Benjamin Pavard chống chọi với chứng trầm cảm

HÀ BÌNH
22:17 ngày 28-09-2022
Nhà vô địch World Cup 2018, Benjamin Pavard, tiết lộ về cuộc đấu tranh với căn bệnh trầm cảm. Không hẹn mà gặp, Pavard đã tự ghi tên mình vào danh sách sao sân cỏ bị trầm cảm từ đủ lý do khác nhau.
Benjamin Pavard chống chọi với chứng trầm cảm

Bí mật được giấu kín

Chuyển tới Bayern Munich từ Stuttgart vào năm 2019, Benjamin Pavard chẳng thể ngờ lại bắt đầu gặp khó khăn về tinh thần trong những tháng đầu của đại dịch Covid-19. Vào thời điểm đó, Pavard đang ở mùa giải đầu tiên tại Bayern, và việc phải sống trong cảnh xa quê hương đã khiến anh trở nên “không được khỏe” như lời anh chia sẻ. Bundesliga lần đầu tiên bị tạm dừng vào cuối tháng Hai năm 2020 do đại dịch và mãi đến tháng Năm mới trở lại. Nhà vô địch World Cup 2018 đã kể chi tiết về việc chống chọi chứng trầm cảm trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Parisien của Pháp. Đây là bí mật được Pavard giữ kín trong suốt thời gian qua, kể cả với người thân trong gia đình. 

Chia sẻ trên tờ Le Parisien, Pavard nói: “Mọi người cũng khó khăn, tôi cũng vậy. Ở một mình, ở một đất nước không phải của mình, tôi thực sự không được khỏe. Trong đầu tôi như có điều gì đó không ổn. Lúc đầu, bạn tự nhủ rằng không có gì, nó sẽ qua đi, nhưng khi bạn thấy nó vẫn tồn tại, rằng bạn đi tập và bạn không có nụ cười trên mặt, bạn phải phản ứng”.

Pavard thừa nhận rằng việc duy trì liên lạc với gia đình và bạn bè là rất quan trọng trong những khoảng thời gian cô đơn. Ngôi sao người Pháp nói thêm: “Tôi là con người như bao người khác, và ngay cả khi tôi có một ngôi nhà siêu đẹp với một phòng tập gym, tôi vẫn cần tiếp xúc với những người khác. Tôi cố gắng bận rộn, xem phim nhưng thực sự mọi thứ vẫn tẻ nhạt. Tôi không thích từ trầm cảm, nhưng đó là trường hợp của tôi”.

May mắn thay, những cuộc đấu tranh về tinh thần của Pavard đã được cải thiện khi thế giới đã quen với việc sống có Covid-19. “Tôi đã bước ra khỏi tất cả những điều này với tư cách là một người đàn ông, nó đã thay đổi tôi. Tôi là chính mình giống như nhiều cầu thủ bóng đá khác và tôi phải thể hiện mình thật tốt để ngẩng cao đầu. Tôi đã cố gắng trở lại sau những thời điểm khó khăn”, Pavard nhấn mạnh.

Ilicic tiều tụy hơn hẳn sau khi biết vợ ngoại tình

Nối dài danh sách sao sân cỏ bị trầm cảm 

Không chỉ có Benjamin Pavard mà một loạt ngôi sao sân cỏ cũng từng phải chống chọi căn bệnh trầm cảm. Josip Ilicic, cựu chân sút của CLB Atalanta tại Serie A bị trầm cảm vì cô vợ hư hỏng Tina Polovina cắm một chiếc sừng to tướng. Quen biết nhau trong năm 2009 thông qua sự giới thiệu từ bạn bè, Ilicic và cô nàng vốn xuất thân là một vận động viên thể dục dụng cụ đã nhanh chóng gắn bó với nhau. 

Sợi dây tình cảm càng được thêm gắn chặt khi hôn lễ giữa Ilicic và Tina được tổ chức không lâu sau đó. Hạnh phúc như càng nhân lên gấp bội với việc cả hai chào đón lần lượt 2 đứa con đẹp như thiên thần, Sofia và Victoria vào năm 2016 và 2018. Tuy nhiên, cựu ngôi sao Fiorentina không thể ngờ cô vợ mà anh rất tin tưởng lại ngoại tình. 

Màn trầm cảm gặp phải của Ilicic khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến những ngôi sao sân cỏ bị chứng trầm cảm hành hạ do nhiều lý do khác nhau. Aaron Lennon, cựu ngôi sao Everton từng phải vào bệnh viện tâm thần điều trị khẩn cấp sau khi có biểu hiện rối loạn hành vi, cử chỉ dẫn đến việc tự gây tai nạn ở đường M602 thuộc khu vực Salford, thành phố Manchester. 

Andres Iniesta, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha có dạo đã phải gồng mình chống chọi với căn bệnh trầm cảm sau cái chết bất ngờ của người bạn thân Daniel  Jarque vào năm 2009. Trong khi đó, huyền thoại người Brazil Pele lâm vào cảnh  trầm cảm do bệnh tật đeo bám triền miên do di chứng để lại từ nhiễm trùng đường tiết niệu. Bi kịch hơn cả là trường hợp của thủ thành xấu số người Đức, Robert Enke. Sau khi tạm biệt vợ con trước khi rời nhà vào ngày định mệnh oan nghiệt 10/1/2009, Enke đã tự tước đoạt sinh mạng của chính mình bằng cách lao đầu vào đoàn tàu đang chạy với vận tốc lên tới 160 km/giờ.

Khỏi bệnh, Pavard vẫn đi gặp chuyên gia tâm lý

Mặc dù đã thoát khỏi cơn ác mộng mang tên trầm cảm hành hạ song Pavard vẫn thường gặp chuyên gia tâm lý. Đây được coi là biện pháp để Pavard giữ sự thăng bằng và thoải mái khi thi đấu cho Bayern. Đội bóng chủ quản cũng khuyến khích Pavard theo dõi tâm lý thường xuyên.

Mất cảm giác thèm ăn

Theo Pavard, anh mất cảm giác thèm ăn trong khi trầm cảm. Dù có nấu nướng ngon đến thế nào nhưng Pavard cũng không buồn đụng đến thức ăn. Thời gian này, anh đã phải nhờ đến các chuyên gia dinh dưỡng của Bayern.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x