THOMAS MUELLER TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

'Chúng tôi sẽ đi săn Dortmund'

vietha
17:57 ngày 30-03-2023
Thomas Mueller biết cần phải làm gì để đánh bại Dortmund. Nhưng tiền vệ của Bayern cũng từng nếm trải cảm giác thua trận Der Klassiker. Trang bundesliga.com đã có cuộc trò chuyện với Mueller về trận derby nước Đức vào thứ Bảy này, trận đấu định đoạt ngôi vô địch Bundesliga.
THOMAS MUELLER TRẢ LỜI PHỎNG VẤN: 'Chúng tôi sẽ đi săn Dortmund'

- Bundesliga.com: Sau chiến thắng thuyết phục trước PSG tại vòng 1/8 Champions League, Bayern lại gục ngã trước Leverkusen. Anh giải thích trận thua bất ngờ này thế nào?

- Thomas Mueller: Mục tiêu của chúng tôi, chắc chắn và luôn như vậy, là đoạt chức vô địch Bundesliga. Hiện tại áp lực đang đè nặng lên chúng tôi trước thềm trận Der Klassiker. Tôi nghĩ các bạn đã chuẩn bị nhiều câu hỏi về trận đấu này. Khi mùa giải tái khởi động vào đầu năm 2023, chúng tôi đã gặp chút vấn đề. Nhưng chúng tôi sẽ khắc phục và cải thiện. Đó là điều Bayern phải làm.

- Anh sở hữu thâm niên thi đấu đỉnh cao. Ở tuổi này, anh thích điều gì hơn thời trẻ và điều gì không thích hơn?

- Tôi luôn săn lùng cảm giác chiến thắng và thành công. Điều đó không hề thay đổi. Những khoảnh khắc đánh bại PSG trên sân nhà và cả sân vận động hò reo, đó là những khoảnh khắc bạn phải đánh đổi bằng mồ hôi trên sân tập. Trận Der Klassiker cũng mang tới những cảm xúc đặc biệt như thế, và chúng tôi phải làm việc chăm chỉ vì điều đó.

- Tại Bundesliga, Bayern đã không thua Dortmund trên sân nhà kể từ năm 2014. Vì sao Bayern luôn thi đấu ấn tượng và lấn lướt ở trận Der Klassiker, đặc biệt khi đá ở Munich?

- Dortmund luôn là đội muốn chơi thứ bóng đá tấn công với những cầu thủ tấn công giỏi. Thế nên việc có nhiều bàn thắng trong các trận Der Klassiker là điều khá bình thường. Thành tích đối đầu của chúng tôi với Dortmund khá tốt trong những năm qua và chúng tôi phải duy trì điều này. Nhưng mùa này, Dortmund đã chơi rất tốt và thủng lưới ít hơn. Vì vậy hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

- Nếu anh phải mô tả về trận Der Klassiker với một người ngoại đạo về bóng đá, anh sẽ nói gì để khuyên nọ nên xem trận đấu này?

- “Bạn thân mến, hãy tới thưởng thức trận đấu này đi. Rồi bạn sẽ thấy, đó là cuộc đụng độ căng thẳng giữa hai CLB lớn nhất nước Đức. Và chúng tôi chờ sự có mặt của bạn”.

- Trận Der Klassiker diễn ra vào bối cảnh Bayern là đội bám đuổi Dortmund trên BXH. Điều đó không bình thường chút nào. Cảm giác của anh về điều này ra sao?

- Ban đầu, đó là một cảm giác tồi tệ khi bạn đã quen ở vị thế bị săn đuổi giờ phải đóng vai kẻ đi săn. Cảm giác tệ hại đó đã xảy ra với chúng tôi ở vòng trước và kéo dài ba ngày sau đó. Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đua vô địch và sự chuẩn bị cho trận Der Klassiker. Chúng tôi phải điều chỉnh từ những chi tiết nhỏ nhất, ngay cả trong tâm trí. Chúng tôi đã quen với việc thi đấu dưới áp lực, nhưng chẳng có gì đảm bảo bạn sẽ chiến thắng. Điều đáng nói là bạn cảm thấy không an toàn và suy nghĩ đó cứ dai dẳng trong đầu. Tầm quan trọng của trận Der Klassiker cuối tuần này, cao hơn rất nhiều so với các trận Der Klassiker những năm trước.

Thomas Mueller (áo đỏ) quyết đánh bại Dortmund

- Bayern – Dortmund không phải lúc nào cũng là một trận cầu thượng đỉnh trong lịch sử Bundesliga. Có phải những giai thoại hay những huyền thoại đã góp phần tạo nên tầm vóc của trận đấu này?

- Trong sự nghiệp của tôi, Dortmund là đối thủ thực sự duy nhất của Bayern. Có thể không phải là hàng năm nhưng là hầu hết các năm. Tôi đã giành chức vô địch đầu tiên vào năm 2010, nhưng ngay sau đó vào các năm 2011 và 2012, chúng tôi đã bị Dortmund vượt qua.

- Hãy thử nhớ lại các trận đấu với Dortmund ở mùa giải 2011/12, Bayern đã thua rất nhiều. Đặc biệt là thất bại tại chung kết Cúp Quốc gia năm 2012. Anh còn nhớ cảm giác thua trận ngày đó ra sao không?

- Tôi nhớ Uli Hoeness từng chua chát nói rằng thất bại nặng nề 2-5 tại chung kết 2012 không đơn thuần chỉ là một chiến thắng đậm cho Dortmund, mà họ còn làm bẽ mặt chúng tôi. Nhưng sau đó, Bayern chiêu mộ Lewandowski và Mario Goetze từ Dortmund. Chúng tôi bắt đầu tấn công Dortmund không chỉ trong và cả ngoài sân cỏ. Trong những năm tiếp theo, chúng tôi đã luôn chơi tốt hơn họ.

- Có một hoặc nhiều trận Der Klassiker mà cá nhân anh đặc biệt yêu thích và không bao giờ quên?

- Một trong những trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi là trận chung kết Champions League 2013 tại Wembley. Đó là trận đấu lớn nhất của Dortmund và trong 15 phút đầu họ đã chơi rất tốt. Nhưng sau đó Bayern đã lấy lại thế trận và kiểm soát chặt chẽ cho tới phút cuối cùng.

- Anh có ấn tượng gì về đối thủ của Bayern tại trận Der Klassiker?

- Với tư cách là một cầu thủ, tôi luôn cảm thấy rằng khi trận đấu tới gần thì không chỉ khán giả trong nước mà cả quốc tế cũng rất quan tâm. Đó luôn là một ngày hội bóng đá với những cầu thủ đẳng cấp. Trận đấu này cũng chưa bao giờ nhàm chán. Lúc này cả hai đội đều có những cầu thủ hàng đầu và thường thì một cầu thủ giỏi của Dortmund sẽ trở thành một cầu thủ lớn vài năm sau đó tại các CLB hàng đầu châu Âu. Chẳng hạn như Ousmane Dembele, Pierre-Emerick Aubameyang, Erling Haaland, Jadon Sancho... Họ có rất nhiều cầu thủ xuất sắc.

- Ở trận lượt đi, Bayern đã để Dortmund làm tung lưới vào phút bù giờ (2-2). Bayern hiếm khi để rơi vào tình huống bất thường như vậy?

- Chúng tôi vẫn trải qua những trận đấu như vậy trong cả mùa giải. Bayern không phải là bất khả chiến bại. Tất nhiên điều đó không mang lại cảm giác tích cực, nhưng chúng tôi phải đối mặt với nó. Nhìn chung chúng tôi đã thể hiện rất tốt ở mùa này. Khi bạn nhìn vào mùa giải Champions League của Bayern, chúng tôi đã đụng độ 8 đối thủ lớn nhưng chỉ thủng lưới 2 bàn. Chúng tôi đã gặp Inter, Barcelona, PSG. Chúng tôi biết mình có thể làm được những gì. Cứ chờ sau trận Der Klassiker rồi chúng ta sẽ nhắc lại chuyện này sau.

- Anh giải thích thế nào về những trận thua mùa này của Bayern mà đáng lẽ các anh không được thua?

- Có thể trong một số trận tại Bundesliga mùa này, chúng tôi lại không được sắc bén như tại Champions League. Có thể đó là vấn đề tâm lý. Phải trung thực mà nói về mặt động lực, chúng tôi có sự phân biệt giữa mặt trận này và mặt trận kia. Nếu bạn nhìn vào trận Der Klassiker, đó là kiểu trận đấu mà chúng tôi phải chơi với tất cả những gì chúng tôi có. Còn tháng 4 mới là quãng thời gian quan trọng nhất. Chúng tôi gặp Freiburg, một đội rất hay ở Đức, tại Cúp Quốc gia. Chúng tôi đấu Dortmund, gặp Man City hai lần và còn những trận khác ở Bundesliga. Không còn gì để mất, áp lực đang gia tăng và phải chờ sau tháng 4, chúng tôi mới biết mình làm được gì ở mùa giải này.

- Anh đã phát biểu sau trận gặp Leverkusen rằng Bayern phải thắng trận Der Klassiker. Trận này có ý nghĩa quyết định thế nào tới chức vô địch?

- Có thể, nhưng đây chỉ là một trong 9 trận còn lại của mùa giải. Một trong 9 trận có vẻ không phải là yếu tố quyết định, nhưng nó sẽ vạch ra hướng đi tiếp theo cho chúng tôi.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này! 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x