Đâu là bí mật thành công của Frankfurt?

Phương Minh
10:25 ngày 29-12-2022
Không phải Bayern Munich, Frankfurt mới là đội bóng Đức gây ấn tượng nhất trong năm 2022. Điều này đã được tất cả thừa nhận bằng danh hiệu “Đội thể thao của năm” mà họ được nhận trong lễ trao các danh hiệu thể thao của Đức hôm 19/12. Nhưng đâu là bí mật đằng sau thành công ấy?
GĐĐH Axel Hellmann (Frankfurt): 'Frankfurt thành công nhờ sự  cân bằng và mối liên kết với CĐV'

Không phải đến khi chủ tịch Peter Fischer nhận danh hiệu “Mannschaft des Jahres” (CLB thể thao của năm) từ tay đua F1, Sebastian Vettel trong đêm gala thể thao Đức, Frankfurt mới có được sự thừa nhận của tất cả. Vì năm 2022 đơn giản là một năm lịch sử của đội bóng của bang Hesse. Trong năm dương lịch sắp kết thúc này, họ đã vô địch Europa League, lọt vào vòng 1/8 của Champions League và đang xếp thứ 4 tại Bundesliga.

Tất cả giống như một giấc mơ không có thật. Mà như GĐĐH Axel Hellmann thừa nhận thì: “Tôi không nhớ CLB từng trải qua một năm kỳ diệu hơn thế bao giờ chưa, kể từ lúc có mặt ở đây. Chúng tôi đã trải qua một giai đoạn tuyệt vời kể từ tháng 5”. Những thành công ấy, cũng đang mở ra một năm mới đầy hứa hẹn trước mắt đội chủ sân Deutsche Bank Park.

Ông Hellmann khẳng định: “Chúng tôi đang hướng dến năm 2023 một cách đầy tích cực. Chúng tôi đang góp mặt ở ba đấu trường, đang đứng trong Top 4 tại Bundesliga, đã có vé vào vòng 1/8 của Champions League và có nhiều trận đấu lớn trước mắt”. Vị GĐĐH này cũng nhận xét chức vô địch Europa League mùa trước là một thành quả lớn, nhưng “việc lọt vào nhóm 16 đội mạnh nhất châu Âu mới thực sự là điều tuyệt vời”. Và theo ông, nó cho thấy “bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá”, và “Frankfurt đã chứng tỏ mình có thể xỏ vừa những đôi giày lớn”. 

Tuy nhiên, đâu là bí mật đằng sau những thành công bất ngờ ấy? Trước câu hỏi này, vị GĐĐH của Frankfurt đã đưa ra một câu trả lời khá... lãng xẹt. Ông Hellmann thừa nhận: “Bất chấp mọi nỗ lực giải thích, đây thực sự là một điều bí ẩn”. Nhưng bất kể có nói thật lòng hay không, vị quan chức này lại rất rõ ràng về con đường sắp tới của Frankfurt.

GĐĐH Axel Hellmann đang gặt hái thành công cùng Frankfurt

Người chuẩn bị tạm thời kiêm nhiệm vai trò lãnh đạo của BTC các giải đấu chuyên nghiệp của Đức (DFL) cho rằng “bất chấp những thành công có được, chúng tôi không được lãng quên gốc gác của mình”. Ông Hellmann khẳng định Frankfurt “sẽ không đánh đổi các danh hiệu lấy sự ủng hộ cơ bản nhất”. Vì triết lý của CLB này chính là “vươn tầm quốc tế, nhưng vẫn duy trì sự cân bằng và tính kết nối với các CĐV”.

Chính việc đặt người hâm mộ vào vị trí hàng đầu đã giúp họ vươn lên một cách mạnh mẽ. Các CĐV Frankfurt từng biến tổ ấm Camp Nou của Barca thành sân nhà, khi đội bóng Đức tới làm khách tại Tây Ban Nha trong khuôn khổ trận tứ kết lượt về Europa League hồi tháng 4. Cũng nhờ chức vô địch Europa League, số hội viên của Frankfurt đã tăng thêm 30.000 người chỉ trong năm 2022 để vượt mốc 120.000 người.

Đây là một con số cực kỳ ấn tượng, nếu biết rằng một đội bóng hàng đầu châu Âu như Real Madrid cũng chỉ có hơn 90.000 hội viên. Và đây cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc để thầy trò HLV Oliver Glasner tiếp tục viết lên những câu chuyện cổ tích mới trong năm 2023. Đó có thể là chiếc Cúp Quốc gia, một vị trí trong Top 4 chung cuộc ở Bundesliga, hoặc tấm vé đi tiếp tại Champions League, giải đấu mà họ từng lọt vào trận chung kết ở mùa 1959/60 khi nó còn mang tên European Cup.

Frankfurt từng từ chối... Cristiano Ronaldo

GĐĐH Axel Hellmann của Frankfurt thừa nhận rằng vài tháng trước, họ từng được phía Cristiano Ronaldo mời chào. Phát biểu trên kênh truyền hình DAZN, vị quan chức này cho biết: “Họ đã liên hệ để hỏi chúng tôi có muốn chiêu mộ anh ấy không”. Đáp lại là lời từ chối vì nói như Philip Holzer, trưởng ban giám sát của Frankfurt thì họ có cảm giác “các đại diện của Ronaldo đã gõ cửa mọi CLB đang góp mặt ở Champions League”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Philipp Lahm: 'Bellingham và Musiala hay nhất năm 2022' Philipp Lahm: 'Bellingham và Musiala hay nhất năm 2022'

    Trả lời phỏng vấn trên trang bundesliga.com, cựu ngôi sao của Bayern và đội tuyển Đức, Philipp Lahm, cùng nhìn lại những dấu ấn của bóng đá Đức trong năm 2022, những cầu thủ ấn tượng nhất, những cầu thủ trẻ nổi bật nhất, những CLB xuất sắc nhất. Ngoài ra, Lahm cũng dự đoán về xu thế chiến thuật chủ đạo trong phần còn lại của mùa giải…

  • Dortmund chưa bao giờ thiếu 'những Moukoko' Dortmund chưa bao giờ thiếu 'những Moukoko'

    Tương lai của Youssoufa Moukoko đang bị đặt dấu hỏi. Vì tiền đạo gốc Cameroon vẫn chưa gia hạn với Dortmund, trong khi hợp đồng của anh chỉ còn thời hạn đến cuối mùa này.

  • Vì sao Bundesliga vẫn tạo nên sức hút? Vì sao Bundesliga vẫn tạo nên sức hút?

    Không được chú ý nhiều như Premier League, La Liga hay Serie A, nhưng Bundesliga vẫn tạo ra sức hút nhất định. Mọi thứ không đơn thuần là đếm cúp vô địch của Bayern Munich qua mỗi mùa giải, mà đằng sau còn nhiều điều thú vị.

  • Đỉnh cao của Mane ở Bayern còn ở phía trước Đỉnh cao của Mane ở Bayern còn ở phía trước

    Sadio Mane đang phải vật lộn với chấn thương dây chằng và chưa hẹn ngày trở lại. Nhưng HLV Nagelsmann vẫn có niềm tin rằng, tuyển thủ Senegal sẽ sớm vươn lên đỉnh cao mới cùng Bayern.

  • Jupp Heynckes phẫu thuật tim thành công Jupp Heynckes phẫu thuật tim thành công

    Rất nhiều người yêu quý vị HLV huyền thoại của Bayern, Jupp Heynckes đã thở phào nhẹ nhõm sau khi biết tin ông trải qua ca phẫu thuật tim thành công. 

  • Pavard đoạn tuyệt với Bayern Pavard đoạn tuyệt với Bayern

    Benjamin Pavard sẽ rời Bayern vào cuối mùa giải. Tuyển thủ Pháp không chấp nhận ở lại đội bóng xứ Bavaria trong vai hậu vệ phải. Barcelona có thể là điểm đến tiếp theo của Pavard.

  • 'Neuer sẽ gặp cạnh tranh ở ĐT Đức' 'Neuer sẽ gặp cạnh tranh ở ĐT Đức'

    Cựu thủ thành Jens Lehmann của ĐT Đức tin rằng, Manuel Neuer sẽ sớm trở lại thi đấu. Tuy nhiên, Neuer đang có một tương lai không dễ dàng ở cả ĐT Đức lẫn tại Bayern.

  • World Cup 2022 là thảm họa với Bayern World Cup 2022 là thảm họa với Bayern

    World Cup 2022 vừa khép lại cách đây vài ngày. Nhưng dư âm của giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh sẽ còn kéo dài với Bayern Munich bởi sự tàn phá khủng khiếp.

  • GĐTT Max Eberl (Leipzig): 'Mua Gvardiol à, quên đi nhé!' GĐTT Max Eberl (Leipzig): 'Mua Gvardiol à, quên đi nhé!'

    Josko Gvardiol đang trở thành món hàng cực hot trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng GĐTT Leipzig, ông Max Eberl khẳng định sẽ ném mọi lời đề nghị dành cho trung vệ người Croatia vào... mục thư rác.

  • Soichiro Kozuki, niềm hy vọng mới của Schalke Soichiro Kozuki, niềm hy vọng mới của Schalke

    Soichiro Kozuki đang viết lên một câu chuyện cổ tích trong sự nghiệp non trẻ của mình. Từ giải hạng Năm của Đức, tiền vệ 21 tuổi người Nhật Bản chuẩn bị được chơi cho đội một Schalke.

  • Kimmich sắp đeo băng thủ quân Bayern Kimmich sắp đeo băng thủ quân Bayern

    Theo thông tin đăng tải trên tờ Kicker số ra mới đây, Bayern Munich có thể đang tiến gần hơn đến việc chuyển giao băng thủ quân đội bóng cho tiền vệ Joshua Kimmich. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x