandowski đã tặng 400 chai Sâm-panh cho các đồng đội và người làm ở Bayern không? 

- Anh ấy cũng tặng tôi một chai. Lewandowski đã đóng góp cho Bayern rất nhiều với những bàn thắng của mình, nhưng Bayern cũng đem lại cho Lewandowski không ít. Món quà này cho thấy anh ấy chưa quên những chiến hữu cũ. Đó là một chàng trai dễ thương. Mất một cầu thủ như thế là điều không dễ dàng. Đó cũng là lý do chúng tôi chỉ bán Lewandowski khi Barca đưa ra một đề nghị đủ hấp dẫn. Thay thế một cầu thủ ghi 30 đến 50 bàn mỗi mùa là điều không dễ dàng, nhưng chúng tôi đã có kế hoạch rồi. Sẽ có 3 tới 4 cầu thủ có trọng trách ghi bàn, thay vì chỉ một.

Tôi nghĩ Lewandowski sẽ ổn thôi. Bởi xung quanh anh ấy đang có nhiều đồng đội giỏi, những người sẽ đặt anh ấy vào những tình huống thuận lợi nhất để anh ấy phát huy điểm mạnh. Ta có thể thấy rõ anh ấy là kiểu số 9 thống trị, nhưng cần được hỗ trợ. Anh ấy đóng góp rất nhiều cho đội, nhưng đội cũng phải hỗ trợ anh ấy nhiều.​​​​​

- Cám ơn ông về cuộc trao đổi!

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x