Dortmund tiếp tục 'thổi lửa' vào gáy Bayern

Thanh Sơn
10:05 ngày 09-05-2023
Trong nỗ lực bám đuổi Bayern ở cuộc đua tới ngôi vô địch Bundesliga 2022/23, Dortmund đã có chiến thắng ấn tượng khi đè bẹp Wolfsburg tới 6 bàn không gỡ. Nhờ vậy, họ tiếp tục gây áp lực đáng kể với Bayern đang dẫn đầu BXH.
Dortmund tiếp tục 'thổi lửa' vào gáy Bayern

Chiến thắng hủy diệt

Do đã thắng Wolfsburg tới 8 trận liền, Dortmund được dự đoán sẽ có một trận đấu dễ dàng trước Bầy sói, nhất là khi họ còn được thi đấu trên sân nhà. Quả thật, mọi thứ đã diễn ra rất suôn sẻ với đội bóng áo vàng đen, khi họ nhanh chóng áp đảo đối phương và mở được tỷ số ở phút 14. 

Đón quả tạt từ cánh trái của Ryerson, tài năng trẻ Adeyemi bật cao đánh đầu đưa bóng nằm gọn trong lưới đội khách. Đến phút 28, Adeyemi thay vì tự mình ghi bàn đã sắm vai kiến tạo. Anh thực hiện đường căng ngang cũng từ cánh trái giúp tiền đạo Haller dứt điểm cận thành mang về bàn thắng thứ 2 cho Dortmund.

7 phút trước khi hiệp 1 khép lại, cuộc chơi coi như đã sớm ngã ngũ khi Dortmund nâng tỷ số lên thành 3-0. Đón đường chuyền từ sân nhà, Brandt dẫn bóng xộc thẳng vào vòng cấm Wolfsburg và căng ngang cho Malen dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Đây đã là pha ghi điểm thứ 7 của cầu thủ người Hà Lan trong 7 trận gần nhất đá cho Dortmund, một con số rất ấn tượng.

Sau giờ nghỉ, Adeyemi và Bellingham còn ghi thêm 3 bàn thắng nữa cho Dortmund (trận này mỗi người đều có cho mình cú đúp) giúp đội nhà giành chiến thắng hoành tráng. Nhờ vậy, Dortmund đã thu hẹp khoảng cách với Bayern (thắng Bremen 2-1 ở trận đấu sớm) xuống chỉ còn 1 điểm. Đây là khoảng cách không quá lớn trong bối cảnh Bundesliga 2022/23 chỉ còn 3 vòng nữa là sẽ khép lại.

Dortmund chỉ còn kém đội đầu bảng Bayern đúng 1 điểm

Kịch hay còn ở phía trước

Sau trận hòa mà như thua trên sân của Bochum ở vòng 33 (1-1), Dortmund đã tụt lại và tất nhiên là họ đang ở vào thế bất lợi trước Bayern. Tuy vậy, Dortmund vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ khi chưa bị đội bóng xứ Bavaria bỏ lại quá xa.

Khi khoảng cách giữa 2 bên chỉ tương đương với 1 trận hòa (65 so với 64), quyền tự quyết rõ ràng đang nằm trong tay Hùm xám, nhưng một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến họ có thể phải trả giá rất đắt.

Trong tình thế căng như dây đàn như hiện nay, đừng nói Dortmund không được phép sảy chân mà ngay cả Bayern cũng phải hết sức cẩn trọng. Ở 3 vòng đấu cuối, trong khi Dortmund lần lượt so tài cùng M’gladbach, Augsburg và Mainz thì các đối thủ tiếp theo của Bayern là Schalke, Leipzig và Cologne.

Ngoại trừ Leipzig đang đứng thứ 3 trên BXH, những đội còn lại trong số 6 cái trên kể trên nhìn chung đều không thuộc diện “có máu mặt”. Điều này cũng có nghĩa, lịch thi đấu của Dortmund xem ra còn thuận lợi hơn Bayern.

Với những gì vừa thể hiện trước Wolfsburg, Dortmund đã cho thấy họ đủ thực lực để thu về số điểm tối đa từ 3 trận còn lại. Trong khi đó, Bayern vốn tỏ ra thất thường dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel lại chưa khiến người hâm mộ yên tâm. Chưa rõ Bayern có hạ được Leipzig đầy khó chịu ở vòng áp chót hay không, nhưng nhiều khả năng là cuộc đua giành chiếc Đĩa bạc 2022/23 phải đến lượt cuối mới ngã ngũ.

“Vua sân nhà” ở Bundesliga 
Đang xếp sau Bayern, nhưng Dortmund mới là đội có thành tích sân nhà tốt nhất ở Bundesliga 2022/23. Với chiến thắng tưng bừng trước Wolfsburg, tính ra Dortmund đã thu về điểm số tối đa ở 10 trận sân nhà gần đây tại sân chơi số 1 nước Đức. Tại sào huyệt của mình, họ đã thắng tới 13, chỉ hòa 1 và thua 1 ở Bundesliga kể từ đầu mùa.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x